Jerusalem - Tổng Quản Thủ Thánh Địa vừa tuyên bố rằng: “Các nơi thánh và các đền thánh Kitô giáo ở Thánh Địa thuộc về các Giáo Hội liên hệ và thuộc về các bộ phận tôn giáo có giấy chủ quyền các nơi thánh này”.

Sở dĩ có lời tuyên bố như trên vì có những luật lệ mù mờ và không rõ ràng của cà hai phía chính quyền Do Thái và người Ả Rập đối với chủ quyền các nơi thánh tại Thánh Địa.

Tổng Quản Thủ Thánh Địa Dòng Phanxicô khi tuyên bố như trên nhằm đánh tan đi mọi thắc mắc về điều mà người ta gọi là “chủ quyền người Ả Rập tại Các Nơi Thánh”, đặc biệt là các nơi dưới quyền kiểm soát của Chủ Quyền Palestin.

Mới đây, tại một cuộc Hội Nghị ở bên thủ đô Amman nước Jordan về đề tài “Các mối đe dọa và viễn tượng sự sống còn của các nơi Thánh Hồi giáo và Kitô giáo trong vùng Palestine” được Tổ Chức Văn Hóa, Khoa Học và Giáo Dục Hồi Giáo tổ chức, được sự hỗ trợ của các Viện Văn Hóa nước Giordan và Kuwait đứng ra phối hợp,

Giáo sĩ Hannah Kildani, đại diện cho Tông Tòa Amman và Jerusalem có tuyên bố là các Đền Thánh không những chỉ thuộc về các Người Kitô hữu mà còn cho cả Người Ả Rập, Hồi Giáo và tất cả các Kitô giáo khác”.

Trong lời tuyên bố của tổng Quản Thủ Thánh Địa minh định rằng: “Đất Thánh có thề nói một ca`1ch biểu tượng là thuộc chung cho di sản tinh thần của nhân loại, nhưng điều này không có nghĩa là gây nên những nghi ngờ về chủ quyền đích thực của những tổ chức hay bộ phận nào thực sự đứng tên rõ ràng ttrên giấy tờ về chủ quyền”.

LM David Jaeger, chuyên gia luật pháp Dòng Phanxicô tại Thánh Địa giải thích như sau: Sở dỉ Tổng Quản Thủ Đất Thánh đưa ra lời tuyên bố nêu trên là vì sự hàm hồ của những lời tuyên bố từ phía Giordan có thể dẫn tới việc khuynh đảo hay c8át nghĩa lệc lạc về chủ quyền các Đền Thánh tại Thánh Địa. Giáo Hội Công Giáo hiện đang cố gắng muốn chính quyền Do Thái thay đổi một trong các điều luật của họ là muốn cản không cho Giáo Hội được sử dụng Tòa Án hầu bảo vệ quyền lợi chủ quyền các Đền Thánh. Điều này rất quan trọng là Giáo hội có quyền đầy đủ trên các nơi thánh đã được thừa nhận, bằng không thì quyền về đất đai sẽ là một thử thách.