Vatican, Ngày 17 tháng 1 năm 2005 (Zenit) Đức Thánh Cha mời gọi mọi người tín hữu đi tham dự thánh lễ ngày chúa nhật với tất cả lòng sốt sắng và kính mến sâu xa, nhất là trong năm Thánh Thể này.
Trong buổi tiếp kiến hàng năm các viên chức phụ trách an ninh của Tòa Thánh Vatican vào ngày thứ bảy vừa qua, Đức Giáo Hoàng đã khuyến khích phái đoàn như sau: “ Năm này là NămThánh Thể, mọi tín hữu được kêu gọi tham dự thánh lễ với tất cả lòng sốt sắng và yêu mến nhất là Thánh Lễ ngày Chúa nhật.”
” Đối với người Kitô hữu, ân huệ cao cả nhất chính là Chúa Giêsu Kitô, Đấng Cứu độ chúng ta. Trong Thánh Thể, Chúa Giêsu muốn ở lại cùng chúng ta: Chúa là “lương thực” của chúng ta, đó là của ăn thiêng liêng trên con đường đời của chúng ta. Chúa nâng đỡ chúng ta trong những cơn thử thách và trong những cơn nguy khốn; Chúa ban cho chúng ta vững vàng trong niềm hy vọng và vượt qua những khó khăn trong bổn phận hàng ngày.”
Bởi vậy Đức Thánh Cha Gioan Phao lồ II ước ao Thánh Lễ ngày Chúa nhật là một đặc ân cao trọng giúp cho mỗi giáo dân được “gặp gỡ riêng tư với Chúa Giêsu Kitô.”
Đức Giáo Hoàng cũng không quên cám ơn phái đoàn an ninh về những hy sinh và cố gắng chu toàn phận sự và lòng trung thành tuyệt đối của họ đối với Tòa Thánh.
Trong buổi tiếp kiến hàng năm các viên chức phụ trách an ninh của Tòa Thánh Vatican vào ngày thứ bảy vừa qua, Đức Giáo Hoàng đã khuyến khích phái đoàn như sau: “ Năm này là NămThánh Thể, mọi tín hữu được kêu gọi tham dự thánh lễ với tất cả lòng sốt sắng và yêu mến nhất là Thánh Lễ ngày Chúa nhật.”
” Đối với người Kitô hữu, ân huệ cao cả nhất chính là Chúa Giêsu Kitô, Đấng Cứu độ chúng ta. Trong Thánh Thể, Chúa Giêsu muốn ở lại cùng chúng ta: Chúa là “lương thực” của chúng ta, đó là của ăn thiêng liêng trên con đường đời của chúng ta. Chúa nâng đỡ chúng ta trong những cơn thử thách và trong những cơn nguy khốn; Chúa ban cho chúng ta vững vàng trong niềm hy vọng và vượt qua những khó khăn trong bổn phận hàng ngày.”
Bởi vậy Đức Thánh Cha Gioan Phao lồ II ước ao Thánh Lễ ngày Chúa nhật là một đặc ân cao trọng giúp cho mỗi giáo dân được “gặp gỡ riêng tư với Chúa Giêsu Kitô.”
Đức Giáo Hoàng cũng không quên cám ơn phái đoàn an ninh về những hy sinh và cố gắng chu toàn phận sự và lòng trung thành tuyệt đối của họ đối với Tòa Thánh.