(Islamabad 25/12/2004). Thánh lễ đêm Giáng Sinh đã trôi qua trong an bình với sự gia tăng bảo vệ an ninh ở mức chưa từng thấy của các lực lượng an ninh. Cả cảnh sát lẫn quân đội đã được điều động để đối phó với các cuộc tấn công của các thành phần Hồi Giáo cực đoan.
Phát ngôn viên chính phủ cho biết nhà cầm quyền Pakistan đã bố trí một lực lượng đông đảo cảnh sát chìm và cảnh sát dã chiến chung quanh tất cả các nhà thờ Kitô Giáo với quyết tâm dập tắt từ trong trứng nước mọi âm mưu gây xáo trộn trong thánh lễ đêm Giáng Sinh.
Các lực lượng cảnh sát với những máy dò kim loại đã chận xét trên các nẻo đường tiến vào các thành phố chính và ngay trước cổng các nhà thờ.
Phát ngôn viên cảnh sát quốc gia Pakistan, ông Shafqaat Ahmad cho biết quân đội đã được điều động để giữ trật tự tại bang Punjab, trong khi hàng trăm cảnh sát đã được bố trí tại nhà thờ chính tòa Lahore.
Tại thủ phủ Karachi, một lực lượng đông đảo xe cảnh sát tuần hành trên các nẻo đường đã được huy động để tránh các cuộc khủng bố nhắm vào các tín hữu Kitô.
Các biệt đội chống bom của cảnh sát đã rà mìn trong các nhà thờ, các nơi thờ phượng và các tư gia của các nhà truyền giáo.
Tưởng cũng nên nhắc lại là hồi tháng 5 vừa qua, tại Trung Tâm Văn Hóa Pakitan-Hoa Kỳ gần lãnh sự quán Mỹ một trái bom đã phát nổ làm một cảnh sát viên thiệt mạng cùng 32 người khác bị thương.
Hôm 15/1/2004, một chiếc xe gài bom đã phát nổ gần một nhà thờ ở thành phố Karachi của Pakistan. Vụ nổ lớn phá tan một bức tường của nhà thờ, vặn xoắn khung những chiếc xe hơi đậu quanh đó và rắc mảnh kính vụn khắp phố nhưng chỉ gây thương tích cho 11 người.
Trước đó ít phút, cảnh sát nhận được một cú điện thoại báo tin, một cộng đồng Cơ đốc giáo gần nhà thờ sẽ bị đánh bom. Đây là vụ tấn công đầu tiên nhằm vào người Thiên Chúa thiểu số ở Pakistan trong hơn 1 năm qua.
Khi cảnh sát tới hiện trường, một số kẻ ném chất nổ vào họ nhưng có thể đó chỉ là những quả pháo đùng. Vài phút sau đó, một trái bom khác trong chiếc xe đỗ kế bên phát nổ làm 2 cảnh sát bị thương.
Tại quốc gia Hồi giáo Pakistan, chỉ có 3,8 triệu người Kitô hữu, tức khoảng 2,5% dân số. Họ thường xuyên trở thành các mục tiêu của nạn bạo hành.
Phát ngôn viên chính phủ cho biết nhà cầm quyền Pakistan đã bố trí một lực lượng đông đảo cảnh sát chìm và cảnh sát dã chiến chung quanh tất cả các nhà thờ Kitô Giáo với quyết tâm dập tắt từ trong trứng nước mọi âm mưu gây xáo trộn trong thánh lễ đêm Giáng Sinh.Các lực lượng cảnh sát với những máy dò kim loại đã chận xét trên các nẻo đường tiến vào các thành phố chính và ngay trước cổng các nhà thờ.
Phát ngôn viên cảnh sát quốc gia Pakistan, ông Shafqaat Ahmad cho biết quân đội đã được điều động để giữ trật tự tại bang Punjab, trong khi hàng trăm cảnh sát đã được bố trí tại nhà thờ chính tòa Lahore.
Tại thủ phủ Karachi, một lực lượng đông đảo xe cảnh sát tuần hành trên các nẻo đường đã được huy động để tránh các cuộc khủng bố nhắm vào các tín hữu Kitô.
Các biệt đội chống bom của cảnh sát đã rà mìn trong các nhà thờ, các nơi thờ phượng và các tư gia của các nhà truyền giáo.
Tưởng cũng nên nhắc lại là hồi tháng 5 vừa qua, tại Trung Tâm Văn Hóa Pakitan-Hoa Kỳ gần lãnh sự quán Mỹ một trái bom đã phát nổ làm một cảnh sát viên thiệt mạng cùng 32 người khác bị thương.
Hôm 15/1/2004, một chiếc xe gài bom đã phát nổ gần một nhà thờ ở thành phố Karachi của Pakistan. Vụ nổ lớn phá tan một bức tường của nhà thờ, vặn xoắn khung những chiếc xe hơi đậu quanh đó và rắc mảnh kính vụn khắp phố nhưng chỉ gây thương tích cho 11 người.
Trước đó ít phút, cảnh sát nhận được một cú điện thoại báo tin, một cộng đồng Cơ đốc giáo gần nhà thờ sẽ bị đánh bom. Đây là vụ tấn công đầu tiên nhằm vào người Thiên Chúa thiểu số ở Pakistan trong hơn 1 năm qua.
Khi cảnh sát tới hiện trường, một số kẻ ném chất nổ vào họ nhưng có thể đó chỉ là những quả pháo đùng. Vài phút sau đó, một trái bom khác trong chiếc xe đỗ kế bên phát nổ làm 2 cảnh sát bị thương.
Tại quốc gia Hồi giáo Pakistan, chỉ có 3,8 triệu người Kitô hữu, tức khoảng 2,5% dân số. Họ thường xuyên trở thành các mục tiêu của nạn bạo hành.