(Dar es Salaam, 25/10/2004 CWNews.com) Trong 10 tháng qua, bốn nhà thờ Kitô Giáo trong đó có 3 nhà thờ Công Giáo tại Zanzibar đã bị tấn công.
Vụ tấn công mới đây nhất diễn ra hôm 18/10/2004 nhắm vào một nhà thờ Công Giáo. Nhà thờ đã bị đốt cháy. Cảnh sát cho rằng vụ cháy này là do các nhóm du côn địa phương gây ra. Tuy nhiên, giới chức thẩm quyền của Giáo Hội tại địa phương tin rằng vụ này cũng như các vụ trước đây là do các nhóm Hồi Giáo cực đoan gây ra. Các thế lực Hồi Giáo đã đứng vững trên phần phía đông của hòn đảo Zanzibar này trong các năm qua.
Năm tới đây Zanzibar có lẽ sẽ có tổng tuyển cử. Hiểm họa lớn nhất là các ủng hộ viên Hồi Giáo đang hy vọng có thể lật đổ được chính phủ đương nhiệm có cảm tình với Kitô Giáo. Một linh mục cho biết nếu Hồi Giáo chiếm được chính quyền năm tới đây, người Công Giáo hoàn toàn không có tương lai gì tại hòn đảo này.
Vụ tấn công mới đây nhất diễn ra hôm 18/10/2004 nhắm vào một nhà thờ Công Giáo. Nhà thờ đã bị đốt cháy. Cảnh sát cho rằng vụ cháy này là do các nhóm du côn địa phương gây ra. Tuy nhiên, giới chức thẩm quyền của Giáo Hội tại địa phương tin rằng vụ này cũng như các vụ trước đây là do các nhóm Hồi Giáo cực đoan gây ra. Các thế lực Hồi Giáo đã đứng vững trên phần phía đông của hòn đảo Zanzibar này trong các năm qua.
Năm tới đây Zanzibar có lẽ sẽ có tổng tuyển cử. Hiểm họa lớn nhất là các ủng hộ viên Hồi Giáo đang hy vọng có thể lật đổ được chính phủ đương nhiệm có cảm tình với Kitô Giáo. Một linh mục cho biết nếu Hồi Giáo chiếm được chính quyền năm tới đây, người Công Giáo hoàn toàn không có tương lai gì tại hòn đảo này.