(Chennai 27/12/2004). Tính đến chiều ngày 27/12/2004, theo giờ Ấn Độ, thiệt hại do cơn động đất dưới lòng biển, Tsunami, được ghi nhận như sau: Ít nhất 22,500 người thiệt mạng vì sóng thần ập vào bờ cuốn người ra biển.
Cha Joe Antony, dòng Tên, chủ biên tờ "The New Leader" cho biết thiệt hại của Ấn Độ chủ yếu là tại bang Tamil Nadu. Cha cho biết, người Công Giáo tại đây làm nghề đánh cá khá đông đảo. Tuy nhiên, vì nghỉ lễ Giáng Sinh nên đa số người Công Giáo ở nhà, do đó, đã tránh được thiệt hại.
Theo cha John Noronha, giám đốc Caritas Ấn Độ, thiệt hại về phía người Công Giáo được ghi nhận như sau: Tại giáo xứ Colachel thuộc giáo phận Kottar trong khu vực Tamil Nadu, sáng thứ Hai 27/12, giáo xứ đã bùi ngùi làm lễ an táng tập thể cho 250 anh chị em. Tại nhà thờ Kalpakam, thuộc quận Kancheepuram, cách thủ phủ Chennai của bang Tamil Nadu 71km, 40 anh chị em giáo dân thiệt mạng.
Tại khu vực đền thánh Đức Mẹ Vailankanni, vẫn còn được gọi là “Lộ Đức Phương Đông”, một số báo chí Ấn tường thuật là đền thánh đã bị nước tràn vào hư hại nặng. Tuy nhiên, linh mục chánh xứ cho biết “Không hề có thiệt hại gì cho đền thánh. Một giọt nước cũng không lọt được vào”.
Cha cho biết thêm có một số rất đông giáo dân đã đến đền thánh từ đêm Giáng Sinh 24/12/2004. Ơn Chúa quan phòng, 80% trong số họ đã rời đền thánh vào chiều ngày 25/12 để về nhà tham dự thánh lễ sáng Chúa Nhật tại địa phương của họ. Số anh chị em không may, lên đến 250 người, là những anh chị em đã ở lại tham dự lễ sáng Chúa Nhật 26/12 và đang lang thang ở trên bãi biển để tìm tàu bè về nhà thì bị sóng thần ập đến.
Đức Cha Devadass Ambrose Mariadoss của giáo phận Thanjavur đã lập tức đến khu vực Vailankanni để điều động các hoạt động cứu trợ. Đa số các nhà thờ trong khu vực bang Tamil Nadu được dùng làm nơi tạm trú cho người không còn nhà cửa.
| Quốc gia | Tổn thất nhân mạng |
| Sri Lanka | 10,090 người |
| Indonesia | 4,448 người |
| Ấn Độ | 6,684 người |
| Thái Lan | 421 người |
| Mã lai Á | 48 người |
| Maldives | 32 người |
| Miến Điện | 12 người |
| Somalia | 9 người |
| Bangladesh | 2 người |
Cha Joe Antony, dòng Tên, chủ biên tờ "The New Leader" cho biết thiệt hại của Ấn Độ chủ yếu là tại bang Tamil Nadu. Cha cho biết, người Công Giáo tại đây làm nghề đánh cá khá đông đảo. Tuy nhiên, vì nghỉ lễ Giáng Sinh nên đa số người Công Giáo ở nhà, do đó, đã tránh được thiệt hại.Theo cha John Noronha, giám đốc Caritas Ấn Độ, thiệt hại về phía người Công Giáo được ghi nhận như sau: Tại giáo xứ Colachel thuộc giáo phận Kottar trong khu vực Tamil Nadu, sáng thứ Hai 27/12, giáo xứ đã bùi ngùi làm lễ an táng tập thể cho 250 anh chị em. Tại nhà thờ Kalpakam, thuộc quận Kancheepuram, cách thủ phủ Chennai của bang Tamil Nadu 71km, 40 anh chị em giáo dân thiệt mạng.
Tại khu vực đền thánh Đức Mẹ Vailankanni, vẫn còn được gọi là “Lộ Đức Phương Đông”, một số báo chí Ấn tường thuật là đền thánh đã bị nước tràn vào hư hại nặng. Tuy nhiên, linh mục chánh xứ cho biết “Không hề có thiệt hại gì cho đền thánh. Một giọt nước cũng không lọt được vào”.
Cha cho biết thêm có một số rất đông giáo dân đã đến đền thánh từ đêm Giáng Sinh 24/12/2004. Ơn Chúa quan phòng, 80% trong số họ đã rời đền thánh vào chiều ngày 25/12 để về nhà tham dự thánh lễ sáng Chúa Nhật tại địa phương của họ. Số anh chị em không may, lên đến 250 người, là những anh chị em đã ở lại tham dự lễ sáng Chúa Nhật 26/12 và đang lang thang ở trên bãi biển để tìm tàu bè về nhà thì bị sóng thần ập đến.
Đức Cha Devadass Ambrose Mariadoss của giáo phận Thanjavur đã lập tức đến khu vực Vailankanni để điều động các hoạt động cứu trợ. Đa số các nhà thờ trong khu vực bang Tamil Nadu được dùng làm nơi tạm trú cho người không còn nhà cửa.