VATICAN (ZENIT.org)- Toàn văn bài huấn dụ của Đức Giáo Hoàng trong buổi triều yết Thứ Tư hàng tuần 19/1.
* * *
1. "Tuần lễ cầu nguyện Hiệp Nhất các Kitô hữu" đã bắt đầu hôm qua. Đó là những ngày suy tư và cầu nguyện, thuận tiện hơn bao giờ để nhắc các kitô hữu là việc tái thiết lập sự hiệp nhất hoàn hảo giữa họ, theo ý muốn của Chúa Giêsu, liên quan mỗi người đã được rửa tội, tất cả các mục tử và tất cả các tín hữu (x. Unitatis redintegratio, n. 5).
"Tuần Lễ" triển khai vài tháng nhân kỷ niệm 40 năm việc công bố Sắc Lệnh Công Đồng Vatican II Unitatis redintegratio, một văn bản trọng yếu đã đặt Giáo Hội cách vững bền và không đảo ngược theo bước phong trào đại kết.
2. Năm nay, chủ đề của tuần Hiệp Nhất đặt chúng ta trước một chân lý cơ bản đối với tất cả dấn thân đại kết, tức là Chúa kitô là nền tảng của Giáo Hội. Công Đồng đã mạnh mẽ khuyên nhủ cầu nguyện cho sự hiệp nhất như là linh hồn của tất cả phong trào đai kết.
Vì sự hoà giải các kitô hữu "vượt quá những sức lực và khả năng con người " (ibid., n.24), sự cầu nguyện cho phép bày tỏ niềm hy vọng không phỉnh gạt, sự tin tưởng vào Chúa đấng làm mọi sư mới mẽ (x. Rm 5,5; Ap 21, 5). Nhưng sự cầu nguyện phải kèm theo sự thanh tẩy tâm hồn, tình cảm, ký ức. Sự cầu nguyện như vậy trở thành sự diễn tả việc cải tạo nội tâm", không có nó thì không có thuyết đại kết thật sự (x. ibid., n.7). Nói tóm lại, sự hiệp nhất là ân huệ của Thiên Chúa, một ân huệ phải xin không mỏi mệt, với lòng khiêm tốn và chân thật.
3. Lòng ước muốn sự hiệp nhất phát triển và đào sâu khi đề cập những môi trường và những bối cảnh mới, khi khơi lên nhiều công trình, sáng kiến, suy nghĩ. Mới đây, Chúa đã cho các môn đệ Người thiết lập những sự tiếp xúc quan trọng về đối thoại và hợp tác. Sự đau đớn chia rẽ tự làm cho cảm thấy với một cường độ luôn luôn sống động hơn, đối mặt với những thách đố của một thế giới chờ đợi một bằng chứng tin mừng sáng sủa và nhất trí về phía tất cả những người tin trong Chúa Kitô
4 Như thường lệ, "Tuần Lễ" sẽ kết thúc tại Rome khi cử hành Kinh Chiều, ngày 25/1, trong Vương Cung Thánh Đường Thánh Phaolô Ngoại Thành. Tôi cám ơn Hồng Y Walter Kasper sẽ đại diện tôi trong cuộc gặp gở phụng vụ này, các đại diện những Giáo Hội và những Tín Ngưỡng kitô hữu khác sẽ tham dự. Tôi sẽ kết hợp thiêng liêng với sự gặp gở này và tôi xin anh em cũng cầu nguyện, hầu tất cả gia đình những kẻ tin có thể đạt sớm nhất sự hiệp thông trọn vẹn như Chúa kitô muốn.
Với những tín hữu hiện diện nói tiếng Pháp, Đức Thánh Cha đã nói:
Tôi chân thành chào những người hành hương nói tiếng Pháp hiện diện sáng nay, nhất là những người trẻ Trường Công Giáo Rocroy Saint-Léon, Paris, và những người Tổ chức ngày lễ. Mong sao cho cuộc hành hương của anh chị em tại Roma có thể củng cố ý muốn của anh chị em làm việc tìm kiếm sự hiệp nhất!
* * *
Bản tóm tiếng Pháp bài huấn dụ
Anh chị em thân mến,
Hôm qua đã khai mạc "Tuần lễ Cầu Nguyện Hiệp Nhất các Kitô hữu", nhắc nhớ sự âu lo thực hiện việc hiệp nhất, theo ý muốn khát khao của Chúa Giêsu, thì liên quan đến tất cả Giáo Hội, mục tử cũng như đến người tín hữu.
Tuần Lễ cầu nguyện này triển khai cách vài tháng kỷ niệm 40 năm việc công bố Sắc Lệnh về Hiệp Nhất Unitatis redintegratio.
Công đồng Vatican II đã mạnh mẽ khuyên bảo cầu nguyện cho sự hiệp nhất như là linh hồn của tất cả phong trào hiệp nhất.
Nhưng sự ước muốn hiệp nhất cũng phải khơi lên những sáng kiến và những suy tư mới. Mới đây, Chúa đã cho phép chúng ta thực hiện những tiếp xúc quan trọng dối thoại và hợp tác.
