VATICAN, 8 fév 2005 (ZENIT.org ) - Ông Jean Vanier, 88 tuổi, đã tuyên bố như sau trên Đài Radio Vatican khi được phỏng vấn về tin đồn trường hợp Đức Thánh Cha có thể từ nhiệm.. “Đức Thánh Cha, đã viết rất nhiều tông thư và sự hiện diện của ngài là một dấu chỉ của sự thánh thiện.”
“Đức Gioan Phao lồ II là Giáo Hoàng. Khi người ta hỏi ngài nghĩ gì về việc từ nhiệm, ngài đã trả lời như sau: Chúa Giêsu có muốn bước xuống khỏi thánh giá không? Đức Thánh Cha là một người đang chịu đau khổ: ngài đang đau đớn về thể xác nhưng theo tôi nghĩ thì ngài còn đau đớn trong tim nhiều hơn nữa. Lại nữa trong con người ngài có một sự trong sáng lạ thường. Đức Thánh Cha là một dấu chỉ thể hiện thế nào là người Kitô hữu.
Ngày nay nhân loại đang ở trong tình trạng đặc biệt nghèo nàn. Nhiều người Kitô hữu cũng thường xuyên ở trong tình trạng nghèo nàn như vậy. Đối với mỗi người chúng ta, Chúa Giêsu đòi hỏi phải đương đầu với sư khổ đau đang diển ra trên thế giới, chúng ta tin tưởng là Chúa Giêsu đang hiện ở giữa chúng ta và mời gọi chúng ta tin tưởng tuyệt đối vào Chúa và sự tin tưởng đó phải được lớn mạnh.
Hôm nay, Đức Giáo Hoàng, vượt lên trên tất cả mọi tông thư, trên mọi điều ngài đã viết, sự hiện diện của ngài là một gương sáng và một dấu chỉ của sự thánh thiện.
Ngày nay, hơn bao giờ hết, thế giới cần những “ lực sĩ của Thiên Chúa”, cần những người nam cũng như người nữ theo gương Đức Giáo Hoàng, chấp nhận mầu nhiệm cuộc sống của mình. Thánh Phao lồ nói: sức mạnh của tôi bày tỏ nơi sự yếu đuối. Bởi vậy nên Đức Thánh Cha đang sống với những giây phút này”.
“Đức Gioan Phao lồ II là Giáo Hoàng. Khi người ta hỏi ngài nghĩ gì về việc từ nhiệm, ngài đã trả lời như sau: Chúa Giêsu có muốn bước xuống khỏi thánh giá không? Đức Thánh Cha là một người đang chịu đau khổ: ngài đang đau đớn về thể xác nhưng theo tôi nghĩ thì ngài còn đau đớn trong tim nhiều hơn nữa. Lại nữa trong con người ngài có một sự trong sáng lạ thường. Đức Thánh Cha là một dấu chỉ thể hiện thế nào là người Kitô hữu.
Ngày nay nhân loại đang ở trong tình trạng đặc biệt nghèo nàn. Nhiều người Kitô hữu cũng thường xuyên ở trong tình trạng nghèo nàn như vậy. Đối với mỗi người chúng ta, Chúa Giêsu đòi hỏi phải đương đầu với sư khổ đau đang diển ra trên thế giới, chúng ta tin tưởng là Chúa Giêsu đang hiện ở giữa chúng ta và mời gọi chúng ta tin tưởng tuyệt đối vào Chúa và sự tin tưởng đó phải được lớn mạnh.
Hôm nay, Đức Giáo Hoàng, vượt lên trên tất cả mọi tông thư, trên mọi điều ngài đã viết, sự hiện diện của ngài là một gương sáng và một dấu chỉ của sự thánh thiện.
Ngày nay, hơn bao giờ hết, thế giới cần những “ lực sĩ của Thiên Chúa”, cần những người nam cũng như người nữ theo gương Đức Giáo Hoàng, chấp nhận mầu nhiệm cuộc sống của mình. Thánh Phao lồ nói: sức mạnh của tôi bày tỏ nơi sự yếu đuối. Bởi vậy nên Đức Thánh Cha đang sống với những giây phút này”.