Thư của Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ yêu cầu Trung Quốc cho biết tin về 18 Giám Mục, 19 Linh Mục bị bắt.
WASHINGTON 15/03/05. Ngày 11 tháng 3 vừa qua Đức Giám Mục John H. Ricard, Chủ Tịch Ủy Ban Chính Sách Quốc Tế thuộc Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ đã gửi một văn thư tới ông Yang Jiechi, Đại Sứ nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Quốc tại Hoa Kỳ để yêu cầu cho biết tin tức về 18 vị Giám Mục và 19 Linh Mục bị chính quyền Trung Quốc cầm tù, quản chế tại gia hay bị theo dõi không cho làm công tác mục vụ.
Lá thư này cũng nhắc nhở ông Đại Sứ biết là ba lá thư trước mà ĐGM đã gửi ông vẫn chưa được ông trả lời. Sau đây là bản dịch lá thơ thứ tư của ĐGM Chủ Tịch Ủy Ban Chính Sách Quốc Tế gửi ông đại sứ Trung Quốc tại Washington.
11 tháng 3 năm 2005.
Kính gửi Ngài Yang Jiechi
Đại Sứ Cộng Hòa Nhân Dân Trung Quốc
2300 Connecticut Avenue, NW
Washington, DC 20008.
Thưa Ngài Đại Sứ:
Tôi gửi tới Ông lời chúc mừng tân niên hơi chậm trể của Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ, hy vọng rằng năm mới Ất Dậu mang lại nhiều hòa bình và mãn nguyện cho nhân dân Trung Quốc vĩ đại.
Thưa Ông Đại Sứ, hôm nay tôi viết về vấn đề có tính cách nghiêm trọng đối với rất nhiều người trên thế giới. Đó là cách cư xử thù địch mà chính quyền của Ngài đã đối xử với một số Giám Mục và Linh Mục Trung Quốc thuộc Giáo Hội Công Giáo Roma.
Như Ngài biết, ba lần trong năm qua ( 11 tháng 3; 7 tháng 4 và 24 tháng 8 năm 2004) tôi đã viết thư cho Ngài về vấn đề bắt giữ một số Giám Mục và Linh Mục. Tuy nhiên, tôi không nhận được bất cứ lời phúc đáp nào hay là Ông cho biết có nhận được thư của tôi hay không.
Thưa Ông Đại Sứ, hôm nay tôi lại gia tăng yêu cầu được biết tin tức về các giáo sĩ đã bị bắt, đồng thời cũng gởi thêm danh sách của các vị Giám Mục và Linh Mục đang bị cầm tù, hoặc bị quản chế tại gia, hoặc bị đặc biết theo dõi, ngăn cản không cho các vị ấy làm công tác mục vụ của họ. Cho dù các tin tức loại này bị giới hạn ở nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Quốc, nhưng theo chỗ chúng tôi được biết, danh sách này đã được soạn thảo do một nguồn tin khả tín nhất và mức độ chính xác cũng có thể cao nhất nhất.
Tôi hy vọng ông sẽ nghiêm chỉnh cứu xét thỉnh nguyện cung cấp tin tức hiện tại về điều kiện an sinh của 18 Giám Mục và 19 Linh Mục mà hầu hết đã cao niên và bệnh tật.
Mặc dù các vị này vì tiếng lương tâm đã từ chối gia nhập Tổ Chức Công Giáo Trung Quốc Yêu Nước, nhưng họ là những người nghiêm túc, trách nhiệm và thực sự là những công dân Trung Quốc yêu nước, xứng đáng được đối xử tử tế chứ không phải bị đối xử như là những phạm nhận hình sự.
Xin cám ơn sự lưu tâm của Ông và hy vọng Ông sẽ đáp ứng lời yêu cầu của tôi.
Trân trọng
John H Ricard
Giám Mục Giáo Phận Pensacola - Tallahassee
Chủ Tịch Ủy Ban Chính Sách Quốc Tế.
