VATICAN -- Trong nỗ lực muốn tận lực giúp hằng ngàn ngư phủ nạn nhân sóng thần tsunami, Tòa Thánh Vatican đã lên tiếng triệu tập cuộc họp đặc biệt các Văn Phòng Tông đồ cho người Đi Biển vào cuốI tháng này.

Các ĐạI Diện các Văn Phòng Tông Đồ Mục Vụ Biển Khơi thuộc 12 quốc gia bị ảnh hưởng sóng thần dự tính sẽ tới Roma tham sự cuộc họp nêu trên.

Cùng vớI HộI Đồng Giáo Hoàng về Di Dân và Du Lịch, các đạI diện tông đồ đi biển sẽ quyết định đâu là những bước cụ thể có thể giúp cho các ngư phủ thuộc các cộng đồng đánh cá bên Ấn Độ, Indonesia, Sri Lanka, Thái Lan và Bangladesh phục hồI lạI đờI sống thường nhật và công ăn việc làm của họ.

Hằng triệu người đã mất đi nhà cửa và công ăn việc làm, ảnh hưởng nhất là các cộng đồng ngư phủ vùng suyên hải Ấn độ dương.

Tông Đồ Biển Khơi trực thuộc HộI Đồng Giáo Hoàng về Di Dân va 2Du Lịch là một hế thống quốc tế gồm các vị tuyên úy và các thiên nguyện viên phục vụ nhu cầu tông đồ và xã hội cho các người đi biển và các gia đình ngư phủ.

Đức TGM Agostino Marchetto, thư ký Hội Đống giáo hoàng về Di Dân và Du Lịch nói rằng: “Các ngư phủ là thành phần nghèo khó nhất trong giớI dân chúng. Thêm vào đó họ không quen hộI nhập và hoạt động ngoài những định luật thường ngày mà họ đã quen biết”.

Ngài nói thêm: Nhiều cộng đồng ngư phủ cố gắng sống còn sau ngày sóng thần tsunami tàn phá, dù mất nhà cửa, thuyền bè, dụng cụ mà họ cần cho cuộc sống. Vì thế chúng tôi muốn làm cái gì đó cụ thể hầu đáp ứng cho những đờI hỏi của họ”.

Tiếp sau cuộc họp dự tính vào cuốI tháng Giêng 2005 thì vào ngày 2-2-2005 tạI Roma sẽ là cuộc họp của Ủy Ban chuyên trách cộng đoàn ngư phủ thuộc Hội Đồng Giáo Hoàng để thích ứng thêm những mục tiêu đã được đề ra trong cuộc họp trước đó. Đức TGM Marchetto nói rằng: “Chúng tôi muốn không chỉ trao bao cho họ những gì họ đã có, nhưng còn muốn tạo ra vài điều mớI hầu thăng tiến giá trị cuộc sống của người ngư phủ nữa”.

Tuy dù hiện nay sau trận động đất và cơn sóng thần, nhiều ngư phủ sợ ra biển cả, đang khi đó lạI có những ngư phủ khác muốn trở lạI vớI nghề của mình ngay lập tức.

Đang khi đó, tạI vùng Nam Ấn Độ, có một ít gia đình ngư phủ đã đi đánh cá trở lạI, nhưng rồI cá họ đánh được lạI không bán ta được vì không ai mua cả! Nhiều người từ chốI ăn cá vì sợ rằng một số con cá đã ăn phảI xác ngườI trôi biển sau trận sóng thần.

TạI tiểu bang Kerela nơi mà món thường xuyên chính là cá, nhưng nhiều người đã không ăn cá nữa, các nhà hàng cũng bỏ đi thực đơn có cá. Cũng vì đó mà giá cá đã tụt tang xuống rất nhiều.

TạI làng ngư phủ mà đa số là dân Công giáo ở làng ven biển Valiyathura, chủ vựa cá là ông Mohammed Haneefa nói cho biết rằng chợ cá của ông trước ngày xẩy ra sóng thần bán tớI 20 tấn cá một ngày, thế mà này chỉ tiêu thụ 1 tấn là cùng. Điều này từ trước tới nay chưa từng xẩy ra. Tâm lý làm ngườI ta lo ngạI và đang bao trùm khắp nơi”.