Vatican: Theo Văn Phòng Thống Kê Trung Ương tại Vatican cho biết hơn 3000 Giám Mục Công Giáo từng tham dự ít là một phiên họp trong Công Ðồng Chung Vaticanô II từ 11/10/1962- 8/12/1965, chỉ còn 60 hay 61 vị hiện này vẫn còn sống.

Con số không được chắc chắn vì số phận của Ðức Tổng Giám Mục Phanxicô Hong Yong-ho tại Bình Nhưỡng, Bắc Hàn, nằm trong số được Vatican liệt kê là "mất tích".

Nếu còn sống Ðức Tổng Giám Mục năm nay sẽ 96 tuổi, tuy nhiên Tòa Thánh không liệt kê trong danh sách các Giám Mục qua đời vì không có bằng chứng báo tử.

Ðể chuẩn bị mừng kỷ niệm 40 năm khai mạc Công Ðồng Chung Vaticanô II ngày thứ Sáu 11/10/2002, Văn Phòng Thống Kê Trung Uơng và một ký giả của Thông Tấn Xã Pháp đã phối hợp danh sách các vị đã tham dự Công Ðồng.

Không kể tới Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô 2, là vị giám mục đã tham dự tất cả các phiên họp của Công Ðồng, danh sách cũng liệt kê 29 vị Giám Mục "vẫn còn hoạt động. Tuy nhiên danh sách cũng bao gồm cả các vị Hồng Y với tước vị danh dự "emeritus" lãnh đạo Tổng Giáo Phận hay các văn phòng Tòa Thánh, và các Giám Mục đã về hưu đang phục vụ cho các văn phòng Tòa Thánh với chức vụ cố vấn.

Trong số 29 vị, có 12 vị được tấn phong Giám Mục trước ngày 11/10/1962 và tham dự đủ các phiên họp của Công Ðồng. Ðức Tổng Giám Mục Ettore Cunial, 96 tuổi cũng nằm trong số danh sách 12 vị này. Ðức Tổng Giám Mục Ettore hiện nay vẫn còn giữ chức Phó Viện Tông Tòa điều hành các công việc khi trống ngôi Giáo Hoàng.

Hai Giám Mục Phó về hưu được thụ phong cách đây hơn 40 năm vẫn còn phục vụ với chức vụ tổng đại diện tại Giáo Phận. Ðó là Giám Mục Charles G. Maloney, 90 tuổi- Tổng Ðại Diện tại Tổng Giáo Phận Luisville, Kỵ, và Giám Mục Eduardo Tomas Boza Masvidal, 87 tuổi- Tổng Ðại Diện tại Giáo Phận Los Teques, Venezuela.

Ngoài Ðức Thánh Cha, 9 vị Hồng Y và Giám Mục từng tham dự hết các phiên họp tại Công Ðồng Chung, hiện vẫn còn phục vụ trọn giờ là:

- Ðức Hồng Y Nasrallah P. Sfeir, 82 tuổi Thượng Phụ Giáo Hội Công Giáo Maronite.
- Ðức Hồng Y Bernardin Gantin, 80 tuổi - Niên Trưởng Hồng Y Ðoàn.
- Tổng Giám Mục Andre Sana tại Kerkuk- Iraq 81 tuổi thuộc tòa Thượng Phụ Công Giáo Calđê (Chaldean).

- Ðức Hồng Y Fernandes de Araujo Serafim tại Belo Horizonte 78 tuổi (Brazil).
- Ðức Hồng Y Aloisio Lorscheider tại Aparecida 78 tuổi (Brazil).
- Tổng Giám Mục Hy lạp Antonios Varthalitis tại Corfu, 78 tuổi.
- Tổng Giám Mục Luis Sanchez-Moreo Lira tại Arequipa, 76 tuổi (Peru)
- Tổng Giám Mục Alcides Mendoza Castro tại Cuzco, 74 tuổi (Peru)

Vị trẻ nhất chỉ tham dự buổi phiên họp cuối của Công Ðồng là Ðức Hồng Y Francis Arinze (người Nigeria) 69 tuổi, lúc đó Ngài là Giám Mục phụ tá với quyền kế vị tại Tổng Giáo Phận Onitsha- Nigeria.Người vừa được Ðức Giáo Hoàng bổ nhiệm làm Tổng Trưởng Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích vào ngày 1/10 thay thế Ðức Hồng Y Medina Estévez xin về hưu.