GOA, Ấn Độ 11/16/04 - Cơ quan thông tấn Fides loan tin giới chức lãnh đạo Giáo Hội Ấn Độ đã cho áp dụng những biện pháp an ninh rất cẩn mật trong dịp trưng bày di hài thánh Phanxicô Xaviê tại Goa.
Di hài thánh Phanxicô Xaviê sẽ được trưng bày để công chúng chiêm bái từ ngày 21 tháng 11 năm 2004 đến 2 tháng Giêng năm 2005 tại Vương Cung Thánh Đường Chúa Giêsu ở Goa. Theo dự trù của ban tổ chức thì sẽ có vào khoảng 3 triệu khách hành hương sẽ tới đây để chiêm bái di hài thánh Phanxicô Xaviê, người đã đem tin mừng đến Ấn Độ. Mỗi lần có nghi lễ, sẽ chỉ có 5000 người được vào bên trong hoặc ở chung quanh khu thánh đường.
Sở dĩ cần biện pháp an ninh được tăng cường vì một tháng trước đây, ngày 21 tháng 10 năm 2004, đã xảy ra vụ hỏa hoạn tại Vương Cung Thánh Đường. Đồng thời gần đây có những vụ người Ấn Giáo quá khích tấn công người Kitô giáo. Do vậy, giới chức cao cấp Giáo Hội Ấn Độ đã đề ra những biện pháp an ninh cẩn mật nhằm bảo đảm dịp lễ được diễn ra trong an bình.
Một biện pháp an ninh được áp dụng là các khách hành hương được yêu cầu mang thẻ căn cước, hoặc giấy giới thiệu của của một linh mục hay một vị đại diện nào của Giáo Hội.
Cha Savio Barreto, Chánh xứ nhà thờ Chúa Giêsu tuyên bố: “Chúng tôi không muốn giảm bớt hay huỷ bỏ cuộc hành hương truyền thống đã ăn sâu vào tâm khảm người dân mấy trăm năm nay. Nhưng việc yêu cầu phải có giầy giới thiệu của các linh mục tại các giáo xứ để biết chắc đó là khách hành hương.
Ngoài biện pháp trên, vương cung thánh đường cũng được trang bị bằng những dụng cụ điện tử như màn ảnh truyền hình theo dõi an ninh, cảnh sát canh gác và bảo vệ. Các khách hành hương khi vào trong thánh đường phải đi qua cổng có gắn máy dò tim vũ khí, kim loại. Các thiện nguyện viên sẽ canh gác ngày đêm trong và ngoài thánh đường nhằm bão đảm làn sóng người hành hương đi lại trong thứ tự, tránh cảnh chen chúc quá đông.
Các cơ sở phục vụ cho khách hành hương sẽ đặt tại 6 cao ốc và các nhà lều dựng tạm chung quanh thánh đường. Văn phòng du lịch thành phố Goa cũng đã xếp đặt các cơ sở phục vụ trong khu vực gần thánh đường.
Đức Tổng Giám Mục Filippo Neri Ferrao của Giáo Phận Goa và Daman đã đưa ra chương trinh phụng vụ và các sinh hoạt văn hóa trong những ngày lễ hội truyền thống này. Trong khi đó, toàn thể người Công Giáo tại Ấn Độ sẽ được trực tiếp xem truyền hình những nghi lễ diễn ra tại Goa nhờ văn phòng truyền thông của Hội Đồng Giám Mục Ấn ở New Delhi
Thánh Phanxicô Xaviê đặt chân lên Ấn Độ vào năm 1542 bắt đầu cuộc truyền giáo ở Á Châu. Khi ngài tạ thế, thi thể được đưa về Ấn Độ và kể từ năm 1782 hàng năm có ngày lễ hội kỷ niệm thánh Phanxicô Xaviê nhằm đúng ngày lễ của vị thánh là 3 tháng 12. Đến năm 1864 giới chức Giáo Hội Công Giáo Ấn Độ tổ chức ngày hành hương đến Goa cứ 10 năm một lần. Lần cuối cùng tổ chức lễ hội này là vào tháng 11 năm 1994 kéo dài đến tháng Giêng năm 1995.
