(Brussels 2/11/2004). Đức Hồng Y Gustaaf Joos, một người bạn học của Đức Thánh Cha trong những năm theo học tại Rôma, đã qua đời đúng vào ngày lễ Các Linh Hồn 2/11/2004, thọ 81 tuổi. Hội Đồng Giám Mục Bỉ cho biết tang lễ cho Đức Hồng Y Gustaaf Joos sẽ được cử hành vào ngày 12/11/2004 tại Vương Cung Thánh Đường Ghent.

Trong điện văn gởi đến Đức Hồng Y Godfried Danneels của tổng giáo phận Mechelen và Brussels, Đức Thánh Cha đã nhắc đến thời sinh viên của ngài và Đức Cố Hồng Y: “Tôi nhớ đến những năm tháng cùng theo học tại Rôma”. Sau đó, Đức Thánh Cha dâng lời cầu nguyện để Thiên Chúa đón tiếp Đức Cố Hồng Y vào Vương Quốc của Ngài.

Với sự qua đi của Đức Hồng Y Gustaaf Joos, Hồng Y Đoàn còn 186 vị trong đó 122 vị có quyền bầu Giáo Hoàng.

Cho đến tháng 10/2003, Đức Hồng Y Gustaaf Joos, chỉ là một linh mục không ai biết đến tên tuổi đang cai quản giáo xứ Landskouter, ở tuổi 80. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã cất nhắc ngài lên hàng Hồng Y. Tin tức này đã jhiến giới truyền thông tại Bỉ lẫn lộn ngài với Đức Ông Andre Joos, chuyên viên trong Hội Đồng Giáo Hoàng Về Truyền Thông Xã Hội đang làm việc tại Rôma. Lúc bấy giờ ông Toon Osaer, phát ngôn viên của Hội Đồng Giám Mục Bỉ đã cho biết Đức Hồng Y “không thuộc thành phần nào khác hơn là một vị mục tử nhân lành chăm sóc cho đàn chiên của mình”.

Ba tháng sau ngày được tấn phong Hồng Y, Đức Cố Hồng Y Gustaaf Joos đã gây chú ý trên thế giới khi ngài tuyên bố rằng hầu hết những người tự coi mình là đồng tính luyến aí thực ra không phải là những người cố chiến đấu sống thanh cao chống lại ham muốn nhục dục đồng phái nhưng chính là những “kẻ săn lùng nhục dục”. Ủy Ban Bình Đẳng và Chống Phân Biệt Chủng Tộc của Bỉ đã dọa kiện ngài ra tòa. Trước đe dọa của ủy ban này, Đức Hồng Y phát biểu trên đài truyền hình VRT của Bỉ hôm 21/1/2004 rằng “Tôi chỉ nói lên điều mà hàng ngàn người nghĩ như vậy”. Đức Hồng Y cho biết theo ý ngài, “những người đồng tính thực sự” là những người “có vấn đề nghiêm trọng” nhưng cố sống thanh cao và họ cần được giúp đỡ.

Đức Hồng Y Gustaaf Joos sinh ngày 15/7/1923 tại Gustaaf Joos. Ngài là con út trong gia đình 8 người con. Ngài được thụ phong linh mục tháng 4/1946. Ngài theo học Giáo Luật tại Belgian College, Rôma trong thời gian 1946-1948 lúc đó cha Karol Wojtyla cũng đang luận án tiến sĩ Thần Học tại Belgian College.