INDIA, Oct 9, 2002 (Fides) – Chủ Tịch Hội đồng Giám mục Tamil Nadu, Ðức Tổng Giám mục James Arul Das James Madras-Mylapore đã cực lực lên tiếng phản đối sắc lệnh cấm dân chúng cải giáo theo Thiên Chúa giáo.
Vào ngày 7 tháng 10, khi tiếp xúc với báo chí, Ðức Tổng Giám mục James tuyên bố: “Các dân tộc thiểu số và các cộng đoàn Kitô hữu hết sức sững sốt , ngạc nhiên và thất vọng về sắc lệnh cấm đoán cải giáo của chính phủ Tamil Nadu. Người Công giáo đã đóng góp rất nhiều trong việc cải tiến đời sống của dân chúng, phát triển các cơ sở giáo dục, các bệnh viện, các cơ sở từ thiện cho tất cả mọi người không phân biệt tôn giáo.
Sắc lệnh này làm nhụt tinh thần hăng say phục vụ, làm tan vỡ tình tương thân tương ái, gây nên chia rẻ trong dân chúng tỉnh Tamil Nadu.”
Hôi đồng Giám mục Tamil Nadu cho biết sắc lệnh này là vi hiến vì đàn áp tôn giáo, gạt ra ngoài quyền bầu cử của dân thiểu sồ trái với điều khỏan 25 của Hiến Pháp quốc gia Ấn độ và trái với điều 18 của bản Tuyên ngôn Nhân quyền. Ðức Tổng Gám mục James cũng cho biết Giáo Hội Công giáo không bao giờ ép buộc ai theo tôn giáo của mình, nếu ép buộc ai chịu phép Rửa tội thì phép đó không thành tựu và trái với Giáo luật.
Sắc lệnh cấm cải giáo là một đe dọa và sách nhiểu dân thiểu số dựa trên những báo cáo vô bằng cớ, Hội đồng Giám mục Tamil Nadu kêu gọi chính phủ Tamil Nadu thâu hồi ngay sắc lệnh đó nếu không thì Công đoàn Công giáo sẽ chông đối bằng mọi phương cách.
Vào ngày 7 tháng 10, khi tiếp xúc với báo chí, Ðức Tổng Giám mục James tuyên bố: “Các dân tộc thiểu số và các cộng đoàn Kitô hữu hết sức sững sốt , ngạc nhiên và thất vọng về sắc lệnh cấm đoán cải giáo của chính phủ Tamil Nadu. Người Công giáo đã đóng góp rất nhiều trong việc cải tiến đời sống của dân chúng, phát triển các cơ sở giáo dục, các bệnh viện, các cơ sở từ thiện cho tất cả mọi người không phân biệt tôn giáo.
Sắc lệnh này làm nhụt tinh thần hăng say phục vụ, làm tan vỡ tình tương thân tương ái, gây nên chia rẻ trong dân chúng tỉnh Tamil Nadu.”
Hôi đồng Giám mục Tamil Nadu cho biết sắc lệnh này là vi hiến vì đàn áp tôn giáo, gạt ra ngoài quyền bầu cử của dân thiểu sồ trái với điều khỏan 25 của Hiến Pháp quốc gia Ấn độ và trái với điều 18 của bản Tuyên ngôn Nhân quyền. Ðức Tổng Gám mục James cũng cho biết Giáo Hội Công giáo không bao giờ ép buộc ai theo tôn giáo của mình, nếu ép buộc ai chịu phép Rửa tội thì phép đó không thành tựu và trái với Giáo luật.
Sắc lệnh cấm cải giáo là một đe dọa và sách nhiểu dân thiểu số dựa trên những báo cáo vô bằng cớ, Hội đồng Giám mục Tamil Nadu kêu gọi chính phủ Tamil Nadu thâu hồi ngay sắc lệnh đó nếu không thì Công đoàn Công giáo sẽ chông đối bằng mọi phương cách.