Đối với người Công Giáo Ấn Độ, hành hương kính viếng di hài thánh Phanxicô Xaviê là sự kiện trọng đại và ai cũng mong chờ đến ngày đó để được đi kính viếng linh hài vị thánh Phanxicô Xaviê.
Di hài thánh Phanxicô Xaviê sẽ được trưng bày để công chúng chiêm bái từ ngày 21 tháng 11 năm 2004 đến 2 tháng Giêng năm 2005 tại Vương Cung Thánh Đường Chúa Giêsu ở Goa. Theo dự trù của ban tổ chức thì sẽ có vào khoảng 3 triệu khách hành hương sẽ tới đây để chiêm bái di hài thánh Phanxicô Xaviê, người đã đem tin mừng đến Ấn Độ. Mỗi lần có nghi lễ, sẽ chỉ có 5000 người được vào bên trong hoặc ở chung quanh khu thánh đường.
Sở dĩ cần biện pháp an ninh được tăng cường vì một tháng trước đây, ngày 21 tháng 10 năm 2004, đã xảy ra vụ hỏa hoạn tại Vương Cung Thánh Đường. Đồng thời gần đây có những vụ người Ấn Giáo quá khích tấn công người Kitô giáo. Do vậy, giới chức cao cấp Giáo Hội Ấn Độ đã đề ra những biện pháp an ninh cẩn mật nhằm bảo đảm dịp lễ được diễn ra trong an bình.
Một biện pháp an ninh được áp dụng là các khách hành hương được yêu cầu mang thẻ căn cước, hoặc giấy giới thiệu của của một linh mục hay một vị đại diện nào của Giáo Hội.
Cha Savio Barreto, Chánh xứ nhà thờ Chúa Giêsu tuyên bố: “Chúng tôi không muốn giảm bớt hay huỷ bỏ cuộc hành hương truyền thống đã ăn sâu vào tâm khảm người dân mấy trăm năm nay. Nhưng việc yêu cầu phải có giầy giới thiệu của các linh mục tại các giáo xứ để biết chắc đó là khách hành hương.
Ngoài biện pháp trên, vương cung thánh đường cũng được trang bị bằng những dụng cụ điện tử như màn ảnh truyền hình theo dõi an ninh, cảnh sát canh gác và bảo vệ. Các khách hành hương khi vào trong thánh đường phải đi qua cổng có gắn máy dò tim vũ khí, kim loại. Các thiện nguyện viên sẽ canh gác ngày đêm trong và ngoài thánh đường nhằm bão đảm làn sóng người hành hương đi lại trong thứ tự, tránh cảnh chen chúc quá đông.
Các cơ sở phục vụ cho khách hành hương sẽ đặt tại 6 cao ốc và các nhà lều dựng tạm chung quanh thánh đường. Văn phòng du lịch thành phố Goa cũng đã xếp đặt các cơ sở phục vụ trong khu vực gần thánh đường.
Đức Tổng Giám Mục Filippo Neri Ferrao của Giáo Phận Goa và Daman đã đưa ra chương trinh phụng vụ và các sinh hoạt văn hóa trong những ngày lễ hội truyền thống này. Trong khi đó, toàn thể người Công Giáo tại Ấn Độ sẽ được trực tiếp xem truyền hình những nghi lễ diễn ra tại Goa nhờ văn phòng truyền thông của Hội Đồng Giám Mục Ấn ở New Delhi
Thánh Phanxicô Xaviê đặt chân lên Ấn Độ vào năm 1542 bắt đầu cuộc truyền giáo ở Á Châu. Khi ngài tạ thế, thi thể được đưa về Ấn Độ và kể từ năm 1782 hàng năm có ngày lễ hội kỷ niệm thánh Phanxicô Xaviê nhằm đúng ngày lễ của vị thánh là 3 tháng 12. Đến năm 1864 giới chức Giáo Hội Công Giáo Ấn Độ tổ chức ngày hành hương đến Goa cứ 10 năm một lần. Lần cuối cùng tổ chức lễ hội này là vào tháng 11 năm 1994 kéo dài đến tháng Giêng năm 1995.
Đối với người Công Giáo Ấn Độ, hành hương kính viếng di hài thánh Phanxicô Xaviê là sự kiện trọng đại và ai cũng mong chờ đến ngày đó để được đi kính viếng linh hài vị thánh Phanxicô Xaviê.