Các Vị sắp tới có thể được vinh thăng Hồng Y

Tông huấn Universi Dominici Gregis, do Đức Gioan Phaolô II ban hành ngày Lễ Kính Tông Tòa Thánh Phêrô 22 tháng 2 năm 1996, xác định Mật Nghị Hồng Y để bầu cử Giáo Hoàng sẽ được bắt đầu sau 15 ngày kể từ ngày Đức Giáo Hoàng đương kim tạ thế. Tông huấn cũng xác định chỉ có các vị Hồng Y với số tuổi 80 trở xuống mới được bầu phiếu, và tổng số Hồng Y cử tri sẽ không qúa 120 vị.

Hiện nay có tất cả 183 Hồng Y, thì trong đó có 119 vị dưới 80 tuổi. Đến tháng 6 năm 2005 sẽ có thêm 4 vị tới tuổi 80; như thế số Hồng Y cử tri để bầu cử Giáo Hoàng sẽ giảm xuống còn 115 vị. Và đến cuối năm 2005 sẽ có thêm vài vị đủ 80 tuổi.

Trong khi đó các Đức Tổng Giám Mục đang đứng đầu các Bộ hoặc các Hội Đồng Tòa Thánh Vatican và một số các Tổng Giáo Phận trên khắp thế giới, theo thông lệ sẽ được vinh thăng tước vị Hồng Y. Do đó, người ta có thể trông đợi Đức Giáo Hoàng sẽ vinh thăng một số Hồng Y mới dịp Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới tháng 10 năm 2005, hoặc tháng 2 năm 2006 dịp Lễ Kính Tông Tòa Thánh Phêrô.

Sau đây là các Đức Tổng Giám Mục, thông thường có thể được vinh thăng Hồng Y:

  • ĐTGM Stanislaw Rylko, 59, Polish, Chủ tịch Hội Đồng Giáo Hoàng về Giáo Dân
  • ĐTGM Franc Rodé, 70, Slovenian, Tổng trưởng Bộ Đời Sống Thánh Hiến và Các Tu Đoàn Tông Đồ
  • ĐTGM Michael Fitzgerald, 67, English, Chủ tịch Hội Đồng Giáo Hoàng về Đối Thoại Các Tôn Giáo
  • ĐTGM Angelo Comastri, 61, Italian, Tổng Linh Mục Đền Thánh Phêrô, Tổng Quản Quốc Gia Vatican, Chủ tịch Văn Phòng Lao Động Tòa Thánh
  • ĐTGM João Bráz de Aviz, 57, Brasilia, Brazil
  • ĐTGM Raymundo Damasceno Assis, 68, Aparecida, Brazil
  • ĐTGM Antonio Canizares Llovera, 59, Toledo, Spain
  • ĐTGM Raúl Eduardo Vela Chiriboga, 71, Quito, Ecuador
  • ĐTGM Henri Antoine Marie Teissier, 75, Alger, Algeria
  • ĐTGM Henryk Muszynski, 71, Gniezno, Poland
  • ĐTGM Hans-Josef Becker, 56, Paderborn, Germany
  • ĐTGM Andre Vingt-Trois, 62, Paris, France
  • ĐTGM Carlo Caffarra, 66, Bologna, Italy
  • ĐTGM Diarmuid Martin, 59, Dublin, Ireland
  • ĐTGM Sean Brady, 65, Armagh, Ireland
  • ĐTGM Sean O'Malley, 60, Boston, United States
  • ĐTGM Lluís Martínez Sistach, 67, Barcelona, Spain
Một số các vị khác sau đây có thể được vinh thăng Hồng Y:

  • ĐTGM Nikola Eterovic, 54, Croatia, Tổng Thư ký Thượng Hội Đồng Giám Mục
  • ĐTGM Agostino Vallini, 64, Italian, Chủ tịch Tối Cao Pháp Viện
  • ĐTGM Jean-Pierre Bernard Ricard, 60, Bordeaux, France
  • ĐTGM Gaudencio Borbon Rosales, 72, Manila, Philippines
  • ĐTGM Evarist Pinto, 71, Karachi, Pakistan
  • ĐTGM Jean-Charles Marie Descubes, 65, Rouen, France
  • ĐTGM Marian Golebiewski, 67, Wroclaw, Poland
  • ĐTGM José Cardoso Sobrinho, 71, Olinda e Recife, Brazil
  • ĐTGM Peter Takeo Okada, 63, Tokyo, Japan
  • ĐTGM Emile Marcus, 74, Toulouse, France
  • ĐTGM Walmor Oliveira de Azevedo, 50, Belo Horizonte, Brazil
  • ĐTGM Raffaello Funghini, 76, Italian, Chánh Án Tòa Thượng Thẩm Rota
  • ĐTGM Paul Josef Cordes, 70, German, Chủ tịch Hội Đồng Giáo Hoàng Đồng Tâm
  • ĐTGM John Foley, American, 69, Chủ tịch Hội Đồng Giáo Hoàng về Truyền Thông
  • ĐTGM José Luis Chávez Botello, 64, Antequera, Mexico
  • ĐTGM Théodore-Adrien Sarr, 68, Dakar, Senegal
  • ĐTGM Alojzij Uran, 60, Ljubljana, Slovenia
  • ĐTGM Dadeus Grings, 68, Porto Alegre, Brazil
  • ĐTGM François de Sales Marie Adrien Saint-Macary, 69, Rennes, France
Vài trường hợp đặc biệt có thể được vinh thăng Hồng Y:

