(Mạc Tư Khoa 3/4/2005).
Đức Thượng Phụ Alexis II của Mạc Tư Khoa và toàn Nga đã gởi lời chia buồn sâu xa đến thế giới Công Giáo trước sự qua đi của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II.
Trong điện văn gởi đến Đức Hồng Y Joseph Ratzinger, niên trưởng Hồng Y đoàn, Đức Thượng Phụ Alexis II nhận định rằng triều đại của Đức Thánh Cha đã xác định một thời đại trong đời sống Giáo Hội Công Giáo và cộng đồng thế giới nói chung; nhân cách ngài, sách của ngài và các ý tưởng của ngài đã có một hệ quả sâu sắc trong lịch sử.
Dịp này, Đức Thượng Phụ cũng bày tỏ hy vọng rằng trong những năm tới đây, tình cảm tôn trọng lẫn nhau và tình huynh đệ Kitô Giáo sẽ được phục hồi trong quan hê, giữa Chính Thống Giáo Nga và Công Giáo.
Đức Thượng Phụ cầu nguyện cho linh hồn Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II được nghỉ yên trong Chúa.
Đức Thượng Phụ mô tả Đức Thánh Cha như con người dấn thân cho sứ vụ truyền giáo và mục tử, với lòng ao ước nồng cháy muốn trở nên chứng nhân cho Tin Mừng. Ngay cả khi đau yếu, Đức Thánh Cha vẫn cố duy trì sự gần gũi với đàn chiên. Cách thế khiêm nhường mà ngài đã thể hiện trong gian truân đau đớn, tin tưởng nơi lòng Thương Xót Chúa là một gương sáng đầy linh hứng cho nhiều người.
Tổng Giám Mục Cyril của Smolensk và Kaliningrad, chủ tịch ủy ban ngoại vụ Thánh Hội Đồng Chính Thống Giáo Nga cũng đã gởi một bức thư chia buồn đến Đức Tổng Giám Mục Tadeusz Kondrusiwiecz của tổng giáo phận Mẹ Thiên Chúa Mạc Tư Khoa.
Theo Đức Tổng Giám Mục Cyril, Chính Thống Giáo Nga chia sẻ quan điểm của Đức Thánh Cha về nhiều vấn nạn xã hội và cảm phục Đức Thánh Cha về các nỗ lực trình bày quan điểm Kitô Giáo và các giá trị Kitô Giáo trước thế giới và làm linh hoạt vai trò của các cộng đồng Kitô đối với xã hội. Cuối cùng, ngài hy vọng hai Giáo Hội sẽ tiếp tục con đường của Đức Thánh Cha nhằm hòa giải giữa hai bên.
![]() |
| Đức Thượng Phụ Alexis II |
Trong điện văn gởi đến Đức Hồng Y Joseph Ratzinger, niên trưởng Hồng Y đoàn, Đức Thượng Phụ Alexis II nhận định rằng triều đại của Đức Thánh Cha đã xác định một thời đại trong đời sống Giáo Hội Công Giáo và cộng đồng thế giới nói chung; nhân cách ngài, sách của ngài và các ý tưởng của ngài đã có một hệ quả sâu sắc trong lịch sử.
Dịp này, Đức Thượng Phụ cũng bày tỏ hy vọng rằng trong những năm tới đây, tình cảm tôn trọng lẫn nhau và tình huynh đệ Kitô Giáo sẽ được phục hồi trong quan hê, giữa Chính Thống Giáo Nga và Công Giáo.
Đức Thượng Phụ cầu nguyện cho linh hồn Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II được nghỉ yên trong Chúa.
Đức Thượng Phụ mô tả Đức Thánh Cha như con người dấn thân cho sứ vụ truyền giáo và mục tử, với lòng ao ước nồng cháy muốn trở nên chứng nhân cho Tin Mừng. Ngay cả khi đau yếu, Đức Thánh Cha vẫn cố duy trì sự gần gũi với đàn chiên. Cách thế khiêm nhường mà ngài đã thể hiện trong gian truân đau đớn, tin tưởng nơi lòng Thương Xót Chúa là một gương sáng đầy linh hứng cho nhiều người.
Tổng Giám Mục Cyril của Smolensk và Kaliningrad, chủ tịch ủy ban ngoại vụ Thánh Hội Đồng Chính Thống Giáo Nga cũng đã gởi một bức thư chia buồn đến Đức Tổng Giám Mục Tadeusz Kondrusiwiecz của tổng giáo phận Mẹ Thiên Chúa Mạc Tư Khoa.
Theo Đức Tổng Giám Mục Cyril, Chính Thống Giáo Nga chia sẻ quan điểm của Đức Thánh Cha về nhiều vấn nạn xã hội và cảm phục Đức Thánh Cha về các nỗ lực trình bày quan điểm Kitô Giáo và các giá trị Kitô Giáo trước thế giới và làm linh hoạt vai trò của các cộng đồng Kitô đối với xã hội. Cuối cùng, ngài hy vọng hai Giáo Hội sẽ tiếp tục con đường của Đức Thánh Cha nhằm hòa giải giữa hai bên.
