Vatican, 11/04/05 - Thánh Bộ Phong Thánh có lẽ sẽ mau chóng tiến hành thủ tục phong chân phước và phong thánh cho đức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II.
Đó là lời tuyên bố của đức TGM Edward Nowak, nguyên Bộ Trưởng Thánh Bộ Phong Thánh. Ngài tuyên bố rằng lòng ái mộ ĐGH của dân chúng trên khắp thế giới được biểu lộ trong lúc Ngài lâm trọng bệnh cũng như trong tang lễ là những dấu chỉ cho thấy người ta tin rằng ĐGH là một vị thánh
Thủ tục thông thường của Tòa Thánh cho một cá nhân có thể được phong chân phước là 5 năm. Tuy nhiên nhiều người Công Giáo, đặc biệt là phong trào Focolari cho rằng điều kiện đòi hỏi 5 năm đối với ĐGH Giaon Phaolô II sẽ được miễn thứ. Chính ĐGH Gioan Phaolô II đã miễn thứ điều kiện 5 năm khi phong chân phước cho mẹ Teresa thành Calcutta.
Tuyên bố với nhật báo Corriere della Sera của Ý, Đức TGM Nowak cũng lưu ý rằng thủ tục phong chân phước cho ĐGH không thể tiến hành ngay lập tức, ít nhất cũng phải sưu tập đủ hồ sơ tài liệu. Ngài cũng cho biết có lẽ trong dịp Thượng Hội Đồng Giám Mục Thề Giới dự trù nhóm họp vào tháng 10 năm nay, phiên họ sẽ công bố quyết định tiến hành việc phong chân phước cho ĐGH Gioan Phaolô II
Đức TGM cũng cho nhật báo Corriere della Sera biết trong khi tang lễ của ĐGH đang diễn ra tại quảng trường thánh Phêrô, Ngài đã nghe thấy những tiếng xin mau phong thánh cho ĐGH.
Đức TGM Nowak cho biết thủ tục đầu tiên để một người được phong chân phước là người đó có những chứng cớ nổi tiếng về sự thánh thiện. Khi có điều kiện đó, Giáo Hội bắt đầu cho thu thập tài liệu hồ sơ. Đối với Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, vị Tổng Giám Mục Bộ Trưởng Bộ Phong Thánh cho biết, đã có quá nhiều tài liệu và bằng chứng về các điều kiện trên. Hiện giờ báo chí tại Ý đã bắt đầu viết những truyện về phép lạ của ĐGH Gioan Phaolô II.
Đó là lời tuyên bố của đức TGM Edward Nowak, nguyên Bộ Trưởng Thánh Bộ Phong Thánh. Ngài tuyên bố rằng lòng ái mộ ĐGH của dân chúng trên khắp thế giới được biểu lộ trong lúc Ngài lâm trọng bệnh cũng như trong tang lễ là những dấu chỉ cho thấy người ta tin rằng ĐGH là một vị thánh
Thủ tục thông thường của Tòa Thánh cho một cá nhân có thể được phong chân phước là 5 năm. Tuy nhiên nhiều người Công Giáo, đặc biệt là phong trào Focolari cho rằng điều kiện đòi hỏi 5 năm đối với ĐGH Giaon Phaolô II sẽ được miễn thứ. Chính ĐGH Gioan Phaolô II đã miễn thứ điều kiện 5 năm khi phong chân phước cho mẹ Teresa thành Calcutta.
Tuyên bố với nhật báo Corriere della Sera của Ý, Đức TGM Nowak cũng lưu ý rằng thủ tục phong chân phước cho ĐGH không thể tiến hành ngay lập tức, ít nhất cũng phải sưu tập đủ hồ sơ tài liệu. Ngài cũng cho biết có lẽ trong dịp Thượng Hội Đồng Giám Mục Thề Giới dự trù nhóm họp vào tháng 10 năm nay, phiên họ sẽ công bố quyết định tiến hành việc phong chân phước cho ĐGH Gioan Phaolô II
Đức TGM cũng cho nhật báo Corriere della Sera biết trong khi tang lễ của ĐGH đang diễn ra tại quảng trường thánh Phêrô, Ngài đã nghe thấy những tiếng xin mau phong thánh cho ĐGH.
Đức TGM Nowak cho biết thủ tục đầu tiên để một người được phong chân phước là người đó có những chứng cớ nổi tiếng về sự thánh thiện. Khi có điều kiện đó, Giáo Hội bắt đầu cho thu thập tài liệu hồ sơ. Đối với Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, vị Tổng Giám Mục Bộ Trưởng Bộ Phong Thánh cho biết, đã có quá nhiều tài liệu và bằng chứng về các điều kiện trên. Hiện giờ báo chí tại Ý đã bắt đầu viết những truyện về phép lạ của ĐGH Gioan Phaolô II.