WASHINGTON, 12/11/04 Theo nguồn tin của PRNewswire, tại Trung Tâm Văn Hóa Gioan Phaolô II, lúc 7 giờ tối ngày 14 tháng 11 đã diễn ra một buổi diễn thuyết về đề tài “Vai Trò Của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II và cựu Tổng Thống Hoa Kỳ Ronald Reagan Trong Việc Làm Sụp Đổ Chế Độ Công Sản” Diễn giả là ông Richard V. Allen, cựu Cố vấn An Ninh dưới thời Tổng Tống Ronald Reagan. Đây là lần đầu tiên ông Allen công khai trình bày vấn đề này sau khi TT. Ronald Reagan tạ thế.
Theo diễn giả Allen, ĐGH Gioan Phaolô II có một ảnh hưởng rất lớn đối với Công Đoàn Đoàn Kết và với người dân Ba Lan trong công cuộc tranh đấu cho tự do. Cũng theo diễn giả, chuyến viếng thăm lịch sử của ĐGH về quê hương Ba Lan vào năm 1979 là một sự kiện quyết định cho số phận của chế độ cộng sản Đông Âu. Thời đó Thủ Tướng Ba Lan là Tướng Wojciech Jaruzelski đã coi cuộc viếng thăm lịch sử của ĐGH như một “ngòi nổ” làm thay đổi tinh thần và củng cố lòng quyết tâm cho người dân Ba Lan. Trong 9 ngày viếng thăm, qua nhiều bài diễn văn, ĐGH đã khuyến khích tinh thần tranh đấu tự do cho người dân Ba Lan. Sau đó, ĐGH còn trở về quê hương nhiều lần nữa. Nhờ đó, cuộc tranh đấu của Công Đoàn Đoàn Kết đã thành công đưa tới sự sụp đổ của chế độ công sản Ba Lan.
Ảnh hưởng của ĐGH trong biến cố làm sụp đổ chế độ cộng sản ở Đông Âu đã được chính Tổng Thống Nga Mikhail Gorbachev xác nhận khi ông nói: “Những chuyện xảy ra ở Đông Âu không thể trở thành hiện thực được nếu không có sự hiện diện của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II.”Ngay sau khi cộng sản Nga sụp đổ, Chủ Tịch Gorbachev được bàu làm Tổng Thống, ông đã thiết lập quan hệ ngoại giao với Tòa Thánh Vatican.
Được biết ông Richard V. Allen trước khi là cố vấn an ninh cho TT. Ronald Reagan, đã là cố vấn trưởng về chính sách ngoại giao, đồng thời là phối trí viên các chính sách dưới thời Tổng Thống Richard Nixon.
Theo diễn giả Allen, ĐGH Gioan Phaolô II có một ảnh hưởng rất lớn đối với Công Đoàn Đoàn Kết và với người dân Ba Lan trong công cuộc tranh đấu cho tự do. Cũng theo diễn giả, chuyến viếng thăm lịch sử của ĐGH về quê hương Ba Lan vào năm 1979 là một sự kiện quyết định cho số phận của chế độ cộng sản Đông Âu. Thời đó Thủ Tướng Ba Lan là Tướng Wojciech Jaruzelski đã coi cuộc viếng thăm lịch sử của ĐGH như một “ngòi nổ” làm thay đổi tinh thần và củng cố lòng quyết tâm cho người dân Ba Lan. Trong 9 ngày viếng thăm, qua nhiều bài diễn văn, ĐGH đã khuyến khích tinh thần tranh đấu tự do cho người dân Ba Lan. Sau đó, ĐGH còn trở về quê hương nhiều lần nữa. Nhờ đó, cuộc tranh đấu của Công Đoàn Đoàn Kết đã thành công đưa tới sự sụp đổ của chế độ công sản Ba Lan.
Ảnh hưởng của ĐGH trong biến cố làm sụp đổ chế độ cộng sản ở Đông Âu đã được chính Tổng Thống Nga Mikhail Gorbachev xác nhận khi ông nói: “Những chuyện xảy ra ở Đông Âu không thể trở thành hiện thực được nếu không có sự hiện diện của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II.”Ngay sau khi cộng sản Nga sụp đổ, Chủ Tịch Gorbachev được bàu làm Tổng Thống, ông đã thiết lập quan hệ ngoại giao với Tòa Thánh Vatican.
Được biết ông Richard V. Allen trước khi là cố vấn an ninh cho TT. Ronald Reagan, đã là cố vấn trưởng về chính sách ngoại giao, đồng thời là phối trí viên các chính sách dưới thời Tổng Thống Richard Nixon.