ROME -11/01/05 - Trước khi Đại Sứ Hoa Kỳ tại Tòa Thánh Vatican về lại Washington để nhận chức Bộ Trưởng Bộ Cựu Chiến Binh, ông Jim Nicholson trong ngày hôm qua, đã dành cho thông tín viên AP cuộc phỏng vấn.

Ông nói các giới chức cao cấp tại tòa Thánh muốn Hoa Kỳ ở lại Iraq để hoàn tất công tác ổn định an ninh.

Trước đây, ĐGH Gioan Phaolô II mạnh mẽ chống lại việc Hoa Kỳ mở cuộc chiến đánh Iraq, mà phải để cho phái đoàn thanh tra vũ khí của Liên Hiệp Quốc thi hành xong sứ mạng.

Ông Jim Nicholson - Đại sứ Hoa Kỳ taị Vatican
Ông Đại sứ tuyên bố: “Quả thực hai nhà lãnh đạo đã có những bất đồng nhưng điều gì xảy ra thì đã xảy ra và từ đó giới chức ở Vatican có một lập trường khác là phải nhìn về tương lai Iraq””

Ông nói thêm : “Tất cả những vị mà tôi có dịp nói chuyện ở Vatican đều muốn Hoa Kỳ ở lại Iraq để thực hiện xong công tác ổn định an ninh, để Iraq trở thành quốc gia có tự do, ổn định và dân chủ”

"Phóng viên AP nhắc lại với ông Đại sứ rằng vào ngày thứ Hai trong tháng Ba năm 2003, một vị Hồng Y người Ý được Đức Giáo Hoàng gửi tới tòa Bạch Ốc để thuyết phục ông Bush đừng đánh Iraq và Tổng Thống lúc đó có hứa là sự can thiệp của Hoa Kỳ sẽ diễn ra và kết thúc nhanh gọn. Tổng Thống Bush đã nói với đức Hồng Y Pio Laghi rằng “ Thưa Ngài xin đừng lo, chúng tôi sẽ thi hành nhanh và tốt ở Iraq”

Ông Đại sứ trả lời: “lúc đó tôi không có mặt trong phiên họp và không nhớ những gì TT. Bush đã nói. Tuy nhiên, tôi không muốn tranh cãi lời tuyên bố của đức Hồng Y Piô Laghi”

Mặc dù ông Bush có lập trường khác biệt với Tòa Thánh Vatican về chiến tranh, nhưng về các vấn đề khác, TT Bush có nhiều điểm phù hợp với lập trường của Tòa Thánh Vatican hơn là ứng viên đảng Dân Chủ là Thượng Nghị Sĩ John Kerry, một người Công Giáo, nhưng ửng hộ phụ nữ phá thai.

Ông Nicholson có nhận rằng trong tháng 6 vừa qua, trước kỳ bầu cử, TT Bush có gặp Đức Giáo Hoàng tại Vatican và xin Ngài giúp để các vị Giám Mục Hoa Kỳ ủng hộ chương trình hạnh động của ông.

Ông Đại sứ cũng nói Đức Giáo Hoàng và các giới chức khác ở Vatican đã cám ơn TT Bush về những lập trường can đảm của ông như vấn đề chống phá thai, chống sinh sản vô tính, về vấn đế gia đình và hôn nhân. Lập trường về các vấn đề đó của ông Bush phù hợp với lập trường của Tòa Thánh Vatican.

Tưởng cũng nên nói thêm trong bài diễn văn đọc trước ngoại giao đoàn taị Tòa Thánh hôm thứ Hai vừa qua, ĐGH đã chống lại vấn đê hôn nhân đồng tính. Còn Tổng Thống Bush ủng hộ tu chính hiến pháp cấm hôn nhân đồng tính và trong cuộc bầu cử tai Hoa Kỳ trong tháng 11 vừa qua, 11 tiểu bang đã chấp thuận hiến pháp cấm hôn nhân đồng tính.