ISTANBUL, 30/11/04 -Các giới chức chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ, các vị Giám Mục Công Giáo đã cùng tề tựu về Vương Cung Thánh Đường Thánh George của Chính Thống Giáo ở Ankara để đón mừng di hài hai vị thánh Gregory Nazianzen và thánh John Chrysostom..

Di hài của hai vị thánh đã được Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II trao lại cho Đức Thượng Phụ Bartholomew I ở Rome trong một nghi lễ trang trọng tại đền thờ thánh Phêrô.

Cảm kích trước nghĩa cử của Đức Giáo Hoàng, ngày 30 tháng 11 rất đông dân chúng Thổ Nhĩ Kỳ đã tham dự nghi thức phụng vụ mừng lễ thánh Andrew là quan thầy của Toà Thượng Phụ Constantinople.

Cha George Marovich, phát ngôn viên của Hội Đồng Giám Mục Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố: “Đây là hành động hòa giải có ảnh thường tích cực đến mối liên lạc giữa hai giáo hội trong tương lai”.

Các phương tiện truyền thông quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ đã trực tiếp truyền hình biến cố quan trọng này và đã làm cho tất cả các người Kitô Giáo ở đây xúc động và vui mừng. Đồng thời nhờ biến cố này, mối liên lạc giữa giáo hội với nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ cũng được cải thiện.

Mới đây một nhà thờ đã được trao trả lại cho các cha dòng Tên. Các người Kitô Giáo hy vọng việc lập ủy ban hỗn hợp Công Giáo và các nhân viên chính quyền sẽ cải thiện hơn nữa mối liên hệ giữa quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ và Giáo Hội Công Giáo. Đồng thời người ta cũng hy vọng ủy ban sẽ quyết định quy chế pháp lý cho các Cộng Đồng Công Giáo tại quốc gia mà tuyệt đại đa số dân chúng theo Hồi Giáo.

Cha Marovich nói với cơ quan thông tấn Fides rằng: “Tiến bộ trong các cuộc đàm phán tùy thuộc vào việc Thổ Nhĩ Kỳ có được gia nhập vào Liên Hiệp Âu Châu hay không, vì tiến trình gia nhập buộc Thổ Nhĩ Kỳ phải thừa nhận vị trí của Giáo Hội Công Giáo ở đây.

Vào tháng 7 vừa qua, trong một phiên họp với Thủ Tướng Thổ Nhĩ Kỳ, các đức Giám Mục Công Giáo đã có dịp trình bày cho Thủ Tướng biết những khó khăn, trở ngại mà Giáo Hội Công Giáo đang gặp phải. Các Ngài đã yêu cầu Thủ Tướng cho Giáo Hội Công Giáo một quy chế pháp lý nhất định.

Thổ Nhĩ kỳ có dân số 66 triệu người trong đó 98% là người Hồi Giáo. Người Kitô Giáo chiếm 0.6% trong đó bao gồm Chính Thống Giáo và Công Giáo. Công Giáo lại cũng bao gồm các tín hữu theo nghi lễ Latin, Armenian, Syrian, Chaldean, Byzantine, và Maronite.