(CWNews 3/2/2004). Từ khi lên ngôi Giáo Hoàng vào tháng 10/1978 đến nay, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã phải vào nhà thương 9 lần. Tổng cộng ngài phải nằm nhà thương hết 136 ngày trước lần vào nhà thương tuần qua.

Bệnh viện Gemelli nằm trên một ngọn đồi tại Rôma thường được giới báo chí gọi là “Vatican III” vì Đức Thánh Cha đã nhiều dịp phải nằm điều trị tại đây. Tại tầng thứ 10 của bệnh viện có một phòng đặc biệt dành cho Đức Thánh Cha để ngài có thể điều hành một số các công việc của Giáo Hội tại đây.

Lần cuối cùng ngài vào bệnh viện Gemelli là tháng 10/1996. Cuộc giải phẩu kéo dài không đến một tiếng. Đức Thánh Cha đã lưu lại đây 10 ngày. Tháng 7/1993 và tháng 8/1996 Đức Thánh Cha cũng phải đến nhà thương nhưng chỉ trong vài giờ.

Những lần khác Đức Thánh Cha phải vào nhà thương là:

· Ngày 13/5/1981 khi ngài bị bắn tại quảng trường Thánh Phêrô. Ngài phải trải qua cuộc giải phẩu kéo dài 6 giờ đồng hồ.

· Ngày 20/6/1981 ngài phải nhập viện để điều trị tiếp vết thương do viên đạn gây ra. Tháng 8 năm đó, Đức Thánh Cha trải qua cuộc giải phẩu lần thứ hai.

· Ngày 15/7/1992 ngài phải giải phẩu để lấy ra một khối u không trầm trọng ở ruột kết.

· Ngày 13/11/1993 ngài phải nằm nhà thương do bả vai bị trật sau khi bị té.

· Ngày 29/4/1994 ngài bị té trật chân.

· Ngày 8/10/1996 ngài phải giải phẩu cắt bỏ ruột thừa.

Ngoài ra, Đức Thánh Cha còn phải điều trị thường xuyên chứng bệnh Parkingson.

Trong những ngày vừa qua, khắp nơi trên thế giới các tín hữu đã cầu nguyện cho Đức Thánh Cha. Trong ảnh là Đức Hồng Y Francis George, Tổng Giám Mục Chicago trong buổi canh thức cầu nguyện cho Đức Thánh Cha.