Vatican:Sáng hôm 25-11-2004, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến các tham dự viên của phiên họp khoáng đại của Hội đồng Giáo Hoàng về Giáo Dân đang suy tư về chủ đề: “Tái khám phá khuôn mặt đích thực của giáo xứ”.
Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã nhắc lại một vài sáng kiến được Hội Đồng Giáo Hoàng cổ vũ, như cuộc họp của những người Công Giáo ở Đông Âu hồi năm ngoái tại Kiev, Ukraine, “trong đó nhấn mạnh vai trò người giáo dân trong việc tái thiết về vật chất và tinh thần ở những quốc gia này sau nhiều năm theo chế độ độc tài vô thần”. Thêm vào đó, ngài đề cập đến việc xuất bản “Catalogue các Hiệp hội Giáo dân Quốc tế” như là thành quả của “sự hợp tác lớn lao của các hiệp hội, các cộng đồng và các phong trào khác nhau”.
Ngài nói thêm: “Tôi phải đề cập đến sự chuẩn bị kỹ càng Ngày Quốc tế Giới Trẻ sẽ được cử hành tại Cologne, Đức Quốc vào năm 2005. Sự tập hợp này, với chủ đề ‘Chúng tôi muốn đến chiêm ngưỡng Người’, khuyến khích toàn thể Giáo Hội và đặc biệt là giới trẻ chọn đường hướng của Ba Vua (Ba nhà đạo sĩ Phương Đông trong trình thuật Giáng Sinh) để đến gặp gỡ Thiên Chúa, xuống thế làm Đấng cứu độ cho chúng ta”.
Đức Thánh Cha đòi hỏi các tham dự viên trong hội nghị này, đang suy tư về giáo xứ, một sự học hỏi trong những năm sắp đến. “Bước đầu tiên… bao gồm giúp đỡ cho người tín hữu giáo dân tái khám phá gương mặt đích thực của giáo xứ… nơi nổi trội để công bố Đức Kitô và giáo dục cho con người về đức tin. Một cách xác đáng, vì lý do này, giáo xứ phải luôn canh tân nhằm trở thành ‘cộng đồng của mọi cộng đồng’ đích thực. có khả năng sắc bén trong hoạt động truyền giáo”.
Ngài nói thêm: “Năm nay là năm Thánh Thể, chúng ta phải nhớ rằng Thánh Thể là nhịp đập con tim của giáo xứ, là nguồn gốc của sứ mệnh giáo xứ và hiện diện với sự canh tân không ngừng”. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II kết luận bằng cách bài tỏ hy vọng của ngài rằng những suy tư của hội nghị về giáo xứ “có thể giúp mọi người hiểu tốt hơn rằng cộng đoàn giáo xứ là một nơi để gặp gỡ Đức Kitô và anh em, chị em mình”.
Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã nhắc lại một vài sáng kiến được Hội Đồng Giáo Hoàng cổ vũ, như cuộc họp của những người Công Giáo ở Đông Âu hồi năm ngoái tại Kiev, Ukraine, “trong đó nhấn mạnh vai trò người giáo dân trong việc tái thiết về vật chất và tinh thần ở những quốc gia này sau nhiều năm theo chế độ độc tài vô thần”. Thêm vào đó, ngài đề cập đến việc xuất bản “Catalogue các Hiệp hội Giáo dân Quốc tế” như là thành quả của “sự hợp tác lớn lao của các hiệp hội, các cộng đồng và các phong trào khác nhau”.
Ngài nói thêm: “Tôi phải đề cập đến sự chuẩn bị kỹ càng Ngày Quốc tế Giới Trẻ sẽ được cử hành tại Cologne, Đức Quốc vào năm 2005. Sự tập hợp này, với chủ đề ‘Chúng tôi muốn đến chiêm ngưỡng Người’, khuyến khích toàn thể Giáo Hội và đặc biệt là giới trẻ chọn đường hướng của Ba Vua (Ba nhà đạo sĩ Phương Đông trong trình thuật Giáng Sinh) để đến gặp gỡ Thiên Chúa, xuống thế làm Đấng cứu độ cho chúng ta”.
Đức Thánh Cha đòi hỏi các tham dự viên trong hội nghị này, đang suy tư về giáo xứ, một sự học hỏi trong những năm sắp đến. “Bước đầu tiên… bao gồm giúp đỡ cho người tín hữu giáo dân tái khám phá gương mặt đích thực của giáo xứ… nơi nổi trội để công bố Đức Kitô và giáo dục cho con người về đức tin. Một cách xác đáng, vì lý do này, giáo xứ phải luôn canh tân nhằm trở thành ‘cộng đồng của mọi cộng đồng’ đích thực. có khả năng sắc bén trong hoạt động truyền giáo”.
Ngài nói thêm: “Năm nay là năm Thánh Thể, chúng ta phải nhớ rằng Thánh Thể là nhịp đập con tim của giáo xứ, là nguồn gốc của sứ mệnh giáo xứ và hiện diện với sự canh tân không ngừng”. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II kết luận bằng cách bài tỏ hy vọng của ngài rằng những suy tư của hội nghị về giáo xứ “có thể giúp mọi người hiểu tốt hơn rằng cộng đoàn giáo xứ là một nơi để gặp gỡ Đức Kitô và anh em, chị em mình”.