Đức Giáo Hoàng tiếp kiến Khóa Họp Hội Đồng Giáo Hoàng về Giáo Dân.

VATICAN(Zenit. org).- Đức Gioan Phaolô II nói với những người tham dự hóa hợp khoáng đại của Hội Đồng Giáo Hoàng về Giáo dân, Thánh Thể là "con tim của giáo xứ."

Giáo xứ là "sự diễn tả trực tiếp và hữu hình nhất của Giáo Hội đang sống giữa nhà cửa con trai và con gái của mình," Đức Giáo Hoàng nói, khi gặp những tham dự viên trong buổi triều yết hôm Thứ Năm 25/11.

Tổng Giám mục Stanislaw Rylko, chủ tịch Hội Đồng Giáo hoàng về Giáo Dân, cùng đi với các tham dự viên, gòm có 5 thành phần Ủu Ban Hành Pháp của cơ quan (tất cả là hồng y) và 37 thành viên hội đồng.

Đức Thánh Cha giải thích, "giáo xứ là tế bào trọng yếu trong đó sự tham gia của giáo dân gặp được chỗ tự nhiên trong việc xây dựng và trong sứ vụ của Giáo Hội trên thế giới."

"Đó là môt sư hiện diện luôn luôn mời mọi người đối mặt ý nghĩa cuối cùng của sự sống, đó là một cánh cửa mở ra đón tiếp mọi người, hầu mỗi người có thể tìm con đường cứu rỗi”.

Đức Thánh Cha nhấn mạnh "Nói một lời, giáo xứ là nơi tuyệt vời cho việc rao giảng về Chúa Kitô và cho việc giáo dục đức tin. Chính vì thế, giáo xứ cần sự đổi mới để trở thành một cộng đồng chân chính, có khả năng về một hành động truyền giáo thật sự rõ ràng”.

Trong Năm Thánh Thể này, Đức Giáo Hoàng nhắc những tham dự viên khóa hợp "Thánh thể là con tim của giáo xứ, nguồn mạch của sứ vụ và sự hiện diện giáo xứ, đổi mới giáo xứ mãi mãi. Trên thực tế, giáo xứ là một cộng đồng những người đã được rửa tội, là những người diễn tả căn tính của mình hơn hết qua sự cử hành hy lễ Thánh Thể."

Hội Đồng Giáo Hoàng về Giáo Dân giúp Đức Giáo Hoàng trong mọi sự liên quan đến phần đóng góp mà tín hữu giáo dân dành cho sự sống và sứ vụ của Giáo Hội. Khóa hợp khoáng đại của hội đồng đã bế mạc hôm Chúa nhật.28/11.