Thế giới chờ đợi một bằng chức tin mừng sáng sủa và nhất trí về phía tất cả những kẻ tin vào Chúa Kitô.
* * *
1. "Tuần lễ cầu nguyện Hiệp Nhất các Kitô hữu" đã bắt đầu hôm qua. Đó là những ngày suy tư và cầu nguyện, thuận tiện hơn bao giờ để nhắc các kitô hữu là việc tái thiết lập sự hiệp nhất hoàn hảo giữa họ, theo ý muốn của Chúa Giêsu, liên quan mỗi người đã được rửa tội, tất cả các mục tử và tất cả các tín hữu (x. Unitatis redintegratio, n. 5).
"Tuần Lễ" triển khai vài tháng nhân kỷ niệm 40 năm việc công bố Sắc Lệnh Công Đồng Vatican II Unitatis redintegratio, một văn bản trọng yếu đã đặt Giáo Hội cách vững bền và không đảo ngược theo bước phong trào đại kết.2. Năm nay, chủ đề của tuần Hiệp Nhất đặt chúng ta trước một chân lý cơ bản đối với tất cả dấn thân đại kết, tức là Chúa kitô là nền tảng của Giáo Hội. Công Đồng đã mạnh mẽ khuyên nhủ cầu nguyện cho sự hiệp nhất như là linh hồn của tất cả phong trào đai kết.
Vì sự hoà giải các kitô hữu "vượt quá những sức lực và khả năng con người " (ibid., n.24), sự cầu nguyện cho phép bày tỏ niềm hy vọng không phỉnh gạt, sự tin tưởng vào Chúa đấng làm mọi sư mới mẽ (x. Rm 5,5; Ap 21, 5). Nhưng sự cầu nguyện phải kèm theo sự thanh tẩy tâm hồn, tình cảm, ký ức. Sự cầu nguyện như vậy trở thành sự diễn tả việc cải tạo nội tâm", không có nó thì không có thuyết đại kết thật sự (x. ibid., n.7). Nói tóm lại, sự hiệp nhất là ân huệ của Thiên Chúa, một ân huệ phải xin không mỏi mệt, với lòng khiêm tốn và chân thật.
3. Lòng ước muốn sự hiệp nhất phát triển và đào sâu khi đề cập những môi trường và những bối cảnh mới, khi khơi lên nhiều công trình, sáng kiến, suy nghĩ. Mới đây, Chúa đã cho các môn đệ Người thiết lập những sự tiếp xúc quan trọng về đối thoại và hợp tác. Sự đau đớn chia rẽ tự làm cho cảm thấy với một cường độ luôn luôn sống động hơn, đối mặt với những thách đố của một thế giới chờ đợi một bằng chứng tin mừng sáng sủa và nhất trí về phía tất cả những người tin trong Chúa Kitô
4 Như thường lệ, "Tuần Lễ" sẽ kết thúc tại Rome khi cử hành Kinh Chiều, ngày 25/1, trong Vương Cung Thánh Đường Thánh Phaolô Ngoại Thành. Tôi cám ơn Hồng Y Walter Kasper sẽ đại diện tôi trong cuộc gặp gở phụng vụ này, các đại diện những Giáo Hội và những Tín Ngưỡng kitô hữu khác sẽ tham dự. Tôi sẽ kết hợp thiêng liêng với sự gặp gở này và tôi xin anh em cũng cầu nguyện, hầu tất cả gia đình những kẻ tin có thể đạt sớm nhất sự hiệp thông trọn vẹn như Chúa kitô muốn.Với những tín hữu hiện diện nói tiếng Pháp, Đức Thánh Cha đã nói:
Tôi chân thành chào những người hành hương nói tiếng Pháp hiện diện sáng nay, nhất là những người trẻ Trường Công Giáo Rocroy Saint-Léon, Paris, và những người Tổ chức ngày lễ. Mong sao cho cuộc hành hương của anh chị em tại Roma có thể củng cố ý muốn của anh chị em làm việc tìm kiếm sự hiệp nhất!
* * *
Bản tóm tiếng Pháp bài huấn dụ
Anh chị em thân mến,
Hôm qua đã khai mạc "Tuần lễ Cầu Nguyện Hiệp Nhất các Kitô hữu", nhắc nhớ sự âu lo thực hiện việc hiệp nhất, theo ý muốn khát khao của Chúa Giêsu, thì liên quan đến tất cả Giáo Hội, mục tử cũng như đến người tín hữu.Tuần Lễ cầu nguyện này triển khai cách vài tháng kỷ niệm 40 năm việc công bố Sắc Lệnh về Hiệp Nhất Unitatis redintegratio.
Công đồng Vatican II đã mạnh mẽ khuyên bảo cầu nguyện cho sự hiệp nhất như là linh hồn của tất cả phong trào hiệp nhất.
Nhưng sự ước muốn hiệp nhất cũng phải khơi lên những sáng kiến và những suy tư mới. Mới đây, Chúa đã cho phép chúng ta thực hiện những tiếp xúc quan trọng dối thoại và hợp tác.
Thế giới chờ đợi một bằng chức tin mừng sáng sủa và nhất trí về phía tất cả những kẻ tin vào Chúa Kitô.