JERUSALEM - 31 March 2005 (Caritas News) -Cơ quan Cứu Trợ Công giáo cùng tham gia với sáng kiến cổ võ hòa bình của xứ Israel và Palestine: Đèn Hòa Bình cho Thánh Địa.
Nhiều tổ chức của nhà thờ và nông trại ở Ý và ở Đất Thánh đều tham gia trong công việc sản xuất và phân phối những cây đèn dầu ôliu. Những cây đèn này được làm tại làng Teybeh ở Palestine và dự trù được thắp sáng lên trong lúc cầu nguyện cho hòa bình.
Tổng Thư Ký cơ quan Caritas Jerusalem, bà Claudette Habesh nói: “ Chúng tôi hết sức vui mừng ủng hộ sáng kiến quan trọng này bởi vì chúng tôi tin tưởng cầu nguyện có thể thay đổi mọi việc. Hãy cùng chúng tôi cầu nguyện cho hòa bình ở Đất Thánh.”
Công trình này do sáng kiến và thực hiện bởi Cha Read Abusahlia cha sở Taybeh ở Palestine và “Hôi Colitiviamo la Pace” (Hội Phát huy Hòa bình) ở Florence nước Ý. Họ được Đức Hồng Y Ennio Antonelli, Tổng Giám Mục Florence và Thượng Phụ Jerusalem, Michel Sabbah ban phép lành.
Sáng kiến này nhằm liên kết tất cả các Kitô hữu khắp thế giới cầu nguyện cho hòa bình ở Đất Thánh. Công việc này cũng giúp cho các cọng đồng giáo hữu ở Đất Thánh có công ăn viêc làm là bán dầu ôliu và và sản xuất đèn.
Nhiều tổ chức của nhà thờ và nông trại ở Ý và ở Đất Thánh đều tham gia trong công việc sản xuất và phân phối những cây đèn dầu ôliu. Những cây đèn này được làm tại làng Teybeh ở Palestine và dự trù được thắp sáng lên trong lúc cầu nguyện cho hòa bình.
Tổng Thư Ký cơ quan Caritas Jerusalem, bà Claudette Habesh nói: “ Chúng tôi hết sức vui mừng ủng hộ sáng kiến quan trọng này bởi vì chúng tôi tin tưởng cầu nguyện có thể thay đổi mọi việc. Hãy cùng chúng tôi cầu nguyện cho hòa bình ở Đất Thánh.”
Công trình này do sáng kiến và thực hiện bởi Cha Read Abusahlia cha sở Taybeh ở Palestine và “Hôi Colitiviamo la Pace” (Hội Phát huy Hòa bình) ở Florence nước Ý. Họ được Đức Hồng Y Ennio Antonelli, Tổng Giám Mục Florence và Thượng Phụ Jerusalem, Michel Sabbah ban phép lành.
Sáng kiến này nhằm liên kết tất cả các Kitô hữu khắp thế giới cầu nguyện cho hòa bình ở Đất Thánh. Công việc này cũng giúp cho các cọng đồng giáo hữu ở Đất Thánh có công ăn viêc làm là bán dầu ôliu và và sản xuất đèn.