Như thường lệ hằng năm, Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ lại vừa cho phổ biến một bản phúc trình về quyền tự do tôn giáo tại nhiều nước trên thế giới.

Theo tài liệu này, chính quyền tại 5 quốc gia Á châu, gồm cả Trung quốc và Việt Nam, đã áp dụng nhiều biện pháp có tính toán nhằm củng cố chế độ độc tài, trong đó có việc bóp nghẹt quyền tự do tín ngưỡng.

Bản phúc trình tố cáo nhà nước Trung quốc là theo dõi sát các đoàn thể tôn giáo và trong nhiều trường hợp đã “thẳng tay đàn áp.”

Theo bản báo cáo, chủ tâm của nhà nước Trung quốc là “kiểm soát chặt mức độ phát triển và sinh hoạt của các tổ chức tôn giáo hầu không để cho các hội đoàn này trở thành những lực lượng nằm bên ngoài quyền kiểm soát của nhà cầm quyền trung ương.”

Tài liệu cho biết, chính quyền Bắc Kinh đã ra sức trấn áp tất cả các đoàn thể tôn giáo như Phật giáo Tây Tạng, tín đồ Hồi giáo sắc dân Uighur, các hội đoàn Thiên Chúa giáo, Tin Lành và tổ chức Pháp Luân Công.

Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ cũng lên án nhà nước Việt Nam là hạn chế hoạt động của các tổ chức tôn giáo mà chính quyền cho là, đi ngược lại chính sách của nhà nước. Ngoài ra, bản phúc trình còn nêu lên ‘những nguồn tin đáng tin cậy’ về chuyện một số tín đồ Tin Lành người Mường đã bị bắt buộc phải bỏ đạo.