VATICAN -- Vào ngày hôm qua, 17/1, Tòa Thánh Vatican qua các Giáo Hội Công Giáo địa phương, đã gửi Sứ Điệp Hòa Bình tới các tín hữu thuộc các tôn giáo truyền thống địa phương mời gọi họ đóng góp vào việc xây dựng Hòa Bình.
Đây là thành quả của Tuần Lễ Hội Nghị về "Các Nguồn cho Hòa Bình theo Các Tôn Giáo Truyền Thống" được Hội Đồng Giáo Hoàng về Đối Thoại Liên Tôn tổ chức tại Vatican vừa mới kết thúc hôm thứ Bảy tuần qua.
Các tôn giáo mà Tòa Thánh lưu tâm tới là các tôn giáo tín ngưỡng của các bộ tộc, các người thiểu số thường thấy tại Phi châu, Á châu và Châu Mỹ La tinh. Các tôn giáo và tín ngưỡng này thương có tính cách truyền thống, bộ lạc và thuộc các nhóm người thiểu số, và đôi khi mang tính cách giữ kín, không được đại điện và tiếp cận với thế giới bên ngoài.
Đức TGM Michael Fitzgerald chủ tịch Hội Đồng Giáo Hoàng về Đối Thoại Liên Tôn nói trên đài phát thanh Vatican rằng: "Chúng tôi sẽ gửi sứ điệp của chúng tôi qua các Giáo Hội địa phương và các Ủy Ban Đối Thoại Liên Tôn. Tùy thuộc vào các tôn giáo nêu trên đáp ứng mà vấn đề cũng như đường hướng của đối thoại sẽ được khai mở một khi các tôn giáo truyền thống nêu trên nhận định có thể đóng góp để xây dựng hòa bình thế giới".
Linh mục Theodore Mudiji, giám đốc Trung Tâm Nghiên Cứu các Tôn Giáo Phi Châu và là giáo sư Đại Học Công Giáo tại Kinshasa, Congo, nói rằng cuộc đối thoại giữa Công giáo và các thành phần các tôn giáo tín ngưỡng truyền thống tại Phi châu đã mang lại ích lợi trong những năm gần đây qua những cố gắng lớn lao.
Cha Mudjii nhấn mạnh rằng: "Có một cuộc đối thoại đi tìm những giá trị và mẫu số chung để thăng tiến tình huynh đệ nhân loại".
Đây là thành quả của Tuần Lễ Hội Nghị về "Các Nguồn cho Hòa Bình theo Các Tôn Giáo Truyền Thống" được Hội Đồng Giáo Hoàng về Đối Thoại Liên Tôn tổ chức tại Vatican vừa mới kết thúc hôm thứ Bảy tuần qua.
Các tôn giáo mà Tòa Thánh lưu tâm tới là các tôn giáo tín ngưỡng của các bộ tộc, các người thiểu số thường thấy tại Phi châu, Á châu và Châu Mỹ La tinh. Các tôn giáo và tín ngưỡng này thương có tính cách truyền thống, bộ lạc và thuộc các nhóm người thiểu số, và đôi khi mang tính cách giữ kín, không được đại điện và tiếp cận với thế giới bên ngoài.
Đức TGM Michael Fitzgerald chủ tịch Hội Đồng Giáo Hoàng về Đối Thoại Liên Tôn nói trên đài phát thanh Vatican rằng: "Chúng tôi sẽ gửi sứ điệp của chúng tôi qua các Giáo Hội địa phương và các Ủy Ban Đối Thoại Liên Tôn. Tùy thuộc vào các tôn giáo nêu trên đáp ứng mà vấn đề cũng như đường hướng của đối thoại sẽ được khai mở một khi các tôn giáo truyền thống nêu trên nhận định có thể đóng góp để xây dựng hòa bình thế giới".
Linh mục Theodore Mudiji, giám đốc Trung Tâm Nghiên Cứu các Tôn Giáo Phi Châu và là giáo sư Đại Học Công Giáo tại Kinshasa, Congo, nói rằng cuộc đối thoại giữa Công giáo và các thành phần các tôn giáo tín ngưỡng truyền thống tại Phi châu đã mang lại ích lợi trong những năm gần đây qua những cố gắng lớn lao.
Cha Mudjii nhấn mạnh rằng: "Có một cuộc đối thoại đi tìm những giá trị và mẫu số chung để thăng tiến tình huynh đệ nhân loại".