Mẹ tổng quyền Colombo FMA và tình thân liên đới
ANS - Rome ngày 6/12/2004 sơ Tổng quyền của dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ hay còn được gọi là Salesian, Mẹ Antonia Colombo, cùng với 5 sơ thuộc ban thượng cố vấn phụ trách về Mục vụ giới trẻ, đào luyện, Gia đình Salesian, Truyền giáo và Truyền thông đã tham dự ngày kết thúc của Đại Hội các giám tỉnh Âu Châu của dòng Salesian nam. Các sơ đã tham dự, góp ý và hội thảo về chủ đề của Đại hội và Mẹ Tổng quyền đã được mời phát biểu cùng đại hội. Sơ nói: “Trong nhiều điểm son, gia sản và sứ mệnh của Đại lục Âu châu này mà phần lớn ở trong tay của chúng ta, các nhà giáo dục. Làm sao chúng ta truyền đạt cho giới trẻ một ý niệm phổ quát, mang đầy đặc tính Kitô giáo đó là tình nghĩa huynh mà ĐTC Phaolô VI đã nói tới rất nhiều”.
Đề cập tới tình liên đới giữa dòng nam và dòng nữ, sơ nói: “Lịch sử đã nói lên sự tương giao giữ hai hội dòng Salesian nam và nữ. Tất cả chúng ta đều mong ước tình thân này được thắt chặt hơn và có chiều sâu xa hơn trong tinh thần và ơn đoàn sủng. Mối thân tình này cũng được rộng mở cho các thành phần khác trong Đại gia đình Salesian, điển hình như các cuộc tĩnh tâm chung không chỉ giữa hai ban thượng cố vấn mà giữa các hội viên các châu lục...”
ANS - Rome ngày 6/12/2004 sơ Tổng quyền của dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ hay còn được gọi là Salesian, Mẹ Antonia Colombo, cùng với 5 sơ thuộc ban thượng cố vấn phụ trách về Mục vụ giới trẻ, đào luyện, Gia đình Salesian, Truyền giáo và Truyền thông đã tham dự ngày kết thúc của Đại Hội các giám tỉnh Âu Châu của dòng Salesian nam. Các sơ đã tham dự, góp ý và hội thảo về chủ đề của Đại hội và Mẹ Tổng quyền đã được mời phát biểu cùng đại hội. Sơ nói: “Trong nhiều điểm son, gia sản và sứ mệnh của Đại lục Âu châu này mà phần lớn ở trong tay của chúng ta, các nhà giáo dục. Làm sao chúng ta truyền đạt cho giới trẻ một ý niệm phổ quát, mang đầy đặc tính Kitô giáo đó là tình nghĩa huynh mà ĐTC Phaolô VI đã nói tới rất nhiều”.
Đề cập tới tình liên đới giữa dòng nam và dòng nữ, sơ nói: “Lịch sử đã nói lên sự tương giao giữ hai hội dòng Salesian nam và nữ. Tất cả chúng ta đều mong ước tình thân này được thắt chặt hơn và có chiều sâu xa hơn trong tinh thần và ơn đoàn sủng. Mối thân tình này cũng được rộng mở cho các thành phần khác trong Đại gia đình Salesian, điển hình như các cuộc tĩnh tâm chung không chỉ giữa hai ban thượng cố vấn mà giữa các hội viên các châu lục...”