WASHINGTON 15/03/05. Ngày 11 tháng 3 vừa qua Đức Giám Mục John H. Ricard, Chủ Tịch Ủy Ban Chính Sách Quốc Tế thuộc Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ đã gửi một văn thư tới ông Yang Jiechi, Đại Sứ nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Quốc tại Hoa Kỳ để yêu cầu cho biết tin tức về 18 vị Giám Mục và 19 Linh Mục bị chính quyền Trung Quốc cầm tù, quản chế tại gia hay bị theo dõi không cho làm công tác mục vụ.
Lá thư này cũng nhắc nhở ông Đại Sứ biết là ba lá thư trước mà ĐGM đã gửi ông vẫn chưa được ông trả lời. Sau đây là bản dịch lá thơ thứ tư của ĐGM Chủ Tịch Ủy Ban Chính Sách Quốc Tế gửi ông đại sứ Trung Quốc tại Washington.
11 tháng 3 năm 2005.
Kính gửi Ngài Yang Jiechi
Đại Sứ Cộng Hòa Nhân Dân Trung Quốc
2300 Connecticut Avenue, NW
Washington, DC 20008.
Thưa Ngài Đại Sứ:
Tôi gửi tới Ông lời chúc mừng tân niên hơi chậm trể của Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ, hy vọng rằng năm mới Ất Dậu mang lại nhiều hòa bình và mãn nguyện cho nhân dân Trung Quốc vĩ đại.
Thưa Ông Đại Sứ, hôm nay tôi viết về vấn đề có tính cách nghiêm trọng đối với rất nhiều người trên thế giới. Đó là cách cư xử thù địch mà chính quyền của Ngài đã đối xử với một số Giám Mục và Linh Mục Trung Quốc thuộc Giáo Hội Công Giáo Roma.
Như Ngài biết, ba lần trong năm qua ( 11 tháng 3; 7 tháng 4 và 24 tháng 8 năm 2004) tôi đã viết thư cho Ngài về vấn đề bắt giữ một số Giám Mục và Linh Mục. Tuy nhiên, tôi không nhận được bất cứ lời phúc đáp nào hay là Ông cho biết có nhận được thư của tôi hay không.
Thưa Ông Đại Sứ, hôm nay tôi lại gia tăng yêu cầu được biết tin tức về các giáo sĩ đã bị bắt, đồng thời cũng gởi thêm danh sách của các vị Giám Mục và Linh Mục đang bị cầm tù, hoặc bị quản chế tại gia, hoặc bị đặc biết theo dõi, ngăn cản không cho các vị ấy làm công tác mục vụ của họ. Cho dù các tin tức loại này bị giới hạn ở nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Quốc, nhưng theo chỗ chúng tôi được biết, danh sách này đã được soạn thảo do một nguồn tin khả tín nhất và mức độ chính xác cũng có thể cao nhất nhất.
Tôi hy vọng ông sẽ nghiêm chỉnh cứu xét thỉnh nguyện cung cấp tin tức hiện tại về điều kiện an sinh của 18 Giám Mục và 19 Linh Mục mà hầu hết đã cao niên và bệnh tật.
Mặc dù các vị này vì tiếng lương tâm đã từ chối gia nhập Tổ Chức Công Giáo Trung Quốc Yêu Nước, nhưng họ là những người nghiêm túc, trách nhiệm và thực sự là những công dân Trung Quốc yêu nước, xứng đáng được đối xử tử tế chứ không phải bị đối xử như là những phạm nhận hình sự.
Xin cám ơn sự lưu tâm của Ông và hy vọng Ông sẽ đáp ứng lời yêu cầu của tôi.
Trân trọng
John H Ricard
Giám Mục Giáo Phận Pensacola - Tallahassee
Chủ Tịch Ủy Ban Chính Sách Quốc Tế.