Vào cuối tuần qua, trang điện tử “Chiesa.espressonline.it” (Giáo Hội) có bài viết của ký giả Sandro Magister tiên đoán về vị hồng y nào có cơ hội được bầu làm Giáo Hoàng tương lai trước tình trạng sức khỏe và sự già yếu của Đức Gioan Phaolô II hiện nay. Sau khi phân tách các sự kiện và tình hình hiện thời của Giáo Hội, ký giả này đưa ra nhận định rằng Giáo hoàng tương lai có thể là: Hồng y Ratzinger, hoặc 3 vị hồng y người Ý là Angelo Comastri, Dionigi Tettamanzi và Angelo Scola, hay cũng có thể là hồng y người Argentine là Jorge Mario Bergoglio.

Những hình ảnh chất chứa nhiều ý nghĩa:

Hôm Chúa Nhật 6/2 từ cửa sổ lầu 10 bệnh viện Gemelli, Đức Gioan Phaolô II đã ban phép lành cho tín hữu, giọng nói đứt quãng và mệt nhọc, thế nhưng không gì cản được ý muốn của ngài muốn chúc lành cho dân chúng và cương quyết không từ chức. Ngài nói: Ngay từ bệnh viện này, tôi cũng tiếp tục phục vụ Giáo hội và toàn thể nhân loại”.

Lời và hình ảnh của Đức Giáo Hoàng được hàng trăm xe truyền hình hình và phát thanh đậu bên lề bệnh viện phát đi khắp thế giới. Đây có thể là diễn biến coi trước về một triều Giáo Hoàng tương lai. Vì những hình ảnh và ngôn từ đều xác thực và phản ánh cho một cục diện đang diễn biến mới về tương lai có thể xẩy ra.

Hình ảnh: Tại quảng trường thánh Phêrô, ĐHY Camillo Ruini, phụ tá của Đức Giáo Hoàng và coi sóc giáo phận Roma và đồng thời là chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Ý, trong lúc đó đang đứng giữa hàng trăm quả bong bóng mầu xanh lá vây quanh bởi các thành viên Phong Trào Phò Sự Sống.

Hình ảnh khác: Đứng bên cạnh ĐGH tại cửa sổ bệnh viện là Đức TGM người Argentina Leonardo Sandri, Phụ tá Ngoại giao Tòa Thánh và một linh mục trẻ người Ba Lan là Cha Mietek, bộ mặt mới trong văn phòng thư ký của Đức Giáo Hoàng.

TGM Sandri được Đức Giáo Hoàng ủy quyền đọc sứ điệp của ngài như ngài vẫn thường làm trong 2 năm vừa qua.

LM Mietek cầm trang giấy với lời chúc lành bằng tiếng La tinh và câu cuối ghi chữ “Thank You” khổ chữ lớn giơ lên trước mặt ĐGH, vì chính Ngài muốn nói tiếng cám ơn này, tuy dù hơi khó khăn.

Nhiều người nói TGM Sandri thực tế hiện nay là giáo triều. Ngài chính là người làm vận chuyển bánh xe tại Vatican. Ngài là cánh tay phải và là người tín cẩn, là người hành động trong hậu trường đàng sau của ĐHY Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh Sodano. Chính ĐGH Gioan Phaolô II là người chuyên ủy quyền cho Giáo Triều (Curia Roma) điều hành Giáo Hội. Và với hiện tình sức khỏe ngày càng kém đi thì sự ủy quyền này càng ngày càng trở nên rộng rãi hơn. Cho nên quyền của ĐHY Sodano và nhân viên thân cận của ngài càng trở nên rõ rệt. Theo chỉ thị của ĐGH thì các vị hồng y trong giáo triều phải hồi hưu lúc 75 tuổi, nhưng dù năm nay đã 78 tuổi, ĐHY Sodano vẫn còn tại chức vì ĐGH không muốn mất đi nhân vật trọng yếu này.

ĐHY Joseph Ratzinger
Tới tháng 4 này, ĐHY Joseph Ratzinger sẽ mừng sinh nhật thứ 78, nhưng theo ý muốn của ĐGH vị hồng y này cũng không thể nào thiếu được tại Giáo Triều. Nếu ĐHY Sodano quan trọng về chính sách và đường lối ngoại giao chính trị của Tòa Thánh, thì ĐHY Ratzinger chính là người cầm cân nảy mực về giáo lý và giáo huấn đức tin của Giáo Hội. ĐHY Ratzinger đã ở vị trí này trong 23 năm qua trong chức vụ Trưởng Thánh Bộ Đức Tin.

