(Rôma 10/4/2005).
Trong thánh lễ thứ hai trong tuần chín ngày cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, Đức Hồng Y Camillo Ruini lên tiếng xin các tín hữu trên toàn thế giới hãy nhiệt thành cầu nguyện cho Giáo Hội trong những giờ phút đặc biệt quan trọng này khi các Hồng Y trên thế giới tựu về Rôma để bầu ra vị Giáo Hoàng mới.
Theo truyền thống của Giáo Hội Công Giáo, Giáo Hội đang cử hành tuần 9 ngày “novendiali” với 9 thánh lễ tưởng niệm do các vị Hồng Y dâng để tưởng niệm Đức Cố Giáo Hoàng.
Trong bài giảng thánh lễ, Đức Hồng Y Camillo Ruini nhận xét rằng Giáo Hội bày tỏ lòng biết ơn Thiên Chúa đã ban cho 26 năm trong triều Giáo Hoàng của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II, Giáo Hội biết ơn Giáo Hội tại Krakow và quốc gia Ba Lan đã sinh ra một người con ưu tú cho Giáo Hội.
Đức Hồng Y nói tiếp:
“Giáo Hội mà Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã luôn ao ước và ngày nay vẫn tiếp tục mong chúng ta trở nên là một Giáo Hội không đóng kín chính mình, một Giáo Hội không mặc cảm hay nhát đảm, nhưng là một Giáo Hội bừng cháy tình yêu của Chúa Kitô cho phần rỗi của mọi người”.
Đức Hồng Y nhận định rằng thánh lễ an táng ngày 8/4/2005 là “ngày dành cho Rôma và cho toàn thế giới, ngày hiệp nhất ngoại thường, ngày mở lòng ra cho Thiên Chúa và cho hòa giải”.
Cuối cùng, Đức Hồng Y Camillo Ruini lại nhấn mạnh một lần nữa lời khẩn khoản xin các tín hữu trên toàn thế giới hãy nhiệt thành cầu nguyện cho Giáo Hội trong những giờ phút đặc biệt quan trọng này.
![]() |
| Đức Hồng Y Camillo Ruini |
Theo truyền thống của Giáo Hội Công Giáo, Giáo Hội đang cử hành tuần 9 ngày “novendiali” với 9 thánh lễ tưởng niệm do các vị Hồng Y dâng để tưởng niệm Đức Cố Giáo Hoàng.
Trong bài giảng thánh lễ, Đức Hồng Y Camillo Ruini nhận xét rằng Giáo Hội bày tỏ lòng biết ơn Thiên Chúa đã ban cho 26 năm trong triều Giáo Hoàng của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II, Giáo Hội biết ơn Giáo Hội tại Krakow và quốc gia Ba Lan đã sinh ra một người con ưu tú cho Giáo Hội.
Đức Hồng Y nói tiếp:
“Giáo Hội mà Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã luôn ao ước và ngày nay vẫn tiếp tục mong chúng ta trở nên là một Giáo Hội không đóng kín chính mình, một Giáo Hội không mặc cảm hay nhát đảm, nhưng là một Giáo Hội bừng cháy tình yêu của Chúa Kitô cho phần rỗi của mọi người”.
Đức Hồng Y nhận định rằng thánh lễ an táng ngày 8/4/2005 là “ngày dành cho Rôma và cho toàn thế giới, ngày hiệp nhất ngoại thường, ngày mở lòng ra cho Thiên Chúa và cho hòa giải”.
Cuối cùng, Đức Hồng Y Camillo Ruini lại nhấn mạnh một lần nữa lời khẩn khoản xin các tín hữu trên toàn thế giới hãy nhiệt thành cầu nguyện cho Giáo Hội trong những giờ phút đặc biệt quan trọng này.
