Tòa Thánh nhìn lại 40 năm của các hoạt động Đại Kết

Vatican ngày 10/11/2004 nhìn lại và kiểm điểm 40 năm của nỗ lực đại kết qua việc đối thoại giữa các tôn giáo tin theo Chúa Kitô, Đức Hồng Y Walter Kasper, chủ tịch của Ủy ban Gíao Hoàng về Hiệp Nhất các Kitô Hữu cho hay việc đại kết không có làm thương tổn tới căn tính Kitô giáo.

ĐHY Walter Kasper đã phát biểu xác tín này khi trình bày trước một Đại hội quốc tế nhân dịp kỷ niệm 40 năm Thánh Công Đồng Vatican công bố Sắc lệnh về Đại Kết "Unitatis Redintegratio" vào năm 1964.

Đại hội đã diễn ra từ thứ năm tới thứ bảy ở Rocca di Papa, gần thành phố Roma. Đại hội đã học hỏi và thảo luận các vấn đề: “Đâu là những điểm chính yếu của sắc lệnh? Những hậu qủa do sắc lệnh gây nên trong những năm qua? Phong trào Đại kết đã đi tới đâu tính cho tới ngày hôm nay? Và những gì cần phải thực hiện?

ĐHY Kasper cho hay "ý thức đại kết đã lớn mạnh trong Giáo Hội” tuy thế ngài ý thức “những vấn đề và nản chán vẫn còn đó”, khách quan mà nói “chúng ta chưa đạt tới một sư hiệp thông trọn vẹn và hiển nhiên”.

ĐHY nói tiếp "Giáo hội đóng vai trò trung gian, nhiều khi rất khó hòa giải giữa những bên bảo thủ và cấp tiến, giữa những trì chậm và bè phái nữa”.

Trước vấn nạn “Đại kết cần phải làm cái gì bây giờ?” ĐHY trả lời có hai trọng trách và bổn phận chúng ta cần đánh nhanh đánh mạnh là “kiên vững một căn tính Kitô Giáo và tinh thần đại kết”. ĐHY xác tín rằng đại kết đã không làm giảm suy đi căn tính Kitô giáo mà ngược lại làm phong phú căn tính ấy.”

ĐHY cũng cho hay đại kết không phải là một đường lối ngoại giao bề ngòai của Giáo Hội mà là một tiến trình thiêng liêng. Về điểm này ĐHY cho hay Ủy Ban Cổ súy Đại kết đang sửa soạn văn kiện "Vademecum” Lối thiêng Đại kết trong đó đề ra những đề nghị và hướng dẫn cho các giáo phận.

Đức Giám mục Brian Farrell, thư ký của Uỷ ban cho hay có 260 thành viên tham dự gồm 28 đại biểu cho Hội đồng giám mục ở Phi Châu, 21 Mỹ Châu, 28 Á Châu, 25 Âu Châu và 2 đại biểu của Đại Dương Châu. Cũng có những đại biểu đại diện cho Giáo Hội Đông Phương, Chính Thống và các Giáo Hội hay các cộng đoàn khác nữa.

Vào chiều thứ bảy lúc 5:30 chiều ĐTC Gioan Phaolô II sẽ chủ tọa buổi đọc kinh chiều tại Đền thờ Thánh Phêrô trong đó các đại biểu và các giáo xứ cũng như tín hữu tại Roma cũng tụ về để cầu nguyện và chào mừng Đại Hội.