ROMA - Một chiến dịch viết thư cho Quốc Hội Trung Quốc và Ủy Ban Thế Vận Hội Olympic xin thả các giám mục và linh mục Trung Quốc ra khỏi nhà tù đã được phát động.

Các tổ chức đã phát động chiến dịch này gồm có: AsiaNews, Holy Spirit Study Centre of Hong Kong và một số các Websites thuộc các Công Đồng Kitô ở Châu Âu.

Các tổ chức này đã đưa ra một danh sách gồm 19 giám mục và 18 linh mục hiện đã mất tích, bị giam trong trại cải tạo, hay đang bị cầm tù tại Trung Cộng vì các vị đã hoạt động mục vụ tại quốc gia này.

Các vị giáo sĩ này thuộc Giáo Hội Hầm Trú (thầm lặng, không có phép của chình quyền), tức là những người Công Giáo từ chối sự điều hành của chính quyền về các sinh hoạt tôn giáo của họ. Họ làm thế không phải chống chính quyền nhưng là muốn đòi hỏi tự do tôn giáo, ngay dù trên lý thuyết và theo Hiến pháp Trung Quốc thì tự do tôn giáo được bảo đảm.

Những người Công giáo thuộc Giáo Hội Hầm Trú cũng tỏ lòng trung thành với Đức Giáo Hoàng, đó là điều mà chính quyền Trung Cộng không muốn xẩy ra.

Trong số 19 giám mục có 6 vị tuổi từ 50 tới 83, các vị đã bị bắt và có vị nay đã biệt tăm trong tay công an. Hai giám mục bị tù lâu nhất là GM James Su Zhimin và GM Francis An Shuxin, bị bắt từ năm 1996 và năm 1997. Dù thế giới đã nhiều lần lên tiếng đòi trả tự do cho hai giám mục này, nhưng Trung Cộng vẫn làm thinh.

13 vị giám mục khác, tuy không bị chính thức cầm tù, nhưng bị quản chế tại gia. Các vị luôn bị công an theo dõi và kiểm soát 24/24 giờ và không được thi hành mục vụ, cũng lhông được tiếp bất kì ai đến thăm. Và hầu hết các vị này ở trong tuổi 80, nay già yếu và còn bệnh tật, nhưng vẫn bị tiếp tục tẩy não giám sát và làm khó dễ.

Còn con số 18 linh mục được nêu tên thì một số các vị đã cũng mất tích trong thời công an giam giữ. Những vị khác bị kết án tù từ trên 3 năm trở lên.

Vào năm 2008, thế Vận Hội Olympic sẽ tổ chức tại Bắc Kinh, do đó các tổ chức nêu trên cũng muốn gửi thư để lên tiếng cho vấn đề nhân quyền và cảnh báo Trung quốc về những lạm dụng nêu trên.