Mexico City, 07/12/04 - Mễ Tây Cơ là nước có đông người Công Giáo đang lâm tình trạng thiếu hụt linh mục một cách nghiêm trọng. Đức Giám Mục Jose Guadalupe Martin Rabago của địa phận Leon, Mễ Tây Cơ tuần qua cho biết hiện nay tại giáo phận của Ngài cứ trung bình một linh mục phải làm công tác mục vụ cho từ 13,000 đến 14,000 giáo dân. Ngoài ra, còn một số linh mục khác, một người phải làm mục vụ cho 40,000 giáo dân.
Ngài cho biết thêm: “Chúng tôi có quá nhiều công việc nên khó có thể đích thân cung ứng mục vụ cho các nhóm cần thiết như giới trẻ.”
Ngài cắt nghĩa về nhiệm vụ của linh mục trong giáo phận của Ngài như sau: “Linh mục không chỉ lo nhiệm vụ biến cải đời sống tâm linh mà còn phải biến cải cộng đồng. Đến ngay cả sinh hoạt xã hội nhân văn, linh mục cũng phải chăm lo, để ý tới”
Về vai trò của giáo xứ trong địa phận, Ngài cho biết: “Trong nhiều cộng đồng, đặc biệt là các cộng đồng xa xôi hẻo lánh, có mỗi một điều có thể liên kết họ lại với nhau là vai trò của giáo xứ và vị linh mục chính xứ là người lãnh đạo cộng đồng. Giáo xứ là trung tâm đoàn kết, nhân bản hóa con người và biến cải tâm linh con người.
Trước vần đề nan giải thiếu ơn kêu gọi làm linh mục Đức Giám Mục tuyên bố: “Điều khẩn thiết bây giờ là gây ý thức ơn kêu gọi làm linh mục. Chúng tôi muốn cộng đồng nhậy cảm để thấy sự cần thiết phải có nhiều ơn kêu gọi làm linh mục. Các người trẻ nên cản đảm nghe theo tiếng Chúa để hiến thân làm linh mục. Giáo phận Leon hiện nay có 100 đại chủng sinh và 150 tiểu chủng sinh.
Tưởng cũng nên nói thêm các linh mục Việt Nam chịu chức tại Hoa Kỳ, đều được lệnh phải học thêm tiếng Tây Ban Nha để đáp ứng nhu cầu mục vụ cho người Mễ Tây Cơ, vì nhiều người Mễ ở Hoa Kỳ không biết Anh ngữ
Ngài cho biết thêm: “Chúng tôi có quá nhiều công việc nên khó có thể đích thân cung ứng mục vụ cho các nhóm cần thiết như giới trẻ.”
Ngài cắt nghĩa về nhiệm vụ của linh mục trong giáo phận của Ngài như sau: “Linh mục không chỉ lo nhiệm vụ biến cải đời sống tâm linh mà còn phải biến cải cộng đồng. Đến ngay cả sinh hoạt xã hội nhân văn, linh mục cũng phải chăm lo, để ý tới”
Về vai trò của giáo xứ trong địa phận, Ngài cho biết: “Trong nhiều cộng đồng, đặc biệt là các cộng đồng xa xôi hẻo lánh, có mỗi một điều có thể liên kết họ lại với nhau là vai trò của giáo xứ và vị linh mục chính xứ là người lãnh đạo cộng đồng. Giáo xứ là trung tâm đoàn kết, nhân bản hóa con người và biến cải tâm linh con người.
Trước vần đề nan giải thiếu ơn kêu gọi làm linh mục Đức Giám Mục tuyên bố: “Điều khẩn thiết bây giờ là gây ý thức ơn kêu gọi làm linh mục. Chúng tôi muốn cộng đồng nhậy cảm để thấy sự cần thiết phải có nhiều ơn kêu gọi làm linh mục. Các người trẻ nên cản đảm nghe theo tiếng Chúa để hiến thân làm linh mục. Giáo phận Leon hiện nay có 100 đại chủng sinh và 150 tiểu chủng sinh.
Tưởng cũng nên nói thêm các linh mục Việt Nam chịu chức tại Hoa Kỳ, đều được lệnh phải học thêm tiếng Tây Ban Nha để đáp ứng nhu cầu mục vụ cho người Mễ Tây Cơ, vì nhiều người Mễ ở Hoa Kỳ không biết Anh ngữ