VATICAN - Trước giờ đọc kinh Angelus trưa ngày Chúa Nhật hôm nay 21-11-2004, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã nói về Hiến Chế Công đồng Vatican II “Ánh Sáng Muôn Dân” (Lumen Gentium) được công bố 40 năm trước đây và tài liệu về Học Thuyết Xã Hội Công Giáo mới được cho phát hành tại Roma, ĐGH nói những tài liệu này thúc đẩy chúng ta “lãnh nhận trách nhiệm với sự quyết tâm hơn để xây dựng Nước Chúa và các hoạt động của con người cần những lời cầu nguyện để đạt tới mục đích”.
ĐGH nói: Hiến chế “Ánh Sáng Muôn Dân” đánh dấu một mốc điểm quan trọng trong hành trình của Giáo Hội theo những nẻo đường của thế giới tân tiến. Nó thúc đẩy toàn thể Dân Chúa nhận trách nhiệm với lòng quyết tâm hơn trong việc xây dựng Vương Quốc của Đức Kitô mà sự hoàn thành của vương quốc này sẽ chỉ được đạt tới một khi chúng ta siêu thoát trên Lịch sử. Sống cuộc sống theo tinh thần Phúc Âm trong trật tự trần thế phải là bồn phận của mỗi người Kitô hữu đã lãnh nhận phép thánh tẩy, đặc biệt là người giáo dân (cf Lumen gentium, số 31,35,36,38 v.v...).
“Về cuốn sách “Tóm Lược Học Thuyết Xã Hội của Giáo Hội” vừa mới được Hội Đồng Giáo Hoàng vế Công Lý và hòa Bình phát hành, tôi cũng muốn nói lên lời biết ơn. Đây là một dụng cụ rất hữu ích để hoàn thành sứ mệnh của Giáo Hội”.
Hôm nay cũng là “Ngày Cầu Nguyện của các Người Cầu Nguyện” (Pro Orantibus), ĐGH đã cầu nguyện cho tất cả những tu viện chuyên về đời sống chiên niệm. ĐGH kêu gọi toàn thể các tín hữu “hãy nâng đỡ và hỗ trợ tinh thần và vật chất cho các anh chị em sống đời chiêm niệm”.
ĐGH nói: Hiến chế “Ánh Sáng Muôn Dân” đánh dấu một mốc điểm quan trọng trong hành trình của Giáo Hội theo những nẻo đường của thế giới tân tiến. Nó thúc đẩy toàn thể Dân Chúa nhận trách nhiệm với lòng quyết tâm hơn trong việc xây dựng Vương Quốc của Đức Kitô mà sự hoàn thành của vương quốc này sẽ chỉ được đạt tới một khi chúng ta siêu thoát trên Lịch sử. Sống cuộc sống theo tinh thần Phúc Âm trong trật tự trần thế phải là bồn phận của mỗi người Kitô hữu đã lãnh nhận phép thánh tẩy, đặc biệt là người giáo dân (cf Lumen gentium, số 31,35,36,38 v.v...).
“Về cuốn sách “Tóm Lược Học Thuyết Xã Hội của Giáo Hội” vừa mới được Hội Đồng Giáo Hoàng vế Công Lý và hòa Bình phát hành, tôi cũng muốn nói lên lời biết ơn. Đây là một dụng cụ rất hữu ích để hoàn thành sứ mệnh của Giáo Hội”.
Hôm nay cũng là “Ngày Cầu Nguyện của các Người Cầu Nguyện” (Pro Orantibus), ĐGH đã cầu nguyện cho tất cả những tu viện chuyên về đời sống chiên niệm. ĐGH kêu gọi toàn thể các tín hữu “hãy nâng đỡ và hỗ trợ tinh thần và vật chất cho các anh chị em sống đời chiêm niệm”.