Ngài thấy sự phục hồi những bạn tù như là một mục tiêu.

VATICAN(Zenit. org).- Đức Gioan Phaolô II nói những phương pháp tù ngục chỉ tập trung vào các biện pháp đàn áp thì không thoả đáng, bởi vì mục tiêu thực sự của những thể chế trừng trị phải là sự phục hồi đích thực những tù nhân.

Đức Giáo Hoàng cũng khẳng định rằng trật tự công cộng không đi ngược lại với những quyền bất khả nhượng của những tù nhân.

Ngài đưa ra những quan điểm này hôm nay khi tiếp kiến những tham dự viên trong một hội nghị có các giám đốc nhà tù tham dự, họ đến từ các quốc gia gắn bó với Hội đồng châu Âu.

Phẩm giá một người tù như một nhân vị, phải luôn luôn được thừa nhận, Đức Thánh Cha nói "tất cả các nước dân sự, phải chia sẻ quan tâm bảo tồn những quyền bất khả nhượng của mọi con người."

Như vậy, "quí vị phải chỉnh đốn những luật lệ và những qui tắc nào ngăn cản [những quyền này], nhất là một vấn đề thuộc quyền sự sống và sức khỏe, quyền văn hóa, lao đông, thực thi tự do tư tưởng, và quyền tuyên xưng đức tin của mình”.

"Tôn trọng phẩm giá con người là một giá trị của văn hóa châu Âu mà những gốc rễ ăn sâu trong Kitô Giáo; dó là một giá trị nhân bản phổ quát, và như vậy là được mở ra cho sự đồng tâm rộng lớn nhất. Mỗi quốc gia phải chú ý rằng sự quan tâm một cách đầy đủ đến những quyền nhân bản cơ bản phải được bảo đảm trong tất cả các nhà tù."

"Những biện pháp chỉ có tính áp chế hay trừng phạt mà con người thường xử dụng ngày nay, thì không thỏa đáng để đạt mục tiêu phục hồi đích thực cho những tù nhân. Do đó, cần phải nghĩ lại về hoàn cảnh của những nhà tù trong tất cả những nền tảng và mục đích của chúng.

"Nếu mục tiêu những cấu trúc đền tội không hẳn là sự giam giữ, mà còn là sự phục hồi các bạn tù, thì cần phải hủy bỏ những đối xử thể lý và luân lý hại đến phẩm giá con người, và quí vị cần dấn thân làm tốt hơn vai trò của những người làm việc trong các tổ chức hình sự.

"Từ quan điểm này," Đức Gioan Phaolô nói thêm, " phải khuyến khích sự nghiên cứu về những hình phạt luân phiên trong tù, bằng cách ủng hộ những sáng kiến của sự hoà nhập xã hội chân chính cho các tù nhân với những chương trình đào tạo nhân bản, nghề nghiệp và tinh thần."

Trong bối cảnh này, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến sự giúp đỡ "có thể nói là không thể thay thế" được cống hiến do "các thừa tác viên mục vụ" trong các nhà tù, cũng như do những hiệp hội tư nguyện.

Đức Giáo hoàng phản ảnh quan tâm của một số lãnh vực xã hội. là "sự tôn trọng phẩm giá con người của các tù nhân không nên để thiệt hại đến quan tâm cho xã hội."

"Nhưng sự áp dụng công lý theo nghĩa vụ để bảo vệ các công dân và trật tự công cộng không nên mâu thuẩn với sự chăm chú phải lẽ đối với những quyền lợi tù nhân và đối với việc phục hồi họ. Ngược lại, đây là một vấn đề hai mặt phải hòa nhập. Sự đề phòng và sự đàn áp, sự giam giữ và sự phục hồi, là những hành vi bổ sung."