Rome,July 11, 2002 (Zenit) – Mặc dầu có những lời kết án của Giáo Hội Chính thống Nga chống lại những người Công giáo ở đây, cơ quan này vẫn tiếp tục gíup đỡ những người Nga Chính thống, sáng lập viên cơ quan này tiết lộ.
Cha Werenfried von Straaten đã giải thích vơi hãng thông tấn Fides là quyết định này giúp thăng tiến tình liên đới hợp nhất như Ðức Thánh Cha đã yêu cầu cách đây 10 năm là hãy giúp đỡ Giáo hội anh em Chính thống để mở đường hòa giải và hợp nhất.
Trong những năm vừa qua, cơ quan này đã trợ giúp tài chánh và khích lệ việc đào tạo linh mục Chính thống và thiết lập những phương tiện truyền thông để giúp đỡ một Giáo Hội đã sống 70 chục năm dưới chế độ cộng sản.
Những kế hoạch hiệp thông này giúp những người Chính thống và Công giáo kính trọng lẫn nhau, liên kết tình bạn và xóa bỏ những thành kiến.
Cha Straaten cũng kể rõ những vùng mà các Giám mục Chính thống cố tình đưa ra những chướng ngại làm cản trở những hoạt động của Giáo Hội Công Giáo và làm cho việc trợ giúp tạm thời phải gián đoạn.
Cha Werenfried von Straaten đã giải thích vơi hãng thông tấn Fides là quyết định này giúp thăng tiến tình liên đới hợp nhất như Ðức Thánh Cha đã yêu cầu cách đây 10 năm là hãy giúp đỡ Giáo hội anh em Chính thống để mở đường hòa giải và hợp nhất.
Trong những năm vừa qua, cơ quan này đã trợ giúp tài chánh và khích lệ việc đào tạo linh mục Chính thống và thiết lập những phương tiện truyền thông để giúp đỡ một Giáo Hội đã sống 70 chục năm dưới chế độ cộng sản.
Những kế hoạch hiệp thông này giúp những người Chính thống và Công giáo kính trọng lẫn nhau, liên kết tình bạn và xóa bỏ những thành kiến.
Cha Straaten cũng kể rõ những vùng mà các Giám mục Chính thống cố tình đưa ra những chướng ngại làm cản trở những hoạt động của Giáo Hội Công Giáo và làm cho việc trợ giúp tạm thời phải gián đoạn.