Vatican. 23/11/04 - Vào ngày 4 tháng 12 năm 2004, Bộ Phụng Tự sẽ phát hành sách liệt kê danh tính các thánh.
Sách danh tính các thánh của Giáo Hội Công Giáo liệt kê tất cả các vị thánh và các vị tử đạo đã được Giáo Hội phong hiển thánh hay chân phước. Sách được phát hành để kỷ niệm Công Đồng Vatican II ban hành tài liệu phụng vụ: Sacroscanctum Concilium. Ấn bản mới nhằm cập nhật hóa ấn bản phát hành trước đây vào năm 2001. Ngoài việc tu chính, ấn bản mới cũng bổ túc một số chi tiết nhỏ, nhưng không đáng kể.
Ấn bản phát hành vào đầu tháng 12 dầy 800 trang, đánh dấu lần thứ 130 loại sách liệt kê danh tính các thánh được ấn hành lần đầu tiên vào năm 1585, sau khi Công Đồng Tredentinô chính thức hóa tiến trình phong thánh.
Sách mới liệt kê tất cả 6,538 vị thánh và các ngày lễ kính của mỗi vị. Tuy nhiên, vì có nhiều vị được kính dưới dạng “gồm các bạn đồng hành”- đặc biết là trường hợp các vị thánh vào đầu thời kỳ Giáo Hội sơ khai, nên con số thực sự có bao nhiêu vị thánh không thể định lượng hóa được.
Đức đương kim Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã phong chân phước cho tất cả 1,342 vị và phong hiển thánh cho 483 vị.
Sách danh tính các thánh của Giáo Hội Công Giáo liệt kê tất cả các vị thánh và các vị tử đạo đã được Giáo Hội phong hiển thánh hay chân phước. Sách được phát hành để kỷ niệm Công Đồng Vatican II ban hành tài liệu phụng vụ: Sacroscanctum Concilium. Ấn bản mới nhằm cập nhật hóa ấn bản phát hành trước đây vào năm 2001. Ngoài việc tu chính, ấn bản mới cũng bổ túc một số chi tiết nhỏ, nhưng không đáng kể.
Ấn bản phát hành vào đầu tháng 12 dầy 800 trang, đánh dấu lần thứ 130 loại sách liệt kê danh tính các thánh được ấn hành lần đầu tiên vào năm 1585, sau khi Công Đồng Tredentinô chính thức hóa tiến trình phong thánh.
Sách mới liệt kê tất cả 6,538 vị thánh và các ngày lễ kính của mỗi vị. Tuy nhiên, vì có nhiều vị được kính dưới dạng “gồm các bạn đồng hành”- đặc biết là trường hợp các vị thánh vào đầu thời kỳ Giáo Hội sơ khai, nên con số thực sự có bao nhiêu vị thánh không thể định lượng hóa được.
Đức đương kim Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã phong chân phước cho tất cả 1,342 vị và phong hiển thánh cho 483 vị.