Roma, Jan 19,2005 (Zenit) Cơ quan Cứu Trợ Công giáo Caritas-Italy kêu gọi các quốc gia trên thế giới hổ trợ giúp đỡ để giảm bớt một nữa nghèo đói trên thế giới vào năm 2015.
Mục tiêu của chiến dịch phát triển trong Ngàn Năm Thứ Ba được trình bày vào ngày thứ hai tại Roma do Caritas-Italy và Cơ quan Thiện nguyện Thế giới World-FOCSIV, nhằm khuyến khích các Hiệp Hội Từ Thiện Công Giáo kết hợp và cổ động trong việc đề cao phẩm giá của mỗi cá nhân.
Theo như Cơ quan Cứu trợ Công giáo “Cơn bào sóng thần thảm khốc Tsunami đã là một biến cố khủng khiếp đòi hỏi sự giúp đỡ khẩn cấp và nói lên sự yếu đuối, thiếu thốn của các nạn nhân của nghèo đói và bất công.”
Cũng vậy, “những tai ương đang xẩy ra hàng ngày ở Nam Bán Cầu còn thê thảm và tệ hại hơn nhiều!. Hơn một tỷ con người đang sống trong tình trạng thiếu ăn thiếu mặc đến độ mất hết tất cả nhân phẩm.”
Đưa ra những con số như vậy Caritas-Italy nhấn mạnh đến “ các công cuộc từ thiện tuy rất rộng lượng nhưng không thường xuyên cũng khó thoa dịu được những nghèo đói của nhân loại” Trái lại “ việc cứu trợ thường xuyên đòi hỏi một sự dấn thân lâu dài của cộng đồng thế giới bằng những chương trình phát triển thường xuyên về những công cuộc cứu trợ công cọng.”
” Công cuộc cứu trợ biến cố sóng thần ở Đông Nam Á rất hiển nhiên vì các quốc gia, các hội đoàn đều tham gia vào công cuộc cứu trợ để đạt đến những mục tiêu khẩn cấp và ưu tiên trong việc chống lại tai ương và sự nghèo đói.”
Theo như Caritas-Italy, ngày nay hơn bao giờ hết thế giới nên nhận biết một cách rõ ràng là “dụng cụ đích thật để xây dựng hòa bình, an ninh và phát triển, là sự cộng tác đúng đắn và đoàn kết để bảo đảm bình đẳng nhân quyền và là cơ hội cho những người sống trong trình trạng nghèo đói khốn khổ.”
Theo bản nghiến cứu của Liên Hiệp quốc vế Kế hoạch phát triển cho Ngàn Năm Thứ Ba do ông Tổng thư ký LHQ Annan trình bày trong ngày thứ hai vừa qua: để cắt giảm tỷ số nghèo đói một nữa tính đến năm 2015, thì cần phải có ít nhất một ngân khoản chừng 135 tỷ đô la hàng năm.
Theo các thống kê của Liên Hiệp quốc thì hiện nay có hơn 850 triệu người đang thiếu ăn và hơn 5 triệu trẻ em chết hàng năm do các căn bệnh thiếu ăn và thiếu dinh dưởng.
Mục tiêu của chiến dịch phát triển trong Ngàn Năm Thứ Ba được trình bày vào ngày thứ hai tại Roma do Caritas-Italy và Cơ quan Thiện nguyện Thế giới World-FOCSIV, nhằm khuyến khích các Hiệp Hội Từ Thiện Công Giáo kết hợp và cổ động trong việc đề cao phẩm giá của mỗi cá nhân.
Theo như Cơ quan Cứu trợ Công giáo “Cơn bào sóng thần thảm khốc Tsunami đã là một biến cố khủng khiếp đòi hỏi sự giúp đỡ khẩn cấp và nói lên sự yếu đuối, thiếu thốn của các nạn nhân của nghèo đói và bất công.”
Cũng vậy, “những tai ương đang xẩy ra hàng ngày ở Nam Bán Cầu còn thê thảm và tệ hại hơn nhiều!. Hơn một tỷ con người đang sống trong tình trạng thiếu ăn thiếu mặc đến độ mất hết tất cả nhân phẩm.”
Đưa ra những con số như vậy Caritas-Italy nhấn mạnh đến “ các công cuộc từ thiện tuy rất rộng lượng nhưng không thường xuyên cũng khó thoa dịu được những nghèo đói của nhân loại” Trái lại “ việc cứu trợ thường xuyên đòi hỏi một sự dấn thân lâu dài của cộng đồng thế giới bằng những chương trình phát triển thường xuyên về những công cuộc cứu trợ công cọng.”
” Công cuộc cứu trợ biến cố sóng thần ở Đông Nam Á rất hiển nhiên vì các quốc gia, các hội đoàn đều tham gia vào công cuộc cứu trợ để đạt đến những mục tiêu khẩn cấp và ưu tiên trong việc chống lại tai ương và sự nghèo đói.”
Theo như Caritas-Italy, ngày nay hơn bao giờ hết thế giới nên nhận biết một cách rõ ràng là “dụng cụ đích thật để xây dựng hòa bình, an ninh và phát triển, là sự cộng tác đúng đắn và đoàn kết để bảo đảm bình đẳng nhân quyền và là cơ hội cho những người sống trong trình trạng nghèo đói khốn khổ.”
Theo bản nghiến cứu của Liên Hiệp quốc vế Kế hoạch phát triển cho Ngàn Năm Thứ Ba do ông Tổng thư ký LHQ Annan trình bày trong ngày thứ hai vừa qua: để cắt giảm tỷ số nghèo đói một nữa tính đến năm 2015, thì cần phải có ít nhất một ngân khoản chừng 135 tỷ đô la hàng năm.
Theo các thống kê của Liên Hiệp quốc thì hiện nay có hơn 850 triệu người đang thiếu ăn và hơn 5 triệu trẻ em chết hàng năm do các căn bệnh thiếu ăn và thiếu dinh dưởng.