(Vantican 21/12/2005)Trong tông thư mới về hiệu quả của các phương tiện truyền thông xã hội - bao gồm Internet - Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II - một nhà truyền thông nổi bật trong thời đại chúng ta, nhận định rằng các phương tiện truyền thông là “những điều kỳ diệu”, “một sự quan phòng của Thiên Chúa” mà Giáo Hội có thể và phải dùng không chút sợ hãi trong sứ vụ loan báo Tin Mừng cho toàn thế giới.

Trong tông thư nhan đề “Những chuyển biến mau lẹ”, Đức Thánh Cha cũng cảnh cáo rằng nếu như những phương tiện truyền thông xã hội có thể tạo ra những cơ may đến với con người ở mọi nơi mọi chốn thì chúng cũng có thể bị lèo lái để điều kiện hóa cách thế con người tổ chức cuộc sống của họ bằng cách biến họ từ những đối tượng chủ động trở nên những người tiếp nhận thụ động, nghĩa là các phương tiện hay những dụng cụ phục vụ cho các nguồn lợi kinh tế, hay cho các chủ thuyết.

Do đó, điều khách quan là phải bảo đảm tính đa nguyên và sự dự phần chân thật trong việc quản lý các phương tiện truyền thông qua những luật lệ thích hợp. Đồng thời, chúng ta cần nhận thức rằng khoảng cách kỹ thuật có thể đem lại những hiệu quả tệ hại hơn sự nghèo nàn về giáo dục và nạn đói.

Đức Thánh Cha nhận định rằng các phương tiện truyền thông đã trở nên quá mạnh mẽ đến nỗi chúng lèo lái hành vi của con người, gia đình và xã hội. Một nền văn hóa dựa trên các thành ngữ mới, các kỹ thuật mới và các thái độ tâm lý mới đã xuất hiện độc lập với nội dung của nó đến mức sự thịnh hành và uy lực bùng nổ của chúng đang ảnh hưởng và biến đổi những ràng buộc chuẩn mực của gia đình, những cấu trúc của học đường và các tiến trình trong xã hội.

Giáo Hội đã thích ứng với thực tại mới này khi công bố sắc lệnh Inter Mirifica (Những Ðiều Kỳ Diệu) của Công Đồng Chung Vatican II vào năm 1963.

Ngày nay, Giáo Hội sử dụng tất cả các phương tiện truyền thông và phải tận dụng tất cả các phương tiện mới nhất cho sự truyền thông bên trong và bên ngoài Giáo Hội.

“Đừng sợ”, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II vào đầu triều đại Giáo Hoàng của mình đã nói như thế. Ngài cũng lập lại ở đây trong tông thư mới này, đặc biệt với những anh chị em đang dự phần trong lãnh vực truyền thông. Trong tông thư, ba lần Đức Giáo Hoàng viết “Đừng sợ” trước các kỹ thuật mới. Chúng là những điều diệu kỳ mà Thiên Chúa do sự quan phòng của Ngài đã đặt vào tay chúng ta trong sứ vụ loan báo Tin Mừng cho toàn thế giới.

“Đừng sợ sự chống đối của thế gian” vì Đức Giêsu đã bảo chúng ta: “Ở thế gian này, anh em sẽ gặp khó khăn nhưng hãy can đảm vì Thầy đã chiến thắng thế gian”. “Đừng sợ vì Thầy chí thánh đã nói: ‘Này đây Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho tới tận thê’”

Chính vì thế, Đức Thánh Cha đã kêu gọi toàn thể Giáo Hội hãy thực hiện một cuộc canh tân về mục vụ và văn hóa, bắt đầu với các Đức Giám Mục và bao gồm toàn thể cộng đồng dân Chúa.

Tham dự trong buổi công bố Tông Thư mới của Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II nhân dịp kỷ niệm 40 năm ban hành Sắc Lệnh của Công Ðồng Vaticanô II về Truyền Thông Xã Hội Inter Mirifica, lúc 11 giờ 30 ngày thứ Hai 21/2/2005, có ba vị lãnh đạo của Hội Ðồng Tòa Thánh về các Phương Tiện Truyền Thông Xã Hội là Ðức Tổng Giám Mục John Patrick Foley, Chủ Tịch, Ðức Cha Renato Boccardo, Tổng Thư Ký và Tiến Sĩ Angelo Scelso, giáo dân, Phó Tổng thư ký.

Ðược biết 24 thành viên và 29 vị cố vấn của Hội Ðồng Tòa Thánh Truyền Thông Xã Hội sẽ họp phiên họp Khoáng Ðại từ ngày 21 đến 23 tháng 2 năm 2005; và tiếp liền với Phiên Họp Khoáng Ðại nầy, Hội Ðồng sẽ mở cuộc tọa đàm (Symposium) từ ngày 24 đến 26 tháng 2 năm 2005, về chủ đề: "Giáo Hội và Các Phương Tiện Truyền Thông Xã Hội: một tương lai đến từ xa". Các tham dự viên cuộc Tọa Ðàm sẽ trao đổi với nhau về những lãnh vực đấn thân của giáo hội trong vòng 10 năm tới đây, và đề nghị những hướng hành động cụ thể cho tương lai. Theo nguồn tin của hãng thông tấn Apic (18/02/2005), thì những suy tư trong cuộc Tọa Ðàm sẽ hướng về 4 điểm chính yếu sau đây:

  • 1. Người ta có thể nói về Thiên Chúa trong lãnh vực thông tin hay không?
  • 2. Người ta có thể rao giảng Phúc âm nhờ qua các phương tiện truyền thông xã hội hay không?
  • 3. Các Phương tiện truyền thông xã hội chờ đợi gì nơi giáo hội?
  • 4. Giáo Hội chờ đợi gì nơi các phương tiện truyền thông xã hội?
Theo Ðức Cha Renato Boccardo, Tổng thư ký của Hội Ðồng Tòa Thánh về Các Phương tiện truyền thông xã hội, thì Cuộc Tọa Ðàm (Symposium) từ ngày 24 đến 26 tháng 2 năm 2005, sẽ nhấn mạnh đến thiện cảm của giáo hội đối với các phương tiện truyền thông xã hội. Giáo Hội và các phương tiện truyền thông xã hội đều có bổn phận phục vụ con người.

Hội Ðồng Tòa Thánh về Truyền Thông Xã Hội đã được thành lập ngày 2 tháng 4 năm 1964, do bởi Ðức Cố Giáo Hoàng Phaolô VI. Và từ sau Công Ðồng Vaticano II, với những văn kiện đã được công bố, và những sáng kiến đã được thực hiện, Giáo Hội Công Giáo cho thấy càng ngày càng quan tâm đến thế giới truyền thông xã hội.