Vatican - Vào lúc 11 giờ ngày 24 tháng Hai tới, tại Hội đường Clementine sẽ diễn ra Thượng Hội nghị Tôn giáo công khai để xem xét án phong thánh cho các Chân Phước và Giáo Hội sẽ sớm có 5 vị Thánh mới gồm hai người Ba Lan, hai người Ý và một người Chí Lợi:
- Đức Cha Jozef Bilczewski, sinh ngày 26 tháng Tư, 1860 ở Wilamowice, Ba Lan. Đức Tổng Giám Mục của Lviv thuộc nghi lễ Latin là người có tầm quan trọng của cả Công Giáo, Chính Thống Giáo và Do Thái Giáo trong Thế Chiến I và các cuộc xung đột sau đó, ngài cũng dấn thân vào lĩnh vực giáo dục. Ngài qua đời ngày 20-03-1923;
- Linh mục Gaetano Catanoso, sinh ngày 14-02-1879 ở Chorio di San Lorenzo, nước Ý. Ngài là linh mục của Tổng Giáo phận Reggio Calabria-Bova, là linh mục chính xứ Pentidattilo, một làng nhỏ của Aspromonte và sau đó phục vụ cho Giáo xứ Đức Maria dâng Chúa Giêsu trong đền thánh ở Candelora. Ngài cũng là kinh sĩ xá giải; giám đốc linh hướng của chủng viện giáo phận; tuyên úy cho các bệnh viện; và là linh mục giải tội cho một số học viện tôn giáo. Ngài cũng là Nhà sáng lập Dòng Thánh Vêrônica, các nữ tu của Tôn Nhan Thánh (Holy Face). Ngài qua đời ngày 04-04-1963 ở Reggio Calabria;
- Linh mục Zygmunt Gorazdowski, ngài là một giáo sĩ triều Ukrainia và là linh mục chính xứ của Tổng Giáo phận Lviv. Sinh ngày 01-11-1845 ở Sanok, Balan, ngài phục vụ công việc ở các giáo xứ và vận động công việc cho các linh mục, giới trẻ, người ốm đau và người nghèo. Ngài là tác giả của quyển giáo lý nổi tiếng và thành lập một tờ báo, một số cơ sở từ thiện và là Nhà sáng lập Dòng Các Nữ Tu Thánh Giuse. Ngài qua đời ngày 01-01-1920 ở Lviv;
- Linh mục Alberto Hurtado Cruchaga (1901-1952)Tu sĩ Dòng Tên người Chí Lợi. Ngài gia nhập Dòng Tên sau khi có bằng cấp về Luật. Khi là linh mục ngài tận tâm phục vụ trong việc giảng dạy và vận động giới trẻ. Ngài giúp đỡ cho Công Giáo Tiến hành và thành lập tổ chức Mái ấm của Đức Kitô (Home of Christ) để giúp đỡ những người vô gia cư, ngài được phong chân phước và năm 1994;
- Tu sĩ Felice Da Nicosia (1715-1787) sinh ra ở Giacomo Amoroso, nước Ý, là tu sĩ Dòng Các Thầy Tiểu Đệ Capuchin. Qua hơn 40 năm phục vụ với cương vị tu sĩ khất thực, ngài như là một tông đồ lưu động gặt nhiều hoa quả. Là người thất học, nhưng ngài có kiến thức về lòng nhân hậu và sự khiêm tốn.