VATICAN - Trong dịp gặp gỡ với 60 thành viên Hội Đồng Giáo Hoàng cho Nhân Viên Chăm Sóc Sức Khỏe nhân dịp họp thường niên và kỉ niệm 20 thành lập Hội Đồng, Đức Thánh Cha nói rằng Giáo Hội cần đặt những vấn đề tế nhị này ra vì chúng phát xuất "trong tinh thần nhân loại đối diện với sự khổ đau, bệnh tật và chết chóc".

Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng: "Trong đức tin vào Chúa Kitô đã chết đi và sống lại, những vấn đề này tìm được nguồn an ủi trong niềm hy vọng vào Chúa sẽ không bị thất vọng. Thế giới ngày nay, thường không có tia sáng hy vọng này, nên đề nghị những giải pháp cho sự chết -- Thế nên điều khẩn thiết là cần phải cổ võ việc Phúc Âm Hóa Mới và sống cuộc sống đức tin tích cực trong những lãnh vực đã bị trần tục hóa".

Ngài khuyên các thành viên Hội Đồng nên tiếp tục suy tư và đưa ra những chương trình về "thánh hóa thời gian bị bệnh và vai trò đặc việt của người bệnh trong Giáo Hội và trong gia đình, nhờ vào sức mạnh sự hiện diện sống động của Đức Kitô trong mỗi một người bị đau khổ".

Đức Thánh Cha đưa ra một vài đề nghị rằng hãy lợi dụng cơ hội Năm Thánh Thể, như "việc dấn thân mục vụ hơn trong việc điều hành, chăm sóc, thăm viếng, ban của ăn đường Phép Thánh Thể và Xức Dầu cho người bệnh nhân. Làm thế là tạo cơ ôội cho người bệnh và cộng đoàn những người tin cảm nghiệm được sự ủi an bắt nguồn từ niệm hy vọng siêu nhiên".

Đức Thánh Cha cũng đạt vấn đề không chỉ lo về chăm sóc tinh thần cho người bệnh mà còn cả về mặt xã hội và thuộc men nữa. Ngài cảnh cáo rằng trong xã hội ngày nay vẫn còn nhu cầu lớn lao là nhiều người không được chăm sóc đầy dủ về thuốc men và được phục vụ đúng đắn. Ngài nói: "Giáo Hội phải quan tâm đặc biệt tới những lãnh vực khác của thế giới trong đó những bệnh nhân AIDS thiếu sự trông nom thỏa đáng".

Mới đây Vatican cũng thiết lập Tổ Chức Người Samaritan (Good Samaritan Foundation) nhằm giúp tài chánh cho những bệnh nhân cần đến, đặc biệt là những người bị bệnh AIDS.