Vatican, 09/11/04 -Tòa Thánh Vatican vừa công bố lịch trình những nghi lễ được Đức Giáo Hoàng chủ tọa từ nay đến cuối năm 2004.Theo lịch trình này, vì sức khoẻ yếu kém, các sinh hoạt của ĐGH đã được giảm thiểu tới mức tối đa.
Lịch trình tháng 11:
Ngày 11 tháng 11, tại đền thờ Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha chủ tọa lễ giỗ hàng năm cho các vị Giám Mục tạ thế trong năm qua. Đức Hồng Y Joseph Ratzinger, chủ tịch Hồng Y Đoàn, sẽ chủ tế và Đức Giáo Hoàng sẽ giảng trong thánh lễ.
Chiều tối ngày 13 tháng 11 đức Giáo Hoàng sẽ chủ toạ buồi hát kinh chiều để kỷ niệm năm thứ 40, Công Đồng Vatican II ban hành sắc chỉ Unitatis Redintegratio
Ngày 27 tháng 11, Đức Giáo Hoàng chủ tọa nghi lễ trao di hài của hai vị thánh Gregory Nazianzen và thánh John Chrysostom cho Đức Thượng Phụ Bartholomew. Hai vị thánh này là hai Giám Mục của Chính Thống Giáo Constantinople và là Tiến Sĩ Giáo Hội Chính Thống Đông Phương. Hài cốt của hai ngài đã bị Thập Tự Quân lấy đi khỏi Constantinople năm 1204 và đưa về Vatican cho đến ngày nay.
Lịch trình tháng 12:
Ngày 8 tháng 12 Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm, Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ tại đền thờ Thánh Phêrô và vào buổi chiếu Ngài chủ tọa nghi thức đội triều thiên cho tượng Đức. Năm nay nghi lễ này được tổ chức long trọng để kỷ niệm 150 năm tuyên bố tín điều Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội.
Ngày 14 tháng 12 Đức Giáo Hoàng chủ tọa buổi lễ tại đến thờ Thánh Phêrô dành cho các sinh viên các trường đại học ở Rome.
Chiều tối thứ Sáu ngày 24 tháng 12 Đức Giáo Hoàng chủ tọa thánh lễ nửa đêm tại đền thờ Thánh Phêrô, và vào ngày lễ Giáng Sinh, vào buối trưa Ngài sẽ chủ tọa buổi lễ chúc mừng Giáng Sinh Urbi et Orbi.
Ngày 31 tháng 12, tại đền thờ Thánh Phêrô, ĐGH chủ tọa buổi hát kinh tạ ơn Te Deum và chúc mừng năm mới.
Tòa Thánh chưa công bố lịch trình cho năm 2005 nên chưa biết Đức Giáo Hoàng có cử hành thánh lễ đầu năm 2005 cho ngoại giao đoàn như thường lệ hay không. Năm ngoái ĐGH đã hủy bỏ nghi lễ rửa tội đầu năm cho các hài nhi và phong chức Giám Mục cho các vị tân Giám Mục.
Từ nay đến cuối năm cũng không có lễ phong thánh hay phong chân phước nào và các cuộc viếng thăm của ĐGH đến các giáo xứ trong địa phận Roma cũng đã bị huỷ bỏ từ tháng 3 đầu năm nay.
Lịch trình tháng 11:
Ngày 11 tháng 11, tại đền thờ Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha chủ tọa lễ giỗ hàng năm cho các vị Giám Mục tạ thế trong năm qua. Đức Hồng Y Joseph Ratzinger, chủ tịch Hồng Y Đoàn, sẽ chủ tế và Đức Giáo Hoàng sẽ giảng trong thánh lễ.
Chiều tối ngày 13 tháng 11 đức Giáo Hoàng sẽ chủ toạ buồi hát kinh chiều để kỷ niệm năm thứ 40, Công Đồng Vatican II ban hành sắc chỉ Unitatis Redintegratio
Ngày 27 tháng 11, Đức Giáo Hoàng chủ tọa nghi lễ trao di hài của hai vị thánh Gregory Nazianzen và thánh John Chrysostom cho Đức Thượng Phụ Bartholomew. Hai vị thánh này là hai Giám Mục của Chính Thống Giáo Constantinople và là Tiến Sĩ Giáo Hội Chính Thống Đông Phương. Hài cốt của hai ngài đã bị Thập Tự Quân lấy đi khỏi Constantinople năm 1204 và đưa về Vatican cho đến ngày nay.
Lịch trình tháng 12:
Ngày 8 tháng 12 Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm, Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ tại đền thờ Thánh Phêrô và vào buổi chiếu Ngài chủ tọa nghi thức đội triều thiên cho tượng Đức. Năm nay nghi lễ này được tổ chức long trọng để kỷ niệm 150 năm tuyên bố tín điều Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội.
Ngày 14 tháng 12 Đức Giáo Hoàng chủ tọa buổi lễ tại đến thờ Thánh Phêrô dành cho các sinh viên các trường đại học ở Rome.
Chiều tối thứ Sáu ngày 24 tháng 12 Đức Giáo Hoàng chủ tọa thánh lễ nửa đêm tại đền thờ Thánh Phêrô, và vào ngày lễ Giáng Sinh, vào buối trưa Ngài sẽ chủ tọa buổi lễ chúc mừng Giáng Sinh Urbi et Orbi.
Ngày 31 tháng 12, tại đền thờ Thánh Phêrô, ĐGH chủ tọa buổi hát kinh tạ ơn Te Deum và chúc mừng năm mới.
Tòa Thánh chưa công bố lịch trình cho năm 2005 nên chưa biết Đức Giáo Hoàng có cử hành thánh lễ đầu năm 2005 cho ngoại giao đoàn như thường lệ hay không. Năm ngoái ĐGH đã hủy bỏ nghi lễ rửa tội đầu năm cho các hài nhi và phong chức Giám Mục cho các vị tân Giám Mục.
Từ nay đến cuối năm cũng không có lễ phong thánh hay phong chân phước nào và các cuộc viếng thăm của ĐGH đến các giáo xứ trong địa phận Roma cũng đã bị huỷ bỏ từ tháng 3 đầu năm nay.