Newry 24/02/05 - Các Giới chức lãnh đạo cao cấp của Anh Giáo đang có cuộc họp kéo dài 5 ngày tại Bắc Ái Nhĩ Lan để thảo luận biện pháp tránh cho Giáo Hội khỏi bị chia rẽ đưa tới ly giáo. Cuộc họp đã khai mạc từ hôm Chủ Nhật vừa qua
37 vị Tổng Giám Mục và Giám Mục từ khắp các lục địa đã có mặt trong cuộc họp để bàn về sự hiệp thông giữa các Giáo Hội Anh Giáo trên thế giới đang bị phân rẽ vì vấn đề đồng tính luyến ái của các giáo sĩ.
Nhiều Giáo Hội có lập trường bảo thủ đe dọa ly khai khỏi Giáo Hội Anh Giáo nếu các Giáo Hội có lập trường phóng khoáng không ăn năn hối lỗi về vấn đề đồng tính luyến ái. Giáo Hội Anh Giáo tại Hoa Kỳ có tên là Giáo Hội Episcopal bị chỉ trích nặng nề nhất vì đã phong chức Giám Mục cho một người công khai nhận mình là đồng tính. Đó là vị Giám Mục Gene Robinson của giáo phận New Hampshire. Một số vị tham dự đại hội đã đòi loại bỏ giáo hội Episcopal ở Hoa Kỳ ra khỏi Anh Giáo.
Vị có lập trường cứng rắn nhất đối với vấn đề đồng tính là đức Tổng Giám Mục Peter Akinola của Nigeria. Giáo Hội Nigeria là giáo hội lớn nhất của Anh Giáo. Nhiều nơi trên lục địa Phi Châu, đồng tính luyến ái là vi phạm tội hình sự và thành viên nào trong giáo hội xưng mình đồng tính sẽ bị ngược đãi.
Tiến sĩ Rowan Williams, Tổng Giám Mục Canterbury, là người cầm đầu Anh Giáo chủ tọa hội nghị. Ngài thông cảm với hoàn cảnh của những người đồng tính, ngài giữ lập trường trung lập trong vụ tranh cãi này.
Các vị Giám Mục cũng thảo luận việc thừa nhận bản phúc trình Windsor. Bản phúc trình này khuyến cáo các tỉnh trong Giáo Hội có truyền thống tự trị sẽ cùng chấp nhận một giao ước chung là giải quyết các vấn đề tranh cãi trong tương lai bằng cách chuyển vấn đề cho Tổng Giám Mục Canterbury và một ủy ban cố vấn giải quyết.
Tuy nhiên, người ta đang e ngại rằng nếu TGM Canterbury được giao phó cho vai trò trọng tài các vụ tranh cãi thì vai trò của vị Tổng Giám Mục này sẽ bị chính trị hóa nhiều.
Một nổi lo sợ khác nữa là nếu có khuôn khổ kỷ luật chung thì các vị giám mục bảo thủ có thể phủ quyết những hoạt động của các giáo hội bị coi là cấp tiến.
37 vị Tổng Giám Mục và Giám Mục từ khắp các lục địa đã có mặt trong cuộc họp để bàn về sự hiệp thông giữa các Giáo Hội Anh Giáo trên thế giới đang bị phân rẽ vì vấn đề đồng tính luyến ái của các giáo sĩ.
Nhiều Giáo Hội có lập trường bảo thủ đe dọa ly khai khỏi Giáo Hội Anh Giáo nếu các Giáo Hội có lập trường phóng khoáng không ăn năn hối lỗi về vấn đề đồng tính luyến ái. Giáo Hội Anh Giáo tại Hoa Kỳ có tên là Giáo Hội Episcopal bị chỉ trích nặng nề nhất vì đã phong chức Giám Mục cho một người công khai nhận mình là đồng tính. Đó là vị Giám Mục Gene Robinson của giáo phận New Hampshire. Một số vị tham dự đại hội đã đòi loại bỏ giáo hội Episcopal ở Hoa Kỳ ra khỏi Anh Giáo.
Vị có lập trường cứng rắn nhất đối với vấn đề đồng tính là đức Tổng Giám Mục Peter Akinola của Nigeria. Giáo Hội Nigeria là giáo hội lớn nhất của Anh Giáo. Nhiều nơi trên lục địa Phi Châu, đồng tính luyến ái là vi phạm tội hình sự và thành viên nào trong giáo hội xưng mình đồng tính sẽ bị ngược đãi.
Tiến sĩ Rowan Williams, Tổng Giám Mục Canterbury, là người cầm đầu Anh Giáo chủ tọa hội nghị. Ngài thông cảm với hoàn cảnh của những người đồng tính, ngài giữ lập trường trung lập trong vụ tranh cãi này.
Các vị Giám Mục cũng thảo luận việc thừa nhận bản phúc trình Windsor. Bản phúc trình này khuyến cáo các tỉnh trong Giáo Hội có truyền thống tự trị sẽ cùng chấp nhận một giao ước chung là giải quyết các vấn đề tranh cãi trong tương lai bằng cách chuyển vấn đề cho Tổng Giám Mục Canterbury và một ủy ban cố vấn giải quyết.
Tuy nhiên, người ta đang e ngại rằng nếu TGM Canterbury được giao phó cho vai trò trọng tài các vụ tranh cãi thì vai trò của vị Tổng Giám Mục này sẽ bị chính trị hóa nhiều.
Một nổi lo sợ khác nữa là nếu có khuôn khổ kỷ luật chung thì các vị giám mục bảo thủ có thể phủ quyết những hoạt động của các giáo hội bị coi là cấp tiến.