(Fides 29/11/2004). Sáng Chúa Nhật 28/11/2004, tại Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ Lên Trời Bangkok, Đức Hồng Y Crescenzio Sepe, bộ trưởng Bộ Rao Giảng Tin Mừng Cho Các Dân Tộc đã chủ sự lễ tấn phong Giám Mục cho cha Prathan Sridarunsil, dòng Salêsiêng. Cùng chủ phong với Đức Hồng Y Sepe còn có Đức Hồng Y Michael Michai Kitbunchu, Tổng Giám Mục Bangkok, Đức Tổng Giám Mục Salvatore Pennacchio, và sứ thần Tòa Thánh tại Thái Lan. Cùng đồng tế trong thánh lễ có tất cả các Đức Giám Mục thuộc các giáo phận Thái Lan, và hơn 300 linh mục Thái cùng với sự hiện diện của hơn 5000 anh chị em giáo dân.

Vương Cung Thánh Đường Bangkok
Đức Tân Giám Mục Prathan Sridarunsil sinh ngày 9/2/1946 tại tỉnh Wat Phleng, Thái Lan. Ngài gia nhập dòng Salêsiêng từ năm 1965 và được thụ phong linh mục ngày 29/07/1975. Ngày 9/10/2004, Đức Thánh Cha đã nâng ngài lên hàng Giám Mục coi sóc giáo phận Surat Thani và thánh lễ tấn phong đã diễn ra ngày 28/11/2004.

Trong bài giảng, Đức Hồng Y Sepe nói:

“Ngày hôm nay đây là ngày trọng đại cho cộng đồng Công Giáo của giáo phận Surat Thani. Đây là một ngày đầy ý nghĩa, một ngày tạ ơn Thiên Chúa toàn năng vì những ơn lành của Ngài đã tuôn đổ xuống trên họ, đặc biệt vì hồng ân Ngài nơi Đức Cha Sridarunsil, mục tử mới của họ, đã được nâng lên hàng Giám Mục, Người Kế Vị Các Thánh Tông Đồ”.

Đức Hồng Y nhấn mạnh rằng sự hiện diện của ngài trong lễ tấn phong này cho thấy “mối dây hiệp nhất giữa Giáo Hội tại Thái Lan và Giáo Hội Hoàn Vũ mà vị đứng đầu là Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II, Giám Mục Rôma.”

Theo Đức Hồng Y, Giám Mục “trước hết là người rao giảng Tin Mừng qua lời nói và những chứng tá của mình. Thánh Thể phải là trọng tâm đời sống và sứ vụ của người giám mục, cũng như của mỗi linh mục. Đức Maria là thầy dạy của các giám mục trong việc lắng nghe Lời Chúa và mau chóng đem ra thực hành”

Hướng về phía Đức Tân Giám Mục, Đức Hồng Y nói:

“Hiền Đệ thân mến, được liên kết với người Kế Vị Thánh Phêrô và các anh em trong hàng Giám Mục, hiền đệ hãy tiếp tục công bố biến cố độc đáo và nổi bật về Chúa Giêsu Kitô, Đấng Cứu Độ thế gian. Hiền đệ hãy sống hiệp thông bí tích với tất cả và đoan chắc rằng sự hiệp thông này luôn rộng mở cho tính chất công giáo của Giáo Hội. Là Giám Mục, hiền đệ hãy sống ‘sứ mạng công giáo’ của mình trong việc hình thành đoàn chiên đã được ủy thác cho đệ, tập trung ý hướng và con tim vào toàn thể Giáo Hội trải rộng khắp bờ cõi trái đất: ‘Hãy đi và rao giảng Tin Mừng cho muôn dân’”