Hiện nay trong số 119 vị hồng y còn đủ điều kiện bầu Giáo Hoàng tương lai thì chỉ còn lại 3 vị là không do Đức Gioan Phaolô cất đặt lên mà thôi. Đức Ratzinger là một trong 3 vị trước đây đã chọn Karol Wojtyla lên làm Giáo Hoàng vào năm 1978. Dù có tuổi nhưng địa vị và thế giá của ngài không suy giảm tại Vatican.

Trong số báo Time ra vào tháng trước, có hình ĐHY Ratzinger trong nhóm ở hình bìa. Và ngài được số hồng y khác rất ngưỡng mộ. Tuổi tác của ngài không là nga7n trở cho việc làm giáo hoàng. Đức Gioan XIII (Angelo Giuseppe Roncalli) được chọn làm giáo hoàng lúc 77 tuổi và có công triệu tập Công Đồng Vatican II, được coi là một cuộc cách mạng trong Giáo Hội cho thế kỷ 20. Những người ủng hộ ĐHY Ratzinger muốn rằng vị hồng y này làm Giáo Hoàng để sửa sai những thất bại mà cuộc cách mạng Công Đồng Vatican II đã tạo nên và hướng dẫn Giáo Hội trên một con đường vững chãi.

Một số khác cho rằng phần “cánh tay trong khác” của ĐGH tại Vatican cũng thật là đáng kể: vị Linh mục mà đứng cạnh cửa sổ với ĐGH ngày 6/2 tại bệnh viện Gemelli là Cha Mietek. Và lãnh đạo trong nhóm tay trong này là thư ký riêng của ĐGH, chính là TGM Stanislaw Dziwisz, người Ba Lan, và cũng là thư ký riêng của ĐGH ngay từ khi Đức Wojtyla còn là giám mục tại Krakow. Dưới đức Dziwisz là TGM Balan khác có tên Stanislaw Rylko, hiện đang làm Trưởng Hội Đồng Giáo Hoàng về Giáo Dân và là tác giả các bài diễn văn quan trọng của Đức Giáo Hoàng.

Nhìn qua lịch sử thì thấy rằng chưa có vị thư ký của Giáo Hoàng nào mà gần kề và quyền năng như Đức TGM Dziwisz. Ngay cả đức Pasquale Macchi dưới thời Đức Phaolô VI, hay đức Loris Capovilla dưới thời Đức Gioan XXIII cũng không thể sánh được. Trong những ngày ĐGH bị bệnh trong nhà thương Gemelli thì ngay cả các Hồng Y Bộ trưởng cũng không thể tới phòng của ĐGH, ngay cả ĐHY quyền thế Giovanni Battista Re. Người duy nhất bên cạnh ĐGH là TGM Dziwisz. Trong vài ngày kế tiếp, người đầu tiên được đến thăm ĐGh là giám mục Vincenzo Paglia của Giáo phận Terni, thành viên của Cộng Đoàn Saint Egidio, người mà có thể kế vị ĐHY Ruini hiện đang cai quản giáo phận Roma.

Cũng vào hôm 6/2 sự hiện diện của ĐHY Ruini tại công trường thánh Phêrô đọc sứ điệp của ĐGH cho công chúng, nói lên rất nhiều ý nghĩa.

Một trong những điều mà ĐGH Gioan Phaolô II đặt tầm quan trọng rất tích cực là “bảo vệ sự sống chưa sinh ra”, và đó cũng chính là điều đức Ruini quan tâm. Cũng chính ngày 6/2 là “Ngày Phò Sự Sống” của Giáo Hội Ý, ĐGH nói trong sứ điệp của ngài rằng: “Tôi đứng về phía các giám mục Ý”. Một trong những mặt trận hàng đầu của đương kim Giáo Hoàng là bảo vệ sự sống và chắc chắn vấn đề này sẽ được tiếp nối trong triều giáo hoàng kế tiếp, hơn cả vấn đề đối thoại Liên Tôn và một số các quan tâm khác.

