ATHENS 29/10/04 -Theo nguồn tin của hãng thông tấn ANA của Hy Lạp, hội nghị của các đức Giám Mục Chính Thống Giáo Hy Lạp đã bỏ phiếu quyết định trì hoãn chuyến viếng thăm của đức Tổng Giám Mục Christodoulos đến Vatican để hội kiến với Đức Giáo Hoàng. Đức TGM Christodoulos là vị Giám Mục Chính Thống cai quản thủ đô Athens và của toàn quốc Hy Lạp. Ngài dự định đến Rome để tham dự nghi lễ do viện đại học Laterano tổ chức để vinh danh Ngài, đồng thời hội kiến với ĐGH.
Đã có tất cả 62 vị Giám Mục tham dự hội nghị trong đó chỉ có 15 vị là tán đồng để đức Tổng Giám Mục hội kiến với ĐGH Gioan Phaolô II còn 42 vị không đồng ý. Với kết quả bỏ phiếu này, giới quan sát nhận thấy mối bang giao giữa Tòa Thánh Vatican và tòa Chính Thống Hy Lạp vẫn còn căng thẳng.
Riêng đức Tổng Giám Mục Christodoulos đã không giấu giếm bày tỏ nổi thất vọng về kết quả bỏ phiếu. Được hỏi Ngài có còn tin là Giáo Hội Chính Thống Hy Lạp nên có những tư tưởng cởi mở và tiến bộ hơn không? Đức TGM đã trả lời: “Những điều tôi tin trước đây thì bây giờ tôi vẫn tin như vậy”.
Hội nghị của các vị Giám Mục Chính Thống Hy Lạp cũng bàn đến việc phong chức phó tế cho phụ nữ là tập tục rất phổ thông ở các thế kỷ thứ 4 và thứ 5 của Giáo Hội.
Hội nghị này đã quyết định rằng vị Giám Mục có thể phong chức phó tế cho các nữ tu cao cấp trong trường hợp không có linh mục ở nơi đó. Ví dụ tại một tu viện xa xôi không có linh mục. Hội nghị cũng xác định vai trò của nữ phó tế được cử hành các bí tích như bí tích xức dầu cho kẻ liệt. Theo đức TGM của giáo phận Peristeri, các nữ phó tế nên làm mục vụ trong xã hội hơn là trong tu viện
Đã có tất cả 62 vị Giám Mục tham dự hội nghị trong đó chỉ có 15 vị là tán đồng để đức Tổng Giám Mục hội kiến với ĐGH Gioan Phaolô II còn 42 vị không đồng ý. Với kết quả bỏ phiếu này, giới quan sát nhận thấy mối bang giao giữa Tòa Thánh Vatican và tòa Chính Thống Hy Lạp vẫn còn căng thẳng.
Riêng đức Tổng Giám Mục Christodoulos đã không giấu giếm bày tỏ nổi thất vọng về kết quả bỏ phiếu. Được hỏi Ngài có còn tin là Giáo Hội Chính Thống Hy Lạp nên có những tư tưởng cởi mở và tiến bộ hơn không? Đức TGM đã trả lời: “Những điều tôi tin trước đây thì bây giờ tôi vẫn tin như vậy”.
Hội nghị của các vị Giám Mục Chính Thống Hy Lạp cũng bàn đến việc phong chức phó tế cho phụ nữ là tập tục rất phổ thông ở các thế kỷ thứ 4 và thứ 5 của Giáo Hội.
Hội nghị này đã quyết định rằng vị Giám Mục có thể phong chức phó tế cho các nữ tu cao cấp trong trường hợp không có linh mục ở nơi đó. Ví dụ tại một tu viện xa xôi không có linh mục. Hội nghị cũng xác định vai trò của nữ phó tế được cử hành các bí tích như bí tích xức dầu cho kẻ liệt. Theo đức TGM của giáo phận Peristeri, các nữ phó tế nên làm mục vụ trong xã hội hơn là trong tu viện