BERLIN -18/11/04 - Hôm thứ Tư vừa qua, nguồn tin từ tòa Giám Mục ở Munster, Đức cho biết Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II sẽ phong chân phước cho Đức Giám Mục Clemens August là người dùng tòa giảng công khai tố cáo chính quyền Phát Xít Đức trong kỳ Đệ Nhị Thế Chiến đã áp dụng chương trình tập trung người bị bệnh tâm thần hay tàng tật rồi bí mật hủ tiêu họ trong các lò sát sinh.

Đức Giám Mục Clemens August đã dùng tòa giảng công khai cho giáo dân biết chính quyền Phát Xít Đức giết người tàng tật và tâm thần. Giáo dân đã bí mật ghi chép lời Ngài giảng rồi chuyển những tài liệu này ra ngoại quốc để cho chương trình phát thanh của BBC phát về cho dân Đức nghe.

Các sử gia Đức đã tìm thấy những tài liệu cho thấy Hitler đã vô cùng căm giận trước thái độ của ĐGM Clemens August. Hitler muốn treo cổ Ngài nhưng bộ trưởng tuyên truyền của Đức lúc bấy giờ là Joseph Goebbels cảnh cáo rằng nếu làm vậy sẽ gây tức giận cho rất nhiều giáo dân vì ĐGM Clemens August rất nổi tiếng.Theo các sử gia, Hitler đành ngâm đắng nuốt cay nhưng thề sẽ giải quyết vụ này sau chiến tranh.

Người dân ở Munster đã gọi ĐGM Clemens August là “con Sư tử vùng Munster”. Vừa khi chiến tranh thế giới thứ II chấm dứt thì Ngài tạ thế vào năm 1946. ĐGM sinh năm 1878, thụ phong linh mục năm 1904, đuợc phong Giám Mục năm 1933 là năm Đức Quốc Xã lên nắm chính quyền. Năm 1946, Ngài được nâng lên bặc Hồng Y nhưng chỉ được mấy tháng ngài tạ thế.

Tòa Thánh Vatican đã xúc tiến việc phong chân phước cho vị Giám Mục này từ năm ngoái vì đức tính can trường bất khuất bảo vệ người tàng tật..