Seoul 9/11/04 - Tông phái Phật Giáo lớn nhất ở Nam Hàn là Chogye loan báo hôm qua rằng Thượng Tọa Jejeong đã được nhà cầm quyền Bình Nhưỡng cho phép tái thiết một ngôi chùa ở Bắc Hàn
Đây là lần đầu tiên sau chiến tranh Triều Tiên, cộng sản Bắc Hàn cho phép một Tu Sĩ Phật Giáo đến nước này và cũng là lần đầu tiên được xây dựng một ngôi chùa.
Ngôi chùa tọa lạc tại Singyesa, trên núi Kumgang. Trước đây ngôi chùa bị phá hủy trong chiến tranh Triều Tiên, nay được tái thiết và dự trù sẽ hoàn tất vào năm 2007.
Vào năm 1998, chính quyền Bắc Hàn đã cho một số du khách Nam Hàn lên thăm di tích ngôi chùa này trên núi. Đây là địa điểm du lịch nổi tiếng sát biên giới vùng phi quân sự phân chia ranh giới giữa hai miền Bắc và Nam.
Thượng Tọa Jejeong cho biết chắc chắn chính quyền Bắc Hàn sẽ không cho phép Thượng Tọa được cung ứng mục vụ cho các người Phật Giáo Bắc Hàn. Nhưng Ngài cho biết Ngài sẽ cung ứng mục vụ cho các du khách Nam Hàn và các người ngoại quốc khác.
Ngôi chùa ở Singyesa trên núi Kumgang là ngôi chùa duy nhất chính quyền Bắc Hàn cho phép tái thiết. Kinh phí dự trù là 8 triệu Mỹ kim (9 tỷ won), nay đã quyên góp được 270,000 Mỹ kim.
Thượng Tọa Jejeong bày tỏ hy vọng rằng với những nỗ lực của Phật Giáo, hai chính quyền Bắc và Nam Hàn sẽ thúc đẩy tiến trình đối thoại, gia tăng hợp tác kinh tế và văn hóa.
Hiện nay hoàn toàn không có tự do tôn giáo ở Bắc hàn. Chỉ có một thứ tôn giáo duy nhất là i dân Bắc Hàn phải tôn thờ bố con chủ tịch Kim Jong Il và Kim Il Sung như là thần thánh. Bắc Hàn trong năm ngoái bị xếp hạng 2 trong số những quốc gia vi phạm nhân quyền nghiêm trọng nhất. Bắc hàn có 23 triệu dân trong đó 10 phần trăm theo Phật Giáo.
Đây là lần đầu tiên sau chiến tranh Triều Tiên, cộng sản Bắc Hàn cho phép một Tu Sĩ Phật Giáo đến nước này và cũng là lần đầu tiên được xây dựng một ngôi chùa.
Ngôi chùa tọa lạc tại Singyesa, trên núi Kumgang. Trước đây ngôi chùa bị phá hủy trong chiến tranh Triều Tiên, nay được tái thiết và dự trù sẽ hoàn tất vào năm 2007.
Vào năm 1998, chính quyền Bắc Hàn đã cho một số du khách Nam Hàn lên thăm di tích ngôi chùa này trên núi. Đây là địa điểm du lịch nổi tiếng sát biên giới vùng phi quân sự phân chia ranh giới giữa hai miền Bắc và Nam.
Thượng Tọa Jejeong cho biết chắc chắn chính quyền Bắc Hàn sẽ không cho phép Thượng Tọa được cung ứng mục vụ cho các người Phật Giáo Bắc Hàn. Nhưng Ngài cho biết Ngài sẽ cung ứng mục vụ cho các du khách Nam Hàn và các người ngoại quốc khác.
Ngôi chùa ở Singyesa trên núi Kumgang là ngôi chùa duy nhất chính quyền Bắc Hàn cho phép tái thiết. Kinh phí dự trù là 8 triệu Mỹ kim (9 tỷ won), nay đã quyên góp được 270,000 Mỹ kim.
Thượng Tọa Jejeong bày tỏ hy vọng rằng với những nỗ lực của Phật Giáo, hai chính quyền Bắc và Nam Hàn sẽ thúc đẩy tiến trình đối thoại, gia tăng hợp tác kinh tế và văn hóa.
Hiện nay hoàn toàn không có tự do tôn giáo ở Bắc hàn. Chỉ có một thứ tôn giáo duy nhất là i dân Bắc Hàn phải tôn thờ bố con chủ tịch Kim Jong Il và Kim Il Sung như là thần thánh. Bắc Hàn trong năm ngoái bị xếp hạng 2 trong số những quốc gia vi phạm nhân quyền nghiêm trọng nhất. Bắc hàn có 23 triệu dân trong đó 10 phần trăm theo Phật Giáo.