ĐHY Angelo Comastri
ĐHY Dionigi Tettamanzi
Nếu trong cuộc bàu giáo hoàng kế tiếp mà ĐHY Ratzinger không được chọn, thì chắc chắn ảnh hưởng của Hồng Y Ratzinger hợp tác với ĐHY Ruini sẽ tạo ra một ảnh hưởng lớn lao trong việc chọn lựa người kế tiếp. Cả hai vị hồng y này đều xác tín là sự tương quan giữa Giáo Hội và thế giới tân tiến ngày nay sẽ được quyết định bởi điều mà hai vị gọi là “thánh đố về nhân chủng”, có nghĩa là cuộc chạm trán giữa cái nhìn Kitô giáo về con người và cái nhìn hạ con người xuống chỉ coi như là một thành phần của thiên nhiên mà thôi.

Một lớp hồng y mới có thể được vinh thăng vào tháng 6 hay cùng lắm là tháng 10 năm nay. Trong số này đoán là có những vị như sau: TGM Rylko (Trưởng Hồi đồng Giáo Dân); TGM thành Bologna là đức TGM Carlo Caffarra, một người có cái nhìn tương tự như ĐHY Ratzinger; và TGM Angelo Comastri mới được bổ nhiệm cai quản Đền Thánh Phêrô, vị này là người giảng thuyết cho Giáo Trỉều vào mùa Chay 2004 và trước đây là TGM thành Loretto. TGM Comastri được Nhóm tay trong người Ba Lan ủng hộ hết mình và muốn ngài là người lên kế vị Giáo Hoàng.

2 vị hồng y người Ý được nhắc tới nhiều là ĐHY Dionigi Tettamanzi, TGM thành Milan, và ĐHY Angelo Scola, giáo chủ thành Venice.

ĐHY Tettamanzi đã kết hợp được các thành phần hồng có thể nói là trung dung và cấp tei61n về phía của ngài. Chính Ngài là tác giả văn kiện về Gia Đình và Đạo Đức Sinh Học của ĐGH. Gần đây các đề tài trọng yếu của vị Hồng Y này hướng tới các đề mục như là: toàn cầu hóa, chủ thuyết giới giầu cai trị trong chính quyền (plutocracy) và độc quyền truyền thông đại chúng.

Có hai Cộng Đoàn đang ảnh hưởng tới đường lối của ĐGH Gioan Phaolô II là Cộng Đoàn Thánh Egidio và tổ chức Opus Dei. ĐHY Tettamanzi được nhóm Egidio ủng hộ, nhưng nhóm Opus Dei thì không mấy hào hứng về truyện này.

Một trong những hồng y thuộc tổ chức Opus Dei có ảnh hưởng là ĐHY Julián Herranz, một luật gia lỗi lạc củaTòa Thánh, chủ tịch Hội Đồng Giáo Hoàng giải thích các văn bản giáo luật. Nhóm chuyên gia giáo luật ủng hộ ĐHY Ratzinger rất mạnh mẽ.

ĐHY Angelo Scola
ĐHY Jorge Mario Bergoglio


Nhưng về phía tổ chức Opus Dei thì ĐHY Scola là người được tín nhiệm nhất. ĐHY Scola cùng với ĐHY người Áo là Cristoph Schönborn, cùng một quan điểm với khuân của ĐHY Ratzinger, không những về khả năng trí thức mà còn về đường hướng.

ĐHY Scola có ảnh hưởng sâu rộng với các hồng y vượt ngoài biên giới Ý đại lợi, cũng bởi vì gần đây có xuất bản tờ đặc san bằng 5 ngôn ngữ có tên là “Ốc Đảo” (Oasis) bao gồm cả tiếng A-rập và Urdu. Tờ báo này được gửi miễn phí tới tất cả các vị hồng y và giám mục trong vùng thuộc Trung Đông và thế giới Hồi giáo tại Á châu nữa.

Người ta cũng nhắc tới vị hồng y người Nam Mỹ thuộc Argentina là ĐHY Jorge Mario Bergoglio, năm nay 69 tuổi là TGM của thành Buenos Aires. ĐHY Bergoglio được coi là người có đời sống nội tâm cao độ kết hợp với khả năng quản trị uy quyền.