(Vatican 25/10/2004). Dân số Công Giáo trên toàn thế giới đã tăng thêm 9.47 triệu người trong năm 2003. Như vậy, đến nay dân số Công Giáo là 1.07 tỷ. Đây là con số do bộ Rao Giảng Tin Mừng Cho Các Dân Tộc đưa ra nhân Khánh Nhật Truyền Giáo 2004.
Dân số Công Giáo gia tăng mạnh nhất tại các nước Mỹ Châu với 6.2 triệu người gia nhập Công Giáo trong năm 2003. Trên các đại lục, dân số Công Giáo đều gia tăng chỉ riêng có Âu Châu giảm đi 674,000.
Tuy dân số Công Giáo gia tăng nhưng số gia tăng này không theo kịp tỷ lệ gia tăng dân số. Cho nên, tính theo tỷ lệ bách phân dân số Công Giáo giảm đi 0.1%. Tại Mỹ Châu La Tinh, nơi dân số Công Giáo gia tăng nhiều nhất cũng chính là nơi mà tỷ lệ người Công Giáo giảm sút mạnh nhất. Tỷ lệ người Công Giáo trong tổng dân số tại Mỹ Châu La Tinh đã giảm 0.42% vì các hoạt động rất tích cực của các giáo phái Tin Lành. Chỉ riêng có Á Châu là nơi tỷ lệ người Công Giáo trong tổng dân số gia tăng được 0.01%.
Trên toàn thế giới hiện nay, bộ Rao Giảng Tin Mừng Cho Các Dân Tộc phải quán xuyến các miền truyền giáo chiếm đến 40% thế giới Công Giáo. Hiện nay, bộ phải lo 1,081 miền truyền giáo. Những miền truyền giáo này là các giáo phận, tổng giáo phận, các miền giám quản tông tòa và các miền phủ doãn tông tòa báo cáo trực tiếp các hoạt động cho bộ Rao Giảng Tin Mừng Cho Các Dân Tộc. Trong số 1081 miền truyền giáo này, có 153 “miền yên lặng” (zone of silence) là từ đặc biệt để chỉ những nơi mà Giáo Hội không thể hoạt động công khai như tại Trung Hoa và Bắc Hàn.
Số linh mục hoạt động trực tiếp trong việc truyền giáo là khoảng 67,000 vị. Con số linh mục hoạt động truyền giáo gia tăng đều đặn. Tuy nhiên, trong năm ngoái đã giảm đi 9 vị đã bị giết trong khi thi hành sứ mạng truyền giáo.
Trên toàn thế giới, số linh mục đang có chiều hướng gia tăng. Tại Á Châu và Phi Châu tỷ lệ linh mục trên tổng số giáo dân không ngừng gia tăng trong các năm qua. Hiện nay có 29,501 phó tế vĩnh viễn trong số đó Mỹ Châu có đến 19,440 vị. Trên toàn thế giới, số nữ tu giảm 9,385 chị. Tại Âu Châu và Mỹ Châu, số nữ tu giảm hơn 15,000 chị, trong khi Á Châu tăng 3,954 chị, và Phi Châu tăng 1,285 chi.
Có 143,745 giáo dân thiện chí hoạt động truyền giáo với 134,646 anh chị em hoạt động tại Mỹ Châu.
Hiện nay, Giáo Hội điều hành 200,000 trường học với tổng số hơn 52 triệu học sinh. Giáo Hội cũng điều hành hơn 5,000 nhà thương, 16,000 dưỡng đường, 14,000 nhà dưỡng lão và tật nguyền, 8,000 viện mồ côi, 11,000 nhà nuôi trẻ và 25,000 cơ quan hoạt động xã hội.
Dân số Công Giáo gia tăng mạnh nhất tại các nước Mỹ Châu với 6.2 triệu người gia nhập Công Giáo trong năm 2003. Trên các đại lục, dân số Công Giáo đều gia tăng chỉ riêng có Âu Châu giảm đi 674,000.
Tuy dân số Công Giáo gia tăng nhưng số gia tăng này không theo kịp tỷ lệ gia tăng dân số. Cho nên, tính theo tỷ lệ bách phân dân số Công Giáo giảm đi 0.1%. Tại Mỹ Châu La Tinh, nơi dân số Công Giáo gia tăng nhiều nhất cũng chính là nơi mà tỷ lệ người Công Giáo giảm sút mạnh nhất. Tỷ lệ người Công Giáo trong tổng dân số tại Mỹ Châu La Tinh đã giảm 0.42% vì các hoạt động rất tích cực của các giáo phái Tin Lành. Chỉ riêng có Á Châu là nơi tỷ lệ người Công Giáo trong tổng dân số gia tăng được 0.01%.
Trên toàn thế giới hiện nay, bộ Rao Giảng Tin Mừng Cho Các Dân Tộc phải quán xuyến các miền truyền giáo chiếm đến 40% thế giới Công Giáo. Hiện nay, bộ phải lo 1,081 miền truyền giáo. Những miền truyền giáo này là các giáo phận, tổng giáo phận, các miền giám quản tông tòa và các miền phủ doãn tông tòa báo cáo trực tiếp các hoạt động cho bộ Rao Giảng Tin Mừng Cho Các Dân Tộc. Trong số 1081 miền truyền giáo này, có 153 “miền yên lặng” (zone of silence) là từ đặc biệt để chỉ những nơi mà Giáo Hội không thể hoạt động công khai như tại Trung Hoa và Bắc Hàn.
Số linh mục hoạt động trực tiếp trong việc truyền giáo là khoảng 67,000 vị. Con số linh mục hoạt động truyền giáo gia tăng đều đặn. Tuy nhiên, trong năm ngoái đã giảm đi 9 vị đã bị giết trong khi thi hành sứ mạng truyền giáo.
Trên toàn thế giới, số linh mục đang có chiều hướng gia tăng. Tại Á Châu và Phi Châu tỷ lệ linh mục trên tổng số giáo dân không ngừng gia tăng trong các năm qua. Hiện nay có 29,501 phó tế vĩnh viễn trong số đó Mỹ Châu có đến 19,440 vị. Trên toàn thế giới, số nữ tu giảm 9,385 chị. Tại Âu Châu và Mỹ Châu, số nữ tu giảm hơn 15,000 chị, trong khi Á Châu tăng 3,954 chị, và Phi Châu tăng 1,285 chi.
Có 143,745 giáo dân thiện chí hoạt động truyền giáo với 134,646 anh chị em hoạt động tại Mỹ Châu.
Hiện nay, Giáo Hội điều hành 200,000 trường học với tổng số hơn 52 triệu học sinh. Giáo Hội cũng điều hành hơn 5,000 nhà thương, 16,000 dưỡng đường, 14,000 nhà dưỡng lão và tật nguyền, 8,000 viện mồ côi, 11,000 nhà nuôi trẻ và 25,000 cơ quan hoạt động xã hội.