WARSAW, Oct 13, 2002 (Fides) – Trong 24 năm làm Giáo Hoàng , Ðức Thánh Cha đã đi đến các nước rao truyền Tin Mừng của Chúa Giêsu Kitô, vâng theo lời truyền dạy của Chuá Kitô, như là sứ mệnh tối cần thiết và trọng đại.
Theo Ðức Thánh Cha, trách nhiệm và bổn phận của tòan thể hàng giáo sĩ là đến với mỗi người và rao truyền Tin Mừng.
Ðức Hồng Y Sepe, Tổng Trưởng Bộ Truyền Giáo Các Dân tộc, đọc diển văn khai mạc tại khóa Hội thảo Khoa học tại Warsaw đã nêu lên sự cố gắng không hề biết mệt mỏi của Ðức Thánh Cha Gioan Phao lồ II trong công cuộc truyền giáo.
“Ngài là một vị Giáo Hoàng Truyền giáo không phải chỉ rao giảng Tin Mừng, nhưng còn đưa ra những giáo huấn về việc truyền giáo. Ngài am hiểu vấn đề môt cách tường tận và sâu xa. Thực hành và dạy dỗ chính là đường lối truyền giáo Ngài hướng dẫn qua những năm tháng trong triều đại của ngài. Ðó chính là con đường mà Giáo Hội phải vượt qua trong Ðệ Tam Thiên niên kỷ này và là sứ mệnh của Giáo hôi lữ hành trên trần thế.
Theo Ðức Thánh Cha, trách nhiệm và bổn phận của tòan thể hàng giáo sĩ là đến với mỗi người và rao truyền Tin Mừng.
Ðức Hồng Y Sepe, Tổng Trưởng Bộ Truyền Giáo Các Dân tộc, đọc diển văn khai mạc tại khóa Hội thảo Khoa học tại Warsaw đã nêu lên sự cố gắng không hề biết mệt mỏi của Ðức Thánh Cha Gioan Phao lồ II trong công cuộc truyền giáo.
“Ngài là một vị Giáo Hoàng Truyền giáo không phải chỉ rao giảng Tin Mừng, nhưng còn đưa ra những giáo huấn về việc truyền giáo. Ngài am hiểu vấn đề môt cách tường tận và sâu xa. Thực hành và dạy dỗ chính là đường lối truyền giáo Ngài hướng dẫn qua những năm tháng trong triều đại của ngài. Ðó chính là con đường mà Giáo Hội phải vượt qua trong Ðệ Tam Thiên niên kỷ này và là sứ mệnh của Giáo hôi lữ hành trên trần thế.