BRISBANE, Úc 1/12/04 - Báo Courier Mail xuất bản tại Brisbane, Úc Đại Lợi loan tin hôm qua 30 tháng 11 Đức Tổng Giám Mục John Bathersby ở Brisbane tuyên bố rằng linh mục và cộng đoàn của một giáo xứ trong giáo phận của Ngài có còn hiệp thông với giáo hội hoàn vũ hay không là tùy ở việc giáo xứ và linh mục quyết định duy trì đúng nghi thức phụng vụ trong bí tích rửa tội.
Đức Tổng Giám Mục cho biết tại nhà thờ Công Giáo St.Mary miền nam Brisbane, trong nghi lễ rửa tội, thay vì vị linh mục phải đọc những lời quy định “nhân danh Chúa Cha, Chúa Con, và Chúa Thánh Thần” ( Father, Son and Holy Spirit) thì linh mục lại sửa đi và đọc là “nhân danh đấng Tạo Hóa, Giải Phóng và Hộ Trì” (Creator, Liberator, Sustainer).
Đức TGM nói thêm: “Nếu họ quyết định không theo quyền bính của Giáo Hội thì họ đã lựa chọn không ở trong giáo hội hoàn vũ nữa.”
Trong hơn 10 năm qua linh mục Peter Kennedy và linh mục phó xứ Terry Fitzpatrick, đã áp dụng kiểu thức rửa tội như nói trên và theo đức Tổng Giám Mục, bí tích rửa tội đó đã không thành và những người chịu phép rửa tội trong 10 năm qua phải làm lại.
Đức Tổng Giám Mục xác nhận, hai linh mục trong giáo xứ St Mary đã viết thư cam kết với đức TGM rằng họ sẽ dùng lại những ngôn từ đúng như Giáo Hội quy định.
Trả lời tờ Courier Mail, đức TGM cho biết “ vấn đề rộng lớn là sự hiệp thông với giáo hội hoàn vũ. Một giáo xứ, một cộng đồng không thể thay đổi cấu trúc của cả một phép bí tích. Công thức rửa tội chỉ là một khía cạnh của vấn đề, điều quan trọng còn ở nhiều vấn đề khác nữa”
Đức Tổng Giám Mục cho biết tại nhà thờ Công Giáo St.Mary miền nam Brisbane, trong nghi lễ rửa tội, thay vì vị linh mục phải đọc những lời quy định “nhân danh Chúa Cha, Chúa Con, và Chúa Thánh Thần” ( Father, Son and Holy Spirit) thì linh mục lại sửa đi và đọc là “nhân danh đấng Tạo Hóa, Giải Phóng và Hộ Trì” (Creator, Liberator, Sustainer).
Đức TGM nói thêm: “Nếu họ quyết định không theo quyền bính của Giáo Hội thì họ đã lựa chọn không ở trong giáo hội hoàn vũ nữa.”
Trong hơn 10 năm qua linh mục Peter Kennedy và linh mục phó xứ Terry Fitzpatrick, đã áp dụng kiểu thức rửa tội như nói trên và theo đức Tổng Giám Mục, bí tích rửa tội đó đã không thành và những người chịu phép rửa tội trong 10 năm qua phải làm lại.
Đức Tổng Giám Mục xác nhận, hai linh mục trong giáo xứ St Mary đã viết thư cam kết với đức TGM rằng họ sẽ dùng lại những ngôn từ đúng như Giáo Hội quy định.
Trả lời tờ Courier Mail, đức TGM cho biết “ vấn đề rộng lớn là sự hiệp thông với giáo hội hoàn vũ. Một giáo xứ, một cộng đồng không thể thay đổi cấu trúc của cả một phép bí tích. Công thức rửa tội chỉ là một khía cạnh của vấn đề, điều quan trọng còn ở nhiều vấn đề khác nữa”