Sau 50 năm mới có cuộc rước kiệu Thánh Thể

Zhouzhi 19/03/05 - Tại Trung Quốc, vào mùa Xuân, nếu dân chúng tại các làng mạc tổ chức hội hè đình đám để vui chơi, thì tại 4 làng Công Giáo ở huyện Mei tỉnh Shaanxi, giáo phận Zhouzhi, giáo dân lại tổ chức rước kiệu Mình Thánh Chúa trọng thể.

Đây là lần đầu tiên sau hơn 50 năm, kể từ khi chính quyền Cộng Sản Trung Quốc lên nắm chính quyền vào năm 1949, giáo dân mới được tổ chức một cuộc rước kiệu Mình Thánh Chúa long trọng như vậy. Đám rước có chiêng trống, có kèn tây, có pháo nổ, có cờ quạt ngũ sắc, Tất cả làm cho lòng người phấn khởi, trào dâng một tâm tình đạo đức.

Cha Wu Yangzhi, chánh xứ Yongan phát biểu: “Chúng tôi tổ chức rước kiệu Mình Thánh Chúa để đáp lại lời kêu gọi của Đức Thánh Cha muốn mọi người hiệp nhất với Cộng Đồng Giáo Hội trong Năm Thánh Thể”.

Ngài nói thêm: Họ đạo của làng Yongan có hơn 500 giáo dân, vào mỗi ngày thứ Năm hàng tuần, trong suốt cả năm Thánh Thể, giáo xứ tổ chức chầu Thánh Thể trong 30 phút.

Ông Lý, một giáo dân kể rằng, ngay cả đến người Công Giáo cũng ngạc nhiên vì không ngờ Mình Thánh Chúa đã được đưa ra khỏi nhà thờ. Và ông nói đây là đám rước kiệu lần đầu tiên kể từ năm 1949.

Ông Li kể tiếp. Rước kiệu làm chúng tôi tăng thêm lòng yêu mến Thánh Thể. Chúng tôi bắt đầu chầu Thánh Thể thường xuyên hơn.”

Về cuộc rước kiệu, ông kể tiếp: “Những người không Công Giáo trong làng thấy chúng tôi rước kiệu, họ ra hai bên đường đứng xem và chính cuộc rước kiệu là cách thế loan truyền Tin Mừng đến cho đồng bào chúng tôi”.

Đoàn kiệu đi qua 5 làng và cuối cùng trở về giáo xứ ở làng Yongan. Mình Thánh Chúa đi qua tới đâu, giáo dân Công Giáo qùy xuống hai bên đường thờ kính. Và khi tới mỗi làng, Mình Thánh Chúa được rước vào nhà thờ của làng ấy rồi dân chúng chầu một lúc, được ban phép lành rồi đoàn rước lại tiếp tục sang làng khác..

Cha Wu kể rằng sáng kiến rước kiệu là do một cha già ở họ đạo Yongan nhớ lại những cuộc rước kiệu ngày xưa trước năm 1949.

Giáo phận Zhouzhi có 60,000 giáo dân, 54 linh mục, 200 nhà thờ và 120 chủng sinh, 208 nữ tu.