Sứ điệp của Đức Gioan Phaolô II
Vatican:(ZENIT. org). - "Làm tôi tớ Thăm viếng", đức Gioan Phaolô II giải thích cho một hội dòng nữ tu Ý, có nghĩa là "ở gần ai đang cần".
Đức Gioan Phaolô II đã thực sự gởi một sứ điệp, đề ngày 8/9vừa qua, cho Nữ tu Maria Vincenza Minet, bề trên cả các Tôi tớ Thăm viếng, " nhân dịp các nữ tu hợp tổng tu nghị về chủ đề: "Đoàn sủng của chúng ta trong một thế giới thay đổi".
"Làm Tôi tớ Thăm viếng", đức Gioan Phaolô II giải thích, có nghĩa là ở gần kẻ nào đang cần". "Đó là mệnh lệnh Chúa Kitô đã ra cho mổi một môn đệ của Người, và các chị em nhận lấy, với lý tưởng, như mục đích của sự sống và của công trình cộng đồng chị em:, Đức Gioan Phaolô II nhấn mạnh.
Đức Gioan Phaolô II khích lệ các nữ tu múc lấy sự linh hứng "từ Mầu nhiệm lạ lùng Đức Trinh nữ thăm viếng bà Elisabeth", cách riêng để phục vụ các "trẻ nhỏ bị bỏ rơi và thiếu dinh dưỡng". "những người cao tuổi và bịnh tật, trong giáo xứ hay trong nởi truyền giáo".
Đức Gioan Phaolô II nhắc lại lời mời của ngài đến sự" tưởng tượng của đức ái" cho ngàn năm thứ Ba: Trong một thế giới đang thay đổi, nếu đoàn sủng không thay đổi, muốn được hiệu nghiệm nó cần mang những hoa quả dồi dào của "sự tưởng tượng của đức ái", mà tôi đã nói trong Tông thư Novo Millennio Ineunte".
Như vậy Đức giáo hoàng mời các Tôi tớ Thăm viếng phải " nhìn, vói một lòng can đảm ngôn sứ, về tương lai, để thấu rõ hơn những tiền đặt cọc và những chờ đợi của Giáo hội và của thế giới".
"Gương của Đức Trinh nữ, đức giáo hoàng nhấn mạnh, đòi hỏi chị em luôn luôn thời sự hóa và liên hợp với những yêu sách lịch sử, địa lý và văn hóa".