  • ĐTGM Michel Sabbah, 71, Jerusalem
  • ĐTGM Raymond Burke, 57, St. Louis, United States
  • ĐTGM Emmanuel III (Emmanuel-Karim) Delly, 77, Baghdad, Iraq
  • ĐGM Joseph Zen Ze-kiun, 73, Hong Kong, China
  • ĐTGM José Horacio Gómez, 53, San Antonio, United States
  • ĐTGM Wilton Gregory, 57, Atlanta, United States
Nhiều người tin rằng ĐTGM Sabbah tại thánh địa Giêrusalem có thể được vinh thăng Hồng Y, vì là điều thiết thực đối với Cộng đoàn Kitô nhỏ bé giữa vùng đất Do Thái giáo và Hồi giáo, giúp làm tăng thêm tầm ảnh hưởng trong việc liên hệ Do Thái và Palestine cho nền hòa bình Trung Đông.

Sự hiện diện của ĐTGM Delly tại thủ đô Baghdad, Iraq, nếu được nâng lên hàng Hồng Y, có thể sẽ mang lại ưu thế phát triển tích cực hơn cho Cộng đoàn Kitô thiểu số sống đạo giữa khối đa số Hồi giáo, trong một đất nước mà dân chúng vừa mới bắt đầu có lại được nếp sống tự do, dân chủ và công lý.

Đức Cha Zen tại Hồng Kông là người nối tiếp Đức Cố Hồng Y Gioan Baotixita Wu Cheng-chung, nên việc vinh thăng tước vị Hồng Y cho Đức Cha Zen có thể là nhịp cầu nối kết tích cực làm gia tăng sức sống tinh thần cho người Công giáo Trung Hoa đang còn bị ngăn cấm bắt bớ với những khoản luật do nhà cầm quyền Cộng sản đề ra, nhằm hạn chế các sinh hoạt tôn giáo của người dân.

Riêng tại Hoa Kỳ, có 3 trường hợp đặc biệt, nếu được vinh thăng Hồng Y, các vị sẽ là tiêu biểu cho ba lãnh vực xã hội nổi bật. Một là ĐTGM Burke tại St. Louis là người dứt khoát không hỗ trợ các chính trị gia có lập trường ủng hộ phá thai, đi ngược với nền văn hóa sự sống, cách riêng các chính trị gia Công giáo. Hai là ĐTGM Gómez tại San Antonio là tiêu biểu cho sự lớn mạnh và sự hiện diện quan trọng của người Hispanic. Ba là ĐTGM Gregory tại Atlanta là người đã khôn khéo đáp ứng đúng mức đối với việc một số các Giáo sĩ bị truy tố lạm dụng tình dục trẻ em qua nhiệm kỳ ba năm vừa kết thúc trong vai trò Chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Công Giáo Hoa Kỳ, có thể được xem như một vị chủ chăn cho thời kỳ khủng hoảng của Giáo Hội, và là một nhân vật tiêu biểu phát huy đời sống xã hội cho những người dân Mỹ gốc Phi Châu.

Viễn tượng Hồng Y của Đức Tổng Giám Mục Giáo Phận Hà Nội

Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II vừa mới chấp thuận việc từ nhiệm của Đức Hồng Y Phạm Đình Tụng, 86 tuổi; đồng thời Đức Cha Ngô Quang Kiệt, 52 tuổi, được bổ nhiệm làm Tổng Giám Mục Giáo Phận Hà Nội, và Lễ tấn phong được cử hành ngày 19 tháng 3 năm 2005. Bình thường, người ta có thể trông chờ việc ĐTGM Ngô Quang Kiệt sẽ được vinh thăng Hồng Y vào một thời điểm thuận lợi. Nếu việc này xảy ra trong năm nay 2005 hoặc năm tới 2006, thì ĐTGM Kiệt sẽ là một trong vài vị trẻ tuổi nhất của Hồng Y Đoàn.

Giáo Hội tại Việt Nam, hiện có Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn, 70 tuổi, Tổng Giám Mục Giáo Phận Sàigòn, là người sẽ được tham dự cuộc bầu cử Giáo Hoàng nếu có cuộc bầu cử trong vòng 10 năm